Đến nội dung chính

Chương 8: Nhìn bóng người đang khuất dần, tôi linh cảm về sự ra đi mãi mãi

admin 2.564 Chữ Cài Đặt

Thoáng đó mà ngày diễn văn nghệ cũng đã đến, sáng hôm đó là thi cắm hoa đến chiều tối sẽ là văn nghệ. Không khí rôn rã vô cùng đáng trong mong nhất vẫn là đêm văn nghệ, ngoại trừ các học sinh biểu diễn ra thì các bạn học sinh đều vẫn mặc đồng phục như thường ngày, có thể nói đây là cơ hội để các chàng các nàng khối 12 tỏa sáng trước cruss của mình.

Trong hậu trường mọi người đa phần dường như những gương mặt quen thuộc mỗi năm đều thay lớp biểu diễn nên đã quen biết nhau từ trước, chính vì đã quá quen nhau nên mọi người khá thoải mái với nhau còn hỗ trợ cho nhau mượn đồ chỉ có cậu là lần đầu tiên. Tiết mục của cậu với Túc Duyên là tiết mục duy nhất biểu diễn nhạc cụ hòa tấu, Túc Duyên hôm nay đặt biệt xinh hơn mọi ngày, cô chọn cho mình bộ áo dài đỏ chấm bi trắng thắt băng đo cùng họa tiết với áo dài, cậu thì đơn giản hơn nhưng rất phù hợp với thân hình bé nhỏ của cậu, một chiếc quần bagic xanh dương đậm phối với áo sơ mi họa tiết sọc karo xanh dương, bên túi trái còn đính thêm một con gấu bông.
Từ xa Thường Xuân chậm trãi đi đến chổ cậu và Túc Duyên, cả Thường Xuân và Túc Duyên thường ngày đã khá xinh rồi không cần trang điểm cầu kì chỉ cần chút son đã trở nên xinh xắn hẳn. Lớp Thường Xuân năm nay sẽ múa đương đại về chị Võ Thị Sáu, đương nhiên Thường Xuân sẽ vào vai chị Sáu trong bộ bà ba trắng và choàng khăn rằn ở cổ, cô từ từ đến chổ hai người trên tay cầm theo hai hộp sữa.

– Đây hai người uống chút gì đi, trưa giờ lo chuẩn bị cũng chưa kịp ăn gì mà.

– Cảm ơn nha! Mà bà diễn thứ mấy á?

Túc Duyên thân thiện hỏi thăm, cả hai đều là lớp phó văn thể mỹ của hai lớp nên cũng có thân thiết với nhau từ trước.

– Tui diễn thứ 5 lận, mà Vũ bữa nay mặc bộ đồ này nhìn dễ thương ghê ta, ông diễn thứ mấy vậy.

– Tui với Duyên thứ 6. Mà sao tự nhiên tui lo quá, hay là mày diễn mình đi Duyên. Cậu sốt sắn quay qua nói với Túc Duyên.
– Chắc tao kí đầu mày quá, giỡn mặt hả?

Túc Duyên giơ tay làm động tác như sắp đánh cậu, cậu thì bĩu môi ra vẻ ủy khuất. Thường Xuân đứng bên cạnh thì bật cười bởi sự dễ thương của hai người, nhận ra điều gì đó không đúng lắm Túc Duyên nghiêm giọng lại nói.

– Ê! Tính ra hai bây là tình định luôn á, mà sao thân nhau như đúng rồi vậy.

Vừa dứt câu bầu không khí có chút im lặng mặc cho mọi người xung quanh đang ồn ào. Cậu lúc này có chút bối rối rồi chợt nhớ đến ngày hôm đó trong lòng khó tránh khỏi có chút chùn xuống, đúng thật Thường Xuân cô ấy là người trong lòng của hắn, trong lòng cậu có chút gợn sóng không biết tiếp theo nên như nào. Dường như nhìn ra được sự lúng túng qua đôi mắt của cậu, Thường Xuân lên tiếng.

– Giờ tới lượt tui ký đầu bà nè, tui đã có người yêu rồi, hơn nữa tui cũng chưa từng thích Khung Thương sao gọi là tình địch được. Cái này gọi là vừa chia rẽ vừa đốt nhà nè.
– Ưm,… Hợp lý ha.

Túc Duyên gận gù cảm thán. Có tiếng bước chân vội vã chạy đến chổ ba người họ, là cậu bạn học Quang Bảo bạn trai của Thường Xuân trên tay ôm đồm bánh ngọt và đồ ăn vặt.

– Bé ăn chút gì đi để có sức diễn nữa.

Trong lời nói, cử chỉ cho đến ánh mắt đều không giấu được sự quan tâm và cưng chiều của cậu dành cho Thường Xuân, quay sang Nghiên Vũ và Túc Duyên cậu cũng nhiệt tình nói.

– Túc Duyên, Nghiên Vũ hai người cũng ăn gì đó đi có sức mà lát diễn cho tốt. Nói rồi dúi hai phần bánh ngọt vào tay hai người họ.

– Cảm ơn! Ủa mà sao ông vào đây được vậy?

Nghiên Vũ tò mò hỏi.

– Tui lén vào đây, tui có thấy Vũ với Duyên luyện tập rồi đỉnh lắm. Nên tự tin lên.

Cậu vừa nói vừa làm động tác cổ vũ.

– Em kia lớp nào đây?

Giọng thầy giám thị cất lên khi phát hiện gương mặt lạ trong hậu trường. Không để thầy giám thị kịp nhìn ra Quang Bảo đã vội chạy đi mất không quên để lại lời cổ vũ cho ba người.

Cả ba không hẹn mà cùng bật cười bởi sự nhiệt tình và nhốn nháo của bạn học vừa rồi. Cuộc trò chuyện lúc nãy cũng giúp cậu bình tĩnh hơn không còn quá căng thẳng nữa.

– Đấy con trai người ta vừa ân cần vừa vừa chu đáo, lại còn tinh tế. Chứ ai như hai thằng cốt đột kia, không có tí gì gọi là tử tế cả đôi.

– Đâu… tao thấy đẹp trai mà!

Cậu đáp theo phản xạ tự nhiên như mọi khi, sống lưng cậu truyền đến cảm giác lạnh đến tận sau gáy khi quay sang thì thấy ánh mắt Túc Duyên nhìn cậu sắc bén hơn cả dao lam, nhận ra mình lỡ lời nói ra những lời không nên nói trước mặt cô, câu chỉ biết cười ngốc để đánh trống lãng. Thường Xuân đứng cạch cũng cảm khái nữa đùa nữa thật.

– Haizzz… còn mê trai là còn khổ!

Rất nhanh cũng đã đến tiếc mục của cả ba người. Buổi biểu diễn của Thườg Xuân đặt biệt hào hùng toát lên được khí khái của tinh thần yêu nước, kết thúc tiết mục bằng tiếng vỗ tay của tất cả mọi người dành cho buổi biểu diễn rất có hồn, chỉ có một con người lặng lẽ im liềm ngồi đấy mắt như dán vào người con gái trước mắt khó giấu được sự ôn nhu và cũng khó giấu được cái đượm buồn như ẩn như hiện trong đôi mắt. Thường xuân vào trong hậu trường trên trán lấm tấm mô hôi do thấm mệt, Túc Duyên và Nghiên Vũ đã đứng đó sẵn trên tay hai người ôm đàn tay còn lại giơ ngón cái lên đồng thanh cảm thán.

– Đỉnh!

– Tiếp theo sẽ là tiết mục đặt biệt nhất đêm nay, sự kết hợp sáng tạo của văn hóa Đông Tây trong tiết mục hòa tấu ca khúc Cô Ba Sài Gòn của lớp 12C3 với sự trình diễn của 2 bạn Nghiên Vũ và Túc Duyên.

Lời thầy giáo giới thiệu cất lên tim cậu như rơi ra ngoài, khi nãy khó khăn lắm mới bĩnh tĩnh lại được còn chuẩn bị sẵn tâm lý cho biểu diễn thật tốt nhưng giờ thì cậu lo lắng quá, người khẽ run vì hồi hộp. Lời thầy dẫn vừa dứt cậu nhanh nhẩu lùi về sau một bước dài tay làm động tác cổ vũ.

– Túc Duyên cố lên! Mắt cậu mở to chớp chớp miệng cươi tươi tỏ vẻ vô tội.

– Thằng cờ hó này. Cô đưa tay quàng cổ cậu kéo lên sân khấu.

Hiệu ứng sân khấu khá tốt, vì Túc Duyên và Thường Xuân trước nay vẫn luôn là hai tiết mục được mong chờ nhất nhìn thấy mọi người ủng hộ như vậy cậu cũng dần tự tin trở lại. Tiếng nhạc dạo bắt đầu vang lên, thanh âm trầm trong vang của tỳ bà mở đầu cho bài hát những nốt đệm trong ngần bay bỗng của ghita như nhẹ nhàng ôm lấy tiếng tỳ bà cả hai như đang khiêu vũ với nhau, điệp khúc sẽ là đoạn solo của cả hai như để trưng bày ra và tôn lên kỹ năng chơi đàn của cả hai.

Khác hẳn so với các tiết mục khác sổi nổi thì lúc này khác đài lặng như tờ, như đang tận hưởng chỉ sợ một tiếng ồn sẽ khiến cho họ lở mất một nốt nào của thứ âm thanh như vỗ về, ve vuốt tâm hồn của người nghe này. Vẫn là con người đó, nơi góc tối mắt vẫn nhìn về sân khấu nhưng ánh mắt khác hẳn với vừa rồi có chút câu mày, cậu trên sân khấu hoàn toàn là một Nghiên Vũ như mọi ngày năng lương, vui vẻ và ồn ào, cậu cười rất tươi, tươi tắn rạng rỡ đến khó nhìn trong mắt hắn. Năm năm qua hắn chưa từng thấy cậu rạng rỡ như vậy, hắn khó hiểu vì sao những lúc gặp hắn cậu không có nhiều biểu cảm thế này ngoại trừ dáng vẻ ủy mị mà hắn cho là ẻo lả kia. Trong lòng hắn thầm nghĩ đâu mới là con người thật của cậu, và đây cũng là lần đầu hắn thấy cậu trong bộ trang phục khác ngoài đồng phục đi học, có chút dễ nhìn hơn nhưng suy nghĩ này liền bị hắt bác bỏ ngay, đây là lần thứ hai hắn tự mình dọa mình khi nghĩ về cậu.

Đêm văn nghệ cũng đã kết thúc lúc này cũng đã 9 giờ tối, mọi người dường như đã về hết chỉ còn những ai biểu vừa rồi họ ở lại tẩy trang thu dọn đạo cụ nên về muộn, cả Nghiên Vũ, Túc Duyên, Thường Xuân cũng không ngoại lệ cậu bạn Quang bảo đã bị Thường Xuân đuổi về trước cô muốn về chung với Nghiên Vũ và Túc Duyên.

Đêm nay đối với cô rất đặt biệt, thật ra Thường Xuân rất ít bạn cũng một phần vì danh hiệu hoa khôi kia, vì vậy mọi người đối với cô cũng khác biệt hơn nhất là các bạn nam, con các bạn nữ thì sân si đố kị có, nhưng phần lớn là nghĩ cô vừa xinh đẹp, học giỏi, hát hay… gần như có tất cả thì sẽ rất kiêu kì khó gần gũi. Cho đến khi cô biết đến hai người họ.

– 1… 2… 3… zdô tăn tăn tăn…t ăn tắn tắn tằn tằn tằn 2… 3… zdô tăn tăn tăn… tăn tắn tắn tằn tằn tằn…!

Khoản sân trường rộng lớn nhưng vắng vẻ chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt, có ba con người vừa đi vừa đùa giỡn vừa ca hát nghêu ngao,nếu miêu tả họ thì chỉ với hai chữ ỒN ÀO.

– Chúng ta là lũ quỷ… ở tận rừng xanh… ở tận núi sâu… Hahahah…!

Cả Thường Xuân và Túc Duyên đều được ông trời ban cho nhan sắc nhưng lại quên kèm theo hướng dẫn sử dụng, vì vậy khi ba người vừa gặp nhau đã bắt cùng tần số với nhau. Thanh xuân là như vậy đó hồn nhiên, đơn giản và nhiệt huyết hôm nay cảm thấy vui vẻ hãy tận hưởng trọn vẹn niềm vui ấy, ngày mai có giống bão hay khó khăn thì cứ mặc vì thanh xuân nó như chiếc khiên hậu thuẫn nó cho phép chúng ta làm nhữn điều mà chúng ta muốn làm, nó cho chúng ta được phép bồng bột, được ngây ngô, được kiêu hãnh, được phép thất bại và được bắt đầu lại nó cho chúng ta yêu được yêu, được cười và được khóc.

Trên đường về, dãy hoa Nguyệt Quế ở giữa hai làn đường tỏa hương phản phất theo gió. Hiếm hoi bắt được khoản khắc im lặng này của Bách Tùng, Bách Tùng nghiêm giọng nói với Khung Thương.

– Này! Giữa con Duyên với thằng Vũ, rốt cuộc mày thích ai?

Lời vừa dứt hắn bỗng khựng lại quay sang nhìn Bách Tùng, nếu là lời nói đùa như thường ngày thì hắn đã tẫn cho Bách Tùng một trận rồi nhưng lần này giọng Bách Tùng nghiêm túc thấy rõ, thêm việc hỏi trúng ngay điểm ngứa ngáy của hắn trong suốt hơn 1 tháng qua kể từ buổi chiều hôm ấy, ngày mà hắn thẳng tay đánh cậu.

Hôm ấy hắn cũng chẳng sao hiểu được tại sao mình lại kích động như vậy, là vì mất mặt sao là vì đáng lẽ hắn là người từ chối cậu nhưng bây giờ lại hóa thành hắn bị từ chối tình cảm còn bị cậu nhìn thấy. Sau hôm ấy không còn thấy cậu phiền hắn nữa, hắn đặt biệt cảm thấy thoải mái trong tuần đầu tiên một ngày rồi lại thêm một ngày cũng đã 10 ngày rồi, cả hai dường như không có lần chạm mặt trực tiếp nào trừ thời gian học trên lớp. Thỏi chocolate chướng mắt bị cậu nói là trò con nít cũng đã không còn xuất hiện nữa.

Một buổi chiều tan học như đã thành thói quen khi hắn quay lưng lại luôn có một con người lẻo đẻo lon ton đi theo sau hắn, luôn có dáng người nhỏ xíu ngồi nhồm hổm xem hắn chơi bóng, luôn có nhóc con trên tay luôn cầm theo nước suối mỗi khi hắn khát. Vẫn là giờ tan học vẫn là ở sân trường nhưng khi quay lưng lại thì chỉ có sân trường rộng lớn nhưng vắng vẻ, đáp lạ hắn chỉ có tiếng gió và tiếng tán cây xào xạc.

Trầm mặt hồi lâu Bách Tùng liền giục.

– Trúng gió hả? Trả lời đi.

Trầm ngâm một hồi hắn mới trả lời.

– Không biết!

– Tao biết ngay mày sẽ trả lời như vậy mà. Ánh mắt mày khi nhìn nó khác trước đây nhiều lắm.

Lời Bách Tùng nói khiến hắn sửng sốt thầm nghĩ mình nhìn cậu ta nhiều đến vậy sao.

– Mày đừng tưởng tao không biết, trước đây mày còn không thèm nhìn hướng có nó đứng còn giờ, sau vụ mày đấm nó tao thấy mày lạ lắm… lắm lúc mày cứ nhìn nó mãi giống lúc nãy, tao thấy cái cánh mày nhìn nó phức tạp như lúc mày nhìn con Duyên vậy.

Về đến nhà những lời của Bách Tùng nói vẫn ong ong trong đầu Khung Thương, khiến hắn không thể không nghĩ đến những gì Bách Tùng nói. Rốt cuộc là cảm giác này là gì đây, hắn thầm nghĩ.

[Cảm giác này là gì đây khó chịu quá, tại sao mình lại bực mình khi thấy nó thân thiết với thằng con trai khác chứ, sau bữa đó sao nó vẫn có thể vui vẻ cười nói còn mình thì bị sao vậy trời… sáng hôm đó là sao, mắt thì khóc nhưng miệng vẫn cười là ý gì rốt cuộc nó có bao nhiêu nhân cách vậy… sao lúc nó bỏ đi ngực mình bồn chồn vậy, cảm giác như bị mất cái gì đó. Haizzzzz… khùng điên quá!]

Cộc… cộc…! Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Khung Thương. Dáng người phụ nữ thanh mảnh nước da trắng hồng mở cửa bước vào.

– Mẹ!