Âm thanh của tiếng mưa như bản tình ca ru ngủ cậu vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy cũng đã đứng bóng chiều. Cậu lờ mờ mở mắt, đập vào mắt cậu là dáng người anh tú quen thuộc đứng ở đầu giường, cậu bất giác cười khổ thầm nghĩ mình nhớ cậu ấy đến điên rồi sao. Lờ mờ ngội dậy, khẽ dụi mắt còn chưa tỉnh cậu đưa ngón tay chọt chọt ngoáy ngoáy vùng bụng của bóng người đứng trước mặt cậu, vô thức nói.
– Săn chắc thật… là mơ sao, vậy sờ thêm tí vậy.
Một cú vả vào má không mạnh không nhẹ đủ để khiến cậu tỉnh táo hơn.
– Dê xồm hả? Giọng nói băng lãnh quen thuộc cất lên khiến cậu tỉnh ngủ hoàn toàn, Khung Thương đang đứng trước mặt cậu, mắt cậu mở to tròn chớp chớp mặt ửng đỏ như quả cà chua. Cậu ngớ ngẩn kéo chăn lên che phủ kín đầu vì xấu hổ, lúc này cậu chỉ mong đây chỉ mơ.
[Vũ ơi là Vũ, rốt cuộc mày có liêm sĩ không vậy. Có mê trai cũng không thể xàm sở người ta trắng trợn vậy chứ, bây giờ làm sao đối mặt với cậu ấy đây cậu ấy sẽ nghĩ mình biến thái mất oan ức quá. Mà cơ bụng cậu ấy cứng thật đã đẹp trai còn cơ bắp áaaa… tỉnh táo lên không được có suy nghĩ cầm thú đó, còn mê trai là còn khổ.]
Cậu mãi chìm trong suy nghĩ mà không biết Khung Thương đứng quan sát cậu nãy giờ, lần này hắn lại không cảm thấy cậu chướng mắt như bao lần ngược lại biểu cảm và hành động ngớ ngẩn của cậu khiến hắn cảm thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên cậu trước mặt hắn cậu có nhiều biểu cảm như vậy, nhìn cậu trốn trong chăn hồi lâu hắn đoán cậu đang xấu hổ nên càng muốn trêu cậu.
Hắn đưa tay kéo chăn xuống để lộ gương mặt ngốc nghếch còn ửng đỏ, mắt cứ tròn xoe nhìn hắn rồi khéo chăn phủ kín đầu trở lại lần này hắn kéo mạnh hơn lạnh giọng hỏi cậu.
– Tại sao cậu lại ở trong phòng tui?
Nghiên Vũ ngây người ra vài giây rồi lơ ngơ đáp.
– Để tui đi hỏi bà út cho!
Cậu nhanh nhảu nhảy xuống giường một mạch ra khỏi phòng mặt vẫn cuối xuống vì chưa hết xấu hổ. Bỏ mặt Khung Thương đứng đấy nhìn theo cậu lần đầu tiên hắn thấy cậu không phiền phức như mọi ngày, khoản khắc hắn thấy cậu đần mặt ra khi thấy mình rồi trùm chăn che mặt cảm thấy cậu vừa ngốc nghếch vừa mắc cười, Khung Thương hắn thầm nghĩ sau này phải tìm chuyện trêu cậu thêm vài lần mới được.
Cậu một mạch ra sau hè dùng nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh trở lại, đúng là trái đất tròn cứ như tiểu thuyết vậy cậu chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại Khung Thương hơn nữa lại trong hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này. Cậu ngẩn mặt cười khổ, thời gian qua tránh mặt hắn thật là công dã tràng mà.
– Thật vô nghĩa… nếu biết trước có kết quả như vậy thì việc gì phải… ý có trái mận kìa!
– Dậy rồi đó hả con, bây ngủ mơi giờ đói bụng chưa nè?
Bà út từ sau bước đến trên tay cầy theo rổ tre dắt ngang hông ân cần hỏi.
– Dạ con chưa ạ, bà út đi đâu vậy ạ? Để con phụ bà út. Cậu lễ phép đáp.
– Bà út đi ra hồ hái mớ bông súng, đi thì bà út dắt đi chơi chớ bây biết hái đâu.
– Dạ…! Cậu hào hỡ đáp.
Để ra đến hồ phải qua con kênh dài, gọi là kênh nhưng khá rộng bằng cả 2 dang tay người lớn, hai bên là cánh đồng hoa Vạn Thọ vàng rực, nước trong vắt rong dưới kênh tạo màu xanh ngọc cho nước, dưới ánh nắng chiều dãy hoa dọc mé kênh đổ bóng vàng xuống nước, bà út ngồi ở đầu sau xuồng luôn tay mái chèo, từ mái chèo tạo ra những gợn sóng lăn tăn, bóng hoa ngã mình xuống nước cùng nắng chiều mặt nước lấp lánh một mảng trắng xóa như được tráng gương, gợn sóng lăn tăn loang lỗ sắc xanh của rong sắc vàng của hoa tổng thể như bức tranh sơn mài của thiên nhiên.
Ra đến hồ lớn càng thêm đẹp. Không cưỡng được cậu cảm thán.
– Đẹp quá bà út ơi, bà út nghỉ tay đi con chèo cho!
– Thôi ông nhỏ, con biết chèo đâu.
Bà út cưng chiều nói.
– Bà Cốc nhà khỏe he cô út? Giọng người đàn ông kêu lớn hỏi thăm.
– Ờ… má bả khỏe re, ba bây nhà khỏe he?
Nghiên Vũ quay sang hướng có giọng nói khung cảnh khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
Từ xa 2- 3 cô chú trung niên tầm 30- 40 tuổi đang lội dưới nước, nước cao qua eo nhưng chưa tới ngực. Trên tay mỗi người ôm theo một bó bông súng to trắng hồng có đủ, tay kia té nước để đi. Xa xa kia có thêm vài ngươi đang rửa bùn cho bông súng, bông súng nhẹ nên nổi trên mặt nước xòe đều hình cánh quạt trông rất ưng mắt.
Một giọng nói to hào sảng cất.
– Đi đâu dậy cô út?
– Tao đi hái mớ bông súng về ăn cơm.
Bà út niềm nở trả lời.
– Cô út khỏi hái cho cực, để con chia cho cô út mớ.
– Chèn đét, bây giữ mà bán tao ra kia hái cái rột là xong.
– Súng năm nay rộ lắm út ơi.
Anh thanh niên vừa nói vừa đặt một nắm to lên xuồng, ngó sang Nghiên Vũ mà hỏi.
– Ai dậy út?
– Cháu của bạn út ghé chơi.
Cậu quay sang lễ phép gật đầu thưa.
– Út cảm ơn bây nhe, coi về cẩn thận.
– Dạ! Nói rồi thanh niên tiếp tục té nước đi về.
Ở đây thật yên ả… và cả ấm nồng tình người với tình người.cậu nhìn xa xăm mà tận hưởng sự yên bình này. Cả mặt hồ như tráng gương dưới nắng chiều lấp lánh đến chói mắt, tiếng óc ách của mái chèo tẻ nước nghe cũng thật dễ khiến cho ngươi ta thư giản. Một già một trẻ ung dung mà về nhà, người cậu ôm bó bông súng mà ướt sũng vì nghịch nước.