Đến nội dung chính

Chương 6: Lặng lẽ buông lơi

admin 1.512 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm sau khi đến lớp, cả lớp kinh ngạc khi thấy vết thương trên mặt cậu, một mảng bầm tím lớn ở khóe môi lòng bàn tay đầy vết trầy xước do cậu đã chống tay khi ngã ra đất. Thấy cậu như vậy cả lớp đều vây quanh có chút lo lắng hỏi thăm, cậu trước giờ thân thiện gần gũi với mọi người không sinh sự với ai, vậy thì ai lại mạnh tay với câu như vậy.

Đáp lại sự quan tâm ấy cậu chỉ biết im lặng nhẹ cuối đầu, hai dáng người to lớn ngồi cuối lớp, hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ ghẻ lạnh, Bách Tùng ghé sát người hỏi hắn.

– Chắc không phải mày đánh nó đâu, đúng không?

Hắn lạnh lùng đáp.

– Tao đánh… mày có biết hôm qua nó nói yêu tao không,… tao đâu phải là gay.

Hắn tức tối nói. Bách Tùng làm động tác gục ngã trên bàn bất lực hỏi lại hắn.

– Mày không sợ đấm chết nó à?
– Có chuyện gì vậy mọi người.

Túc Duyên bước vào lớp giọng hào hỡi như bao ngày, cô chen người vào đám đông, cô lúc này sững người nhìn cậu bạn của mình bị người khác đánh đến ủy khuất.

– Ai đánh mày vậy hả. Túc Duyên sốt sắn hỏi.

Cậu thừa biết tính khi của cô bạn mình, nếu để nó biết là hắn đánh không biết chừng cô sẽ lao vào đánh hai tên kia nên đành viện cái cớ bị côn đồ đánh cho qua chuyện với cô. Nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, một người lạc quan như cậu không thể chỉ vì mấy tên cô đồ đánh mà ủy mị đến vậy, giờ ra chơi Túc Duyên đi theo gặng hỏi mãi cậu mới tủi thân kể lại cho cô nghe chuyện hôm qua. Phản ứng của cô lần này khiến cậu có chút bất ngờ, thay vì nổi đóa như mọi khi thì lần này cô lại rất bình tĩnh như đã biết trước được sự việc sẽ xảy ra. Cậu nhìn sang Túc Duyên nhỏ giọng nói.
– Túc Duyên tao ngốc lắm đúng không?

– Không, mày đã làm đúng… không ngốc chút nào.

Cô đưa tay vuốt tóc mái cậu, nhẹ nhàng nhìn cậu an ủi.

– Mà mày ngu… mày ngu lắm!

Cậu chớp chớp mắt nhìn cô rồi nói.

– Mày cũng biết đó… tao cũng định nghỉ chơi mày mấy lần rồi.

Túc Duyên bật cười rồi đưa tay khoác cổ cậu hạ giọng nghiêm túc.

– Nếu nó đấm mày trong trường hợp khác thì mày nghĩ tao có ngồi im như vậy không. Nhưng lần này vấn đề là tình cảm, mày có thể tỏ tình… khứa kia nó cũng có quyền từ chối. Lần này là mày lọc được một thằng tra nam không biết trân trọng mày… còn nó đã đánh mất đi một người đã yêu nó rất nhiều, mày cũng đã làm hết những gì mày có thể làm rồi.

Ngày hôm đó mọi người trong lớp cũng đã ngầm hiểu vấn đề, một Nghiên Vũ năng động hoạt bát nay lại nhường chổ cho một Nghiên Vũ trầm mặc, yêm liềm. Thỏi chocolate vẫn nằm ngay ngắn ở đó chỉ tránh người kia dửng dưng chưa từng đặt tâm đến nó, lần này có vẻ cậu đã đúng một bài toán đã sai quá trình thì sẽ không ra được đáp án đúng.
Cả ngày hôm ấy Khung Thương hắn cảm thấy buồn bực trong người chả buồn chơi bóng, hắn không nghĩ là sẽ để lại vết thương nặng như vậy trên mặt cậu… hắn khó hiểu sao cả lớp đều lo lắng cho cậu như vậy, hắn cũng bị từ chối tình cảm mà. Những ngày sau đó cậu ít xuất hiện trước mặt Khung Thương hơn, thỏi chocolate cũng đã không còn thấy xuất hiện trên bàn học cũng không còn dáng người thấp bé ân cần mỗi ngày đưa nước cho câu.

Thời gian này Khung Thương hắn cảm thấy tự nhiên thoải mái khi không có cậu bám đuôi theo sau, cũng đã hơn một tuần trôi qua đám nam sinh chơi bóng cùng Khung Thương cũng thôi lấy làm lạ khi không thấy Nghiên Vũ mang nước cho hắn tự nghĩ chắc cậu đã chết tâm từ bỏ việc theo đuổi hắn rồi. Giữa không khí sôi nổi của sân bóng có dáng người quen thuột dần tiến gần trên tay cầm theo chai nước, sau lưng còn mang theo hộp đàn, Khung Thương liếc nhìn rồi cười lạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà tìm đến hắn, từ xa một nam sinh cao lớn nước da ngâm khỏe khoắn chạy đến chổ Nghiên Vũ.

– Nước của ông đây.

– Cảm ơn cậu… à Khung… chưa nói hết câu đã bị cậu chặn lời.

– Không cần đâu,… tui đi trước nha. Dứt lời cậu quay lưng vội vã rời đi.

– Ờhhh… Nam sinh khó hiểu đáp.

Khung Thương hắn từ xa mặt như tối xầm lại tỏ vẻ xem thường cậu thầm nghĩ, cậu là đồ lẵng lơ mới đó đã có đối tượng mới. Nhưng sự thật là cậu không dám nhìn về hướng có hắn cậu sợ, cậu sợ nếu nhìn hắn thì cậu sẽ không làm chủ được mà muốn nhìn hắn lâu hơn nữa, hắn đã ghét cậu rồi cậu không muốn hắn thêm ghét bỏ cậu hơn. Hơn nữa cậu lo sợ rằng nếu để cậu thấy bóng dáng thiếu niên ấy thì ý chí quyết tâm từ bỏ của cậu sẽ xem như công cốc mất. Cậu đang tập làm quen dần với việc thế giới quan của cậu không còn có hình bóng của chàng thiếu niên năm nào, vì vậy việc tránh mặt cậu ta trong khoản thời gian này có lẽ sẽ tốt hơn, dẫu biết là rất khó nhưng trong thời điểm này đây có lẽ là cách tốt nhất.

Không lâu sau trời cũng đã sập tối còn sót lại những ánh sáng vàng yếu ớt giữa sân trường, Khung Thương và Bách Tùng mang cơ thể mệt mỏi sau khi hoạt động mạnh chầm chậm đi về. Giữa màng đêm tĩnh mịch vang vọng trong không gian thanh âm mơ hồ trầm bỗng rồi rõ dần, thành công thu hút sự chú ý của họ.

Từ xa dáng người nhỏ bé quen thuộc lặng lẽ ngồi trên ghế đá giữa sân trường dưới gốc cây hoa vành cổ thụ lớn chăm chú chơi đàn, bàn tay nhỏ gầy linh hoặt lướt trên dây đàn, cơ thể nhỏ bé khẽ đung đưa qua lại theo từng giai điệu nhanh chậm của bài hát. Một cơn gió mạnh thổi qua mang theo những chiếc lá me tây bay xốc lên rồi nhẹ nhàng lã lướt rơi xuống như đang khiêu vũ cùng với tiếng đàn của cậu, gió cũng mang theo những bông hoa vành vàng óng ả nhàn nhạ rới xuống phủ kín một khoản sân xung quanh cậu. Cậu ngẩn đầu nhìn cánh hoa rơi trên miệng khẽ nở một nụ cười tắn để lộ núm đồng tiền bên má trái, một cơn gió lớn thổi qua khiến hoa dưới đất bay xốc lên khiến cho khung cảnh thêm vài phần tình tứ.

Từ xa ở một góc khuất, Khung Thương ngơ ngẩn cả người quan sát cậu gảy đàn hắn tự bị mình làm cho lúng túng, tại sao hắn lại như vậy mắt hắn như muốn dán vào chàng trai trước mắt. Điều gì khiến hắn chăm chú như vậy, chính bản thân hắn cũng không lý giải được, là tiếng đàn hay người đánh đàn lần đầu tiên hắn thấy cậu cười tươi như vậy, lần đầu tiên thấy được má lúm đồng tiền trên má cậu. Tim hắn lúc này đập nhanh hơn, hắn tự nhủ do vừa hoạt động mạnh nên mới vậy, Bách Tùng đứng bên cạnh tỏ vẻ rất hưởng thụ tiếng đàn của cậu. Một âm thanh vang đến chói tai xen vào đó là tiếng kêu có chút đau đớn của cậu, do mãi say sưa đàn nên cậu đã quên mất tay mình vẫn còn đang bị thương vừa rồi do thao tác quá nhanh nên cậu đã để dây đàn cọ vào mặt vết thương khiến vết thương sớm đã có chút lành giờ lại hở vết thương bắt đầu chảy máu, cơn đau ran rát khiến cậu nhận ra trời cũng đã tối.

Từ xa Túc Duyên chạm trãi đi đến.

– Ê! Tao lấy xe rồi về thôi.

– Ờm… tới liền nè! Cậu cẩn thẩn cất đàn vào túi rồi vội vã chạy về phía Túc Duyên đang chờ sẵng, để lại hai con người còn đang lưu luyến tiếng đàn của cậu. Bách Tùng bất ngờ quay sang nói với Khung Thương.

– Bất ngờ chưa! Tiết mục lớp mình đáng kì vọng đó mày.

– Nhạt nhẽo. Hắn hờ ơ đáp rồi bỏ đi.