Sáng hôm sau, cả lớp hay tin câu sẽ dự thi văn nghệ cùng Túc Duyên thì có chút bất ngờ cùng tò mò vây quanh cậu.
– Vũ! Cậu trình diễn tiết mục gì vậy? Một nam sinh phấn khích hỏi cậu.
– Đánh đàn á.
Cậu ngại ngùng trả lời, mặc dù cậu đã biết đánh đàn chút ít từ trước thêm được bà dạy, nhưng Túc Duyên lại đòi hòa tấu Gital với cậu. Sự kết hợp này cậu sợ mình làm không tốt lại ảnh hưởng đến cô. Không khí nhộn nhịp bỗng trở nên im lặng, hai bóng dáng cao lớn tiêu sái bước vào lớp, phía sau là những cô nữ sinh lớp dưới theo sau hai mắt sáng rực, hò reo bởi sự đẹp trai của họ. Khung Thương và Bách Tùng tiêu sái bước vào lớp, ở đây
Túc Duyên liếc mắt lườm họ cô nói lớn.
– Ai nói cho tao biết tụi nó đẹp trai ở điểm nào vậy.
Thật ra cô cũng thấy hai người họ đẹp trai thật nhưng tên Khung Thương kia nhiều lần làm bạn cô tổn thương nên cô không thích hắn, tên Bách Tùng kia là bạn thân của hắn chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì.
Bách Tùng bất mãn đáp, lần đầu tiên có người ý kiến đến sự đẹp trai của hắn.
– Nói gì đó hả?
– Ý kiến gì, đánh lộn hông?
Cô sắn tay áo lên.
– Bà…!
Khung Thương ngồi bên cạnh nhịn cười, không ngờ một tên hoạt ngôn như Bách Tùng lại có ngày cứng họng trước một thiếu nữ như vậy. Bách Tùng đẩy vai hắn ánh mắt nói lên ý nín cười ngay cho ông.
Một nam sinh cuối người nhỏ giọng hỏi cậu.
– Nghiên Vũ, cậu tỏ tình với Khung Thương chưa á?
– Hả? Cậu ngẩn người với câu hỏi bất ngờ này.
Nữ sinh khác cũng lên tiếng.
– Cuối cấp rồi, tỏ tình luôn đi lỡ không may bị từ chối thì mày còn có lý do để buông bỏ… Chứ dây dưa quài người chịu tổn thương cũng chỉ có mày thôi.
Cả lớp cũng gận đầu đồng tình, cậu lưỡng lự quay sang Túc Duyên cô nhìn cậu nhẹ gật đầu. Câu chuyện cậu kiên trì theo đuổi Khung Thương đã trở thành một điều mà cả lớp thầm ngưỡng mộ, nhưng ngược lại các nữ sinh lớp dưới lại rất ghét cậu xem cậu như tình địch, là cái đuôi phiên phức bám riếc lấy nam thần của họ.
Trong giờ toán hôm ấy, cậu ngơ người nhìn ra khung cửa sổ suy nghĩ về những gì mà mọi người đã nói hôm nay, tán phượng đã bắt đầu ra hoa như muốn nói với cậu, thời gian không còn nhiều đâu. Sau khi nghỉ tết mọi người sẽ bắt đầu lao vào ôn thi cuối học kì, đối với lớp 12 như cậu sẽ là khoảng thời gian quan trọng nhất và đẹp nhất của tuổi trẻ. Một giọng nói cất lên kéo cậu về lại với thực tại.
– Nghiên Vũ ơi! Em để tâm đi đâu vậy hả, em tìm ai ngoài đó? Nghiên vũ ơi là Nghiên Vũ em hãy chú ý cái tâm O nay dùm cô nè đừng chú tâm ngoài đó, rồi xong tìm 2 điểm E và F chứ em tìm ai ngoài đó vậy hả Vũ ơi.
Cả lớp phá nhau cười bởi câu nói đùa của giáo viên, làm cậu cũng bật cười xua tan đi dòng suy nghĩ lúc nãy. Buổi chiều hôm ấy theo như thói quen trên tay cậu cầm theo chai nước chậm trải đi đến sân bóng, nhưng hôm nay không phải là không khí sôi sục của tuổi trẻ chơi bóng mà đã nhường chổ cặp đôi đứng giữa sân bóng.
Một nữ sinh có mái tóc suôn dài, dáng người cao gầy, nước da trắng hồng duyên dáng nữ tính trong tà áo dài trắng, gió thoảng thổi qua làm tung bay tà áo dài trằng cùng mái tóc thả dài ngang lưng của mình, dưới ánh hoàng hôn nét đẹp của cô được tô thêm vài phần. Cô tên là Thường Xuân là hoa khôi của trường và cũng là nàng thơ trong lòng của hắn.
– Tui xin lỗi cậu Khung Thương nhưng tui đã có người yêu rồi. Nữ sinh nhìn hắn nhẹ giọng nói.
– Là thằng ngu đó sao, nó xứng đôi với cậu không?
Hắn lạnh lùng trả lời cô trong chất giọng phá chút tức giận.
– Hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, với lại đừng gọi cậu ấy khó nghe như vậy.
Hắn cau mày khó hiểu nhìn cô, cô tiếp tục nói.
– Thật ra cậu ấy không phải gu của tui đâu, nhưng cậu ấy có sự chân thành chịu hạ cái tôi vì người mình yêu. Cậu ấy dám đứng trước đám đông làm những trò mà các cậu nói là ngu ngốc chỉ để chọc cho tui cười. Cậu ấy dám chấp nhận những lời mỉa mai của mọi người để theo đuổi tui. Điều mà những người được gọi là nam thần các cậu không làm được.
Từ xa một nam sinh gọi vọng lại đứng vẫy tay với cô. Cô xoay người miệng nở nụ cười tươi tắn đi về phía nam sinh kia bỏ mặt hắn đứng thẩn thờ nhìn nữ sinh đi xa dần. Cậu nam sinh kia dáng người thấp hơn cô cả một cái đầu, trên tay ôm đồm quà ăn vặt. Nhìn bóng lưng hai người vui cười đi xa dần, trong lòng cậu khó hiểu xen chút tức giận vì bị từ chổi. Từ xa dáng người nhỏ bé quen thuộc lầm lũi tiến đến gần trên tay cầm theo chai nước như mọi ngày, hắn ghét bỏ không muốn nhìn.
– Tớ chỉ muốn mang nước cho cậu.
– Cút đi.
– Tớ…
CÚT… Hắn giận dữ thét lớn, cậu có chút hoáng sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, đây cũng không phải là lần tiên hắn quát cậu. Cậu rất muốn nói ra là cậu yêu hắn, cậu yêu hắn rất nhiều, cậu sợ sẽ không có cơ hội để nói ra. Khi nãy đứng từ xa cậu rất sợ sẽ mất hắn, cậu không biết nữ sinh kia có đang tỏ tình với hắn không nhưng cậu biết nữ sinh kia là nàng thơ của hắn nên cậu rất sợ, sợ hắn sẽ đồng ý. Cậu lấy hết dũng khí mà nói ra.
– Khung Thương… Tớ… Tớ yêu cậu.
Nói ra được rồi, cuối cùng cậu cũng đã dám nói ra những lời này.
– Hừ… BỤP…
Một cơn đau điếng truyền đến đại não cậu, khóe miệng truyền đến một cơn đau rát, cậu ngửi thấy mùi tanh mặn ở khoe môi… Hắn giáng cho cậu một đấm vào mặt khiến cậu ngã ra đất.
– Má… Kinh tởm, làm bẩn tay tao, tao đây không phải gay… CÚT. Yêu? Tao không đói khát đến mức phải chọn mày!
Cậu gắn gượng đứng dậy, lòng bàn tay trầy xước tứa máu do té ngã.
– Xin lỗi… Tớ xin lỗi… Xin lỗi vì đã yêu cậu, tớ….
Hắn dứt khoát quay lưng rời đi bỏ mặt cậu bị thương đứng ở đấy. Cậu gượng cười, một lần nữa cậu tự cười nhạo chính bản thân mình, kết thúc rồi… Mọi chuyện đã kết thúc rồi… Việc yêu đơn phương nó giống như đi trên cát vậy, đi rất nhẹ nhưng lại lún rất sâu. Ở giữ khoảng sân trường rộng lớn, dưới gốc cây phượng vỹ già tán cây đỏ rực, ánh dương tà cũng dần buông xuống sắc cam rực rỡ của hoàng hôn lúc chạng vạng tựa như mảnh lụa óng ả trải dài điểm xúy thêm cho cái đẹp của cái nắng chiều đầu mùa.
Gió thổi mạnh mang theo những cánh hoa phượng vỹ phảng phất bay theo gió, dáng người nhỏ gầy thấp bé lặng lẽ êm điềm đứng giữa khoảng trời rộng lớn, cành hoa phượng nhẹ nhàng rơi vuốt qua má cậu tựa như vỗ về, ánh hoàng hôn hắt lên người cậu lộ rõ gương mặt thon gọn, làn da màu mật ong, đôi môi nhẹ mấp máy khóe mắt dần đỏ lên không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Một bức tranh vẽ buổi xế chiêu đầy màu nắng rực rỡ, nhưng nỉ non chan chứa một nỗi buồn không danh phận cứ âm ỉ gậm nhấm ở lòng ngực cậu. Cậu đã dành cả thanh xuân của mình chỉ để yêu môt người, yêu một người mà ánh mắt của họ chưa một lần dừng lại ở chỗ cậu, có lẽ cậu đã sai rồi, sai từ khi mới bắt đầu… Cho nên nếu tiếp tục có lẽ cũng sẽ không bao giờ có kết thúc đúng. Tình yêu tựa như thanh chocolate vậy, tuy ngọt ngào nhưng để lại dư vị đắng ngắt ở đầu lưỡi nhưng vẫn khiến chúng ta lại yêu thích nó, cũng như tình yêu dù biết khi yêu người đó sẽ tổn thương những chúng ta vẫn cứ chấp nhận. Đỉnh điểm của đau khổ có lẽ không phải là gào thét hay khóc lóc,… Mà có lẽ là sự im lặng.