Đến nội dung chính

Chương 4: Bay…bay đi hỡi những áng mấy xa với nhũng lời hứa cùng cây lá cỏ hoa

admin 1.535 Chữ Cài Đặt

Đang đắm chìm trong dòng hồi ức thì Túc Duyên lao đến khoác vai cậu, kéo cậu trở lại với hiện thực.

– Ê, sắp đến văn nghệ mừng xuân của trường á, cô chủ nhiệm gợi ý tao là kêu mày thi đi á.

Túc Duyên là lớp phó văn thể mỹ của lớp, hằng năm theo truyền thống của trường, mỗi lớp chuẩn bị ít nhất một tiết mục, mỗi năm đều do cô thay lớp thi hát, nhưng do năm nay là cuối cấp, nên cô chủ nhiệm của họ muốn mỗi thành viên của lớp đều có những kỉ niệm thật đẹp của tuổi thanh xuân, để mai sau ra trường không một ai nuối tiếc về khoảng thời gian này, vì đã hết mình với nó. Cô Hạ chủ nhiệm của lớp cậu là học trò của bà nội cậu, bà giáo Lam năm xưa đánh đàn tì bà rất hay, vừa hay cô thầm nghĩ cậu ít nhiều sẽ học được từ bà nên đã gợi ý cho cô.
Cậu quay sang, khoanh tay bất mãn hỏi.

– Bung lụa, múa lửa, múa cột, xiết khỉ,… Mày định bắt tao làm gì cho mày.

Cô chòm ngươi đến phấn kích nói.

– Đánh đàn á, tao nghe cô nói bà giáo Lam năm xưa đánh đàn tì bà phải nói là bao đỉnh, ông giáo còn mê đắm mà. Mày kêu bà nội dạy mày đi.

– Bà nội tao biết đánh đàn không có nghĩa là tao cũng biết đánh đàn. Cậu đáp.

– Lần trước mày chơi cho tao nghe còn gì.

– Con dở người! Tao không thể đem bài con cò bé bé đi thi được.

– Mày kêu bà nội mày dạy được mà, còn 1 tháng nữa lận mà.

– Đánh đàn chứ có phải đánh lộn đâu mà mày bảo đánh là đánh được liền.

Cậu lạnh lùng trả lời, dưới sự kiên trì nài nỉ của cô cậu cũng đành bất lực đồng ý. Ở phía sau, Khung Thương hắn ngã lưng ra sau khoanh tay nhìn về phía cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại trên trong lòng có chút bức bối, dù là bạn thân thì cùng là một nam một nữ sao có thể thân mật nắm tay như vậy, cậu cũng dễ dãi để cho cô ta nắm, còn Túc Duyên dù gì cũng là con gái sao lại không ý tứ chút chứ. Hắn liếc nhìn sang cậu hai mắt cau mày bắt đầu dãn ra, cậu như vậy mà biết đánh đàn sao, bà của cậu lại còn là bà giáo hắn có chút bất ngờ với thông tin vừa được cập nhật.
Trưa hôm ấy về đến nhà.

– Thưa nội con mới học về.

– Ờ… Vô thay đồ rồi rữa mặt đi con, bà nội mày nấu cơm sắp xong rồi.

– Dạ! Cậu lễ phép đáp.

Trong giang nhà bếp, mùi thơm thức ăn thơm nồng khói cơm bàng bạc nghiên ngút bóng người phụ nữ trung niên đã ngoài lục tuần, dáng người có chút đẩy đà, gương mặt đầy đặn phúc hậu nhưng vẫn toát lên vẻ đoan nghiêm của một nhà giáo. Cậu lặng lẽ đi đến ôm bà từ phía sau nụng nịu cọ má vào lưng bà, ba mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn từ khi cậu còn nhỏ cậu đã sống với ông bà nội từ đấy, ông bà tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất nuông chiều cậu và đã biết cả chuyện cậu thích con trai.

Vào sinh nhật năm ngoái, sau khi dằm mình trong mưa cả đêm khiến cậu sốt cao mấy ngày liền không hạ sốt khiến ông bà không khỏi sốt sắn, khi ấy bà vô tình tìm thấy bức ảnh chụp trộm một thiếu niên anh tuấn, cao lớn được kẹp cẩn thận trong quyển sổ tay của cậu, ông bà đã dành nữa đời người để đứng lớp, cái gọi là tình yêu bồng bông của tuổi học trò này cũng không phải là chưa từng thấy qua, thoáng nhìn ông bà đã hiểu vấn đề.
Sau khi khỏi bệnh ông bà gặn hỏi chuyện cậu mãi, thấy không thể giấu nữa nên cậu đã thừa nhận với ông bà chuyện cậu thích con trai, và chuẩn bị tâm lý cho phản ứng gay gắn của 2 người, dù gì ông bà cũng là nhà giáo, xem trọng kĩ cương, quy cũ khó tránh được việc ông bà không đồng ý. Cậu sợ hãi nhắm chằm mắt chờ những đòn roi chỉnh đốn đến từ ông, nhưng thứ đáp lại cậu lại là sự im lặng.

– Đứng lên đi!

Giọng khàn đặt của ông lên tiếng, Cậu kinh ngạc ngẩn đầu nhìn ông bà, dáng ngồi khoang thai nghiêm chỉnh ngồi trên bàn trà kỉ, trên tay cầm tách trà nóng còn phảng phất khói từ tốn mà thưởng thức… Ông lại ôn nhu nói tiếp.

– Đứng lên đi! Con mất cha mẹ từ nhỏ đã là một thiệt thòi… ông bà thì già rồi, không theo kịp thời đại của tụi bây, giờ lại bắt bây đi theo khuôn khổ đạo lý của xã hội, thì càng khổ cho bây… bây khổ thì ông bà già này cũng đâu có vui vẻ gì.

Bà thong dong đặt tách trà xuống rồi tiếp lời.

– Thích con trai cũng đươc, mà thích con gái cũng được… Nhưng nhất định phải hạnh phúc với quyết định đó. Con thà chọn người làm cho con cười trong chốc lát… Hay là người ở lại lau nước mắt cho con cả đời. Cái gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là tên gọi cho một loại cảm xúc của con ngươi mà thôi, mà đã là cảm xúc thì sao phải có phân biệt, quy tắt.

Khoảng khắc đó cậu nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này được ông bà cưng chiều, thấu hiểu, và chấp nhận cậu.

Trưa hôm đó trên bàn cơm cậu kể về việc bị cưỡng ép thi văn nghệ.

– Bà nội dạy con đánh đàn nha, dạy con cách gảy, lướt đàn giống nội á. Con nghe thầy cô nói bà nội thời trẻ đánh đàn đỉnh lắm lun… Đi mà… Nha bà nội… Cậu nũng nĩu nhẹ lắc lư tay của bà.

– Rồi rồi… Tối bà dạy, thằng khỉ mày.

Bà bất lực đành đồng ý với cậu.

Tối đó bà gọi cậu ra, đêm nay trăng rất sáng, bà lặng lẽ cẩn thận mang theo một túi vải rút lớn bằng nhung ra chiếc giường tre được đặt ngoài sân vườn, từ tốn ngồi cạnh cậu rồi lại cẩn thận mở túi lấy cây đàn ra. Một cây đàn tỳ bà bằng gỗ mun đen tuyền, trên mặt đàn được chạm nỗi hình hoa sen chạm khắc từng cánh hoa vô cùng sống động, sắc xảo đỉnh đầu của đàn được tạc khắc tạo đường cong hình dáng ngọc như ý. Bà đưa đôi tay khẽ run nhẹ, gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve lên từng đường nét của thân đàn, ánh mắt bà nhìn đăm chiêu hồi lâu rồi chậm trải nói.

– Cây đàn này được truyền lại từ đời bà cố của con tức má của nội, ngày trước bà cố con từng là một cô đào hát. Khi đang là cô đào hát chính của đoàn thì lại gặp ông cố con, nhà bên kia cho bà cố là ngữ xướng ca vô loài nhưng vì quá yêu bà cố vậy là ông cố dẫn bà con bỏ xứ đi. Vì sợ người ta dè biểu chồng con, nên bà bỏ nghề giấu mọi người mình là đào hát.

Nghe xong cậu có chút chầm ngâm, nhìn ánh mắt bà nhìn xa xăm mà cảm thán. Không ngờ là cây đàn này lại có ẩn tình sâu sắc như vậy lại còn là di vật của bà cố để lại. Cậu có chút lúng túng hay là thôi không đàn nữa nhỉ.

Cậu thì thầm nói.

– Bà ơi! Hay là không thi văn nghệ nữa nha bà.

Bà phẩy tay lắc đầu nói.

– Đàn quý là đàn dành cho người biết quý trọng nó, đàn hay là dành cho người biết thưởng thức. Chứ đâu phải để lâu là đồ quý cả đâu con, không xài để đó thì nó cũng bị mọt mối ăn thôi.

Nói rồi bà bắt đầu cầm đàn lên điêu luyện mà gảy những thanh âm trầm vang trong màn đêm, ánh trăng đêm nay rất sáng, tựa như đang điểm xúy thêm cho những thao tác đánh đàn của bà, tiếng tiêu tre khẽ khàn vang lên rồi lớn rõ dần lên hòa mình vào tấu khúc của bà, ông ngồi trong giang nhà vọng nhìn bà đánh đàn rồi tiêu sái thổi tiêu theo từng âm điệu của bà. Thanh âm trong ngần cao vút của tiêu tre cùng âm thanh trầm vang của tỳ bà như muốn xé toạt màng đem khuya tĩnh mịch, mượn ánh vàng của trăng mà đan dệt thành bản giao hưởng tình tứ, lãng mạn. Cậu lẳng lặng nhìn ông bà mà trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.