Đến nội dung chính

Chương 21: ‘’Ghánh ghánh gồng gồng“

admin 1.598 Chữ Cài Đặt

Một tiếng hét lớn âm trầm đầy giận dữ vang lên khiến cho bà hai trong buồng cũng nghe thấy. Cha Khung Thương ông đã đứng ở thềm cửa tự lúc nào, sắc mặt giận dữ có chút thất vọng.

– Thằng Thương, mày lên nhà trên nói chuyện với tao!

Dứt lời ông bực tức quay lưng đi, bỏ lại cậu và Khung Thương đứng đấy nhìn theo bóng lưng. Trái ngược hoàn toàn với những gì ông cho rằng sẽ diễn ra, hai đứa nhỏ sẽ phải hoảng sợ, bối rối, rồi vội vàng giải thích.

Nhưng khi nhìn thấy cánh tay của con trai ông vẫn kiên định ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của đứa trẻ kia không có dấu hiệu buông lỏng, càng khiến cho ông thêm hậm hực, gai mắt.

Vốn công việc bộn bề, nhưng ông cũng đã cố sắp xếp công việc ổn thoa để về kịp trước giao thừa đón tết cùng gia đình, dự sẽ tạo bất ngờ cho gia đình, nhưng người bất ngờ trái lại lại là ông.
Khung Thương hắn vẫn điềm nhiên mặt không biến sắt, như thể không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, mặt cậu ngơ ra vì lo lắng, trong đầu xuất hiện cả tá kịch bản chuyện tình éo le, gia đình ngăn cản. Khó lắm cả hai mới được ở bên nhau, còn chưa được lâu đã bị phát hiện. Lúc này nỗi sợ hãi, lo lắng đã hoàng toàn chiếm lấy cậu, vô thức lực tay ôm lấy hắn chặt hơn.

Thấy được nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, hắn dùng sức kéo sát cậu lại giang tay ôm trọn lấy cậu trong lòng mình. Hắn dùng giọng điệu ngày thường nói, trong giọng nói không một chút nao núng.

– Vừa tỏ tình hôm qua, bữa nay còn chưa kịp hẹn hò là phải come out rồi.

Cậu đấm nhẹ lên ngực hắn rồi nói.

– Còn giỡn được nữa, lỡ cha anh đánh anh thì sao?

Lời vừa dứt một giọng gầm đầy sự giận dữ vang lên, thể hiện rõ sự mất bình tĩnh.
– Tao biểu mày lên đây!

Từ đầu đến cuối hắn chưa từng buông tay cậu ra, hắn đưa tay dịu dàng nắm lấy tay cậu sẵn sàng dắt cậu lên nhà trên, chỉ để cho cậu một chữ.

– Đi!

Chỉ một chữ ‘đi‘ như một lời hứa hẹn chắc nịch, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu chỉ cần đứng sau lưng và nắm tay tui, là đủ.

Cả hai vừa lên đến, cả mẹ Khung Thương cũng đã ngồi chờ sẵn đó. một tiếng ‘Bốp’ giòn tan rõ to vang khắp nhà.

Ông gầm giọng quát lớn.

– Thằng mất dạy! Tao với mẹ mày cực khổ đi làm kiếm tiền nuôi mày ăn học, rồi giờ mày báo hiếu tao với mẹ mày như vậy đó hả?

Mặt ông đỏ bừng vì tức giận, tay nắm chặt thành quyền mà kìm nén cơn giận dữ.

– Mày học đòi đâu ra cái thói lệch lạc đạo đức này hả?

– Mày bôi tro trét trấu lên mặt tao với mẹ mày, em biết khi nãy ở dưới bếp tụi nó làm gì không? Hai thằng con trai tụi nó hôn nhau.
– Mày làm xấu mặt cả cái nhà này, nhục ơi là nhục!

Từ đầu chí cuối mẹ Khung Thương không nói lời nào, chỉ ngồi đó cuối gầm mặt tỏ vẻ thất vọng. Sự im lặng đến nhẫn tâm và tuyệt tình, không bênh vực, không ủng hộ, hai vợ chồng họ cứ ngồi đó như thể chính họ mới thật sự là nạn nhân trong câu chuyện này.

– Mày chọn đi! Một là mày chấm dứt không qua lại với cái thằng này nữa, còn không…

– Không thì sao?

Giọng bà hai vọng từ nhà dưới lên, giọng điệu khác hẳn ngày thường. Đanh, chậm rãi mà nghiêm nghị.

– Không thì bây tính mần cái dì, nói thử tao nghe coi.

Bà hai từ giang sau từ tốn đi lên, phong thái uy nghiêm, khác hẳn vẻ đôn hậu ngày thường. Bà út Trong cùng bà tư Nho cũng lần lượt có mặt, từ đầu các bà chọn im lặng cốt là về chuyện con cái nên để cho cha mẹ Khung Thương hắn tự mình giải quyết.

Nhưng cho đến khi cha Khung Thương lên tiếng cấm cản hai đứa ở bên nhau, thì bấy giờ dư ảnh của người cũ năm xưa, như chất xúc tác khiến cho các bà không thể ngồi yên được nữa.

– Cha chả! Giọng điệu ngó bộ quyết đoán dữ đó đa. Nói tiếp tao nghe coi, không thì dợ chồng bây tính mần cái chi, hửm…

– Bà nội! Nội đừng có bênh vực nó, bữa nay mà không chấn chỉnh lại cái thằng này, thì mai mốt lấy ai mà nối dõi tông đường, ai lo hương quả hả nội.

Tánh bà út Trong ngày thường vốn hiền lành sởi lởi, nhưng hôm nay lại như một người khác. Lời nói thì dứt khoác có phần gai gốc, dẫu cho ngày thường thương con thương cháu, nhưng bởi lẽ bà biết rằng, nếu ngày hôm nay bà nhúng nhường thì ngày sau đứa cháu bà sẽ khổ.

– Tao dới bả còn chưa chết, mà dợ chồng bây nóng nãy lập bàn thờ cho tao dới bà nội bây rồi. Hiếu thảo qua đó đa!

– Ngày nào mà tao dới nội tụi bây còn sống, thì cái nhà này chưa tới lượt dợ chồng bây quyết định.

Liệu tình hình nói lý không lại, mẹ Khung Thương liền lên tiếng nói đỡ cho chồng.

– Dạ thưa bà nội, má. Thằng Thương nó là con trai của tụi con, xin má với nội để cho vợ chồng con được dạy con con.

Nét mặt cả ba bà bỗng chốt tối sầm, trong giọng nói hiện rõ sự trách móc pha chút tủi hờn. Giọng bà hai khe khẽ run vì tức nghẹn.

– Bây nuôi nó được ngày nào mà bây đòi dạy dỗ, bây đẻ nó ra xong liệng cho mấy bà già này nuôi từ lúc còn đỏ hỏn.

– Dợ chồng bây cả năm dìa thăm con được mấy bận, hả? Rồi mấy hôm thằng nhỏ nó bệnh quạng tui bây ở đâu.

– Cái năm nó 8 tuổi, nửa đêm thằng nhỏ nó sốt cao co giựt. Mần cách nào cũng hổng có hạ sốt, tao dới má mày ít học đâu biết mần sao, xúm tụm tha nó lên trạm xá, quạ may mà nó khỏi, mạnh tới giờ.

– Đừng có tưởng là đi mần gửi tiền dìa, rồi thêm cái mớ đồ chơi mắc tiền đó nữa, là có thể lấy cái quyền làm cha làm mẹ ra mà áp đặt nó.

– Nói mà hổng biết mắc cỡ!

Tiếp lời bà hai Bạch Trà, bà út Trong nói tiếp.

– Tao dới bà nội bây mạnh yếu ra sao dợ chồng bây chớ có hề hỏi tới. Mấy hôm trái gió trở trời đau ốm, hên sao có dì tư bả qua chăm. Mai mốt tao dới bả mà lỡ có chết thì chắc gì dợ chồng bây đã hay, mà lo tính chiện nhang khói.

– Đạo làm con làm cháu bây đã không tròn, phận làm cha làm mẹ bây cũng không vuông. Thì đừng có mà nói đạo lý, nó mắc cỡ lắm con.

Từng lời nói của các bà như ngọn gai châm chít nơi đầu sợi tim vợ chồng họ, cảm giác tội lỗi đến không lâu thì chính cái tôi của quyền cha mẹ, và cái sĩ diện ảo trước mặt con trai mình đã nuốt chửng lấy sợi lý trí cuối cùng cha Khung Thương.

– Nói gì thì nói, vợ chồng con đi làm kiếm tiền chứ đâu phải đi chơi. Má với nội cứ dung túm cho nó nên giờ nó không coi vợ chồng con ra gì, đúng là,… “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” mà.

– Thế mấy năm qua cái thằng cha nó ở đâu, hửm,… Tao nói lại lần sau chót, cái nhà này dới mẫu đất ngoài kìa, giấy tờ còn đứng tên tao. Tao có chết trước má bây á, thì phần khuê lợi tao cũng để lại cho con út Trong dới hai đứa nhỏ. Còn phần bây, bây mà còn khó dễ cháu cố tao,… Tao từ mặt dợ chồng bây.

Dứt câu bà hai chậm trãi đứng lên đi vào trong, cô út trong cũng đứng dậy hừ lạnh một tiếng rồi dìu bà hai vào trong buồng.

Bà tư Nho từ đầu câu chuyện không nói gì bỗng nhỏ giọng dịu dàng như xoa dịu nói.

– Tụi con coi mà nghĩ cho đặng, bức ép tụi nhỏ dậy tội lắm con. Nó ưng ai cũng được miễn sao nó hạnh phúc là được mà con.

– Bà tư không có con nên bà tư không có hiểu nỗi lòng vợ chồng con, không lẽ bà tư muốn về già nó một mình giống bà tư hay sao. Bà tư người ngoài đừng can thiệp vô chuyện nhà con.

Lời vừa nói ra khiến cho bà tư chưng hững, ánh mắt bỗng hóa buồn. Giọng khào khào vì nghẹn ngào, hai tiếng người ngoài nghe sao chua chát quá. Trầu cau còn tiềm dở trên tay còn chưa kịp ăn đã phải đặt xuống

– Ờ,… Bây nói tao mới hay, tao người dưng nước lã mà ha. Nhưng người dưng này ngày xưa từng đổ bô, thay tả cho anh đó. Thôi tui đi dìa,… Hổng có ở lại đâu nữa đâu,… Tui đi dìa.