Hái chút nắng cho vào chai, rồi nhỏ vài giọt vào gió để gió đem theo hơi ấm luồng qua khe cửa nhỏ. Một buổi sáng được kể bằng mùi hương của khói củi trong bếp, mùi của rêu xanh bám tường nhà còn ngái ngủ sau mưa, mùi của của quả chín mọng ngọt liệm trong vườn. Nghe thì nhẹ tênh nhưng khi đi qua nó sẽ vươn vào vạt áo và nằm lại ở trong tim.
Khung Thương hắn thức dậy cảm giác có chút trống trãi, mở mắt ra đã không thấy mèo nhỏ của hắn đâu, vội xuống giường đi tìm.
Hôm nay cả bà hai Bạch Trà và bà tư Nho đều không được khỏe trong người, không sốt cao cũng không bệnh nặng gì, chỉ là đã lớn tuổi rồi. Tối qua mưa to cả đêm, thời tiết trở lạnh, chỉ là người già thường hay đau nhức xương khớp mỗi khi trái gió trở trời, bà giáo lam và bà út Trong cũng không tránh khỏi có chút êm ẩm cả người.
Thế là sáng nay cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, cũng như bữa cơm trưa cho cả nhà. Khung thương mò mẫm theo làn khói mà xuống bếp. Hắn tựa lưng vào thành cửa khoanh tay tiêu sái đứng nhìn, ngắm nhìn dáng ngươi bé xíu đang loay hoay cặm cụi tháo vát trong bếp.
Khung Thương hắn cứ lẳng lặng đứng đấy nhìn, trong lòng dâng lên sự ấp áp khó tả mà đã rất lâu rồi hắn không còn được nhận lấy. Bỗng hắn chợt cười, thầm nghĩ trong bụng, lại tưởng tượng ra phản ứng khi ông bà biết chuyện hai người đang yêu đương.
Sau bao nhiêu biến cố đã xảy ra đặt biệt là giai thoại về ông bảy Cò, thì hắn chắc nịch rằng bà nội bà bà cố hắn sẽ không phản đối việc hắn yêu Nghiên Vũ. Thêm việc cậu ngoan ngoãn, đáng yêu, trước đó đã rất được lòng hai bà rồi.
Còn về phần của cha mẹ Khung Thương thì trông có vẻ hắn không quá để tâm đến. Không phải vì hắn thương cha mẹ, càng không phải vì hắn ngỗ ngược bất hiếu, mà chỉ đơn giản là không đủ. Không đủ để hắn xem là tất cả, bởi vì bầu trời bao la và mặt đất rộng lớn của hắn vẫn còn đa
ng nằm nghỉ ngơi trong giang buồng ngủ trong nhà.
Nếu như bà út Trong là bầu trời và bà hai Bạch Trà là mặt đất thì bà tư Nho đối với cậu như một bà tiên hiền từ bước ra từ câu chuyện cổ tính. Và bà thường xuất hiện đúng lúc để chắn đòn cho hắn mỗi khi hắn bị bà nội và bà cố đánh đòn.
Còn về phía cha mẹ Khung Thương, họ là kiểu ngươi cuồng công việc. Không phải vì họ không thật sự yêu thương hắn, mà với họ việc để con mình không phải chịu thiếu thốn hay thiệt thòi bất cứ điều gì đó đã được gọi là thương rồi.
Vì vậy từ nhỏ đã để lại hắn cho hai bà nuôi nấng, hết thảy tuổi thơ, kí ức và cả một miền dâu dại của hắn được gói gọi bằng hình bóng của ba người phụ nữ đôn hậu ấy.
Khung Thương hắn cứ ngắm nhìn cậu như thế trong bếp một hồi lâu thì không kìm lòng được mà rón rén tiến lại ôm cậu từ phía sau, thơm nhẹ vào má. Cậu có chụt giật mình, rồi cứ mặt để cho hắn ôm.
– Anh đi lên nhà trên đi, để em còn nấu cơm nữa.
– Anh?
Khung Thương hắn gặn hỏi lại để trêu cậu, đơn giản một chữ anh cậu gọi ra cũng khiến hắn cảm thấy thật hạnh phúc.
– Ưm,… Ông đi lên nhà trên đi, để tui còn nấu cơm nữa.
– Không phải, nói lại đi.
Nhận ra Khung Thương hắn cố ý muốn trêu cậu, cậu cũng không chịu thua liền trêu lại hắn xem ai xấu hổ trước.
– Dạ! Chồng ơi.
Nghe xong hắn ngớ người nhìn cậu, phì cười vì không giấu được sự phấn khích.
– Ơi…!!!
Vẫn là da mặt cậu mỏng hơn, hai tai đỏ ửng như quả dâu dại. Phản phất nơi chóp mũi hương thơm cay nhẹ, ngọt và ấm của từng thới gỗ của củi Nhãn đang cháy, mùi chua nhẹ xen lẫn vị chan chát của quả vã chín mọng trên cây, làm cho không gian trong giang bếp thêm một chút thơ, một chút tình, một chút xao xuyến.
Khung Thương chậm trãi cuối người, rồi nhẹ nhàng đáp lên môi cậu. Lần này cậu không từ chồi, chỉ khẽ nhón gót chân, tựa người vào lòng hắn mà đáp lại.
Đây là lần đầu của cả hai và cũng là lần đầu cả hai dành cho nhau cái hôn vụng về. Và thế là ta say thêm lần nữa, một giấc mơ ngọt ngào vừa được khâu lại bằng cái hôn, ngọt nhưng không đường và thanh nhưng không lạc.
– Tụi bây làm cái gì vậy hả?