Đến nội dung chính

Chương 18: Cả thới giới được nêm lại bằng hoa cúc và thảo mộc

admin 1.245 Chữ Cài Đặt

Những sợi lụa được gọi là nắng đầu tiên của ngày mới e ấp luồng qua ke cửa sổ, khiến Khung Thương thức giấc. Hắn lười biếng chập chạm mở mắt, dáng người nhỏ xíu xiu cuộn tròn người vẫn còn ngái ngủ đang nép sát người hắn.

Khóe miệng Khung Thương hé nở nụ cười dịu dàng trước đây chưa từng có, hắn hưởng thụ nhìn con mèo mướp lười đang cuộn mình ngái ngủ nằm bên cạnh hắn.

Nghiên Vũ cậu cứ như một tia nắng lạc đường đi vào tim hắn, hắn yêu cái con người này không phải kiểu rung động từ cái nhìn đầu, hay tương tư dai dẵn. Nó như một cú táp nắng lúc giữ trưa,… không xin phép, không nhẹ nhàng, lại choáng váng, nhưng lại ấp áp và có vị ngọt.

Cậu là nắng, là gió trưa thổi tóc rối, thổi cho đầu óc hắn mơ hồ, là người mà hắn không có ý định sẽ yêu, nhưng lại dính lúc nào không hay. Cũng chưa từng một ai biết được ánh nắng của mùa hè có hình dáng gì, nhưng hắn đã kịp giữa lại được giọt nắng của cuộc đợi hắn. Và giọt nắng này vẫn còn đang ngủ nướng bên cạnh hắn.
Và hắn cũng phát hiện ra, cái giọt nắng này rất đanh đá.

Từ khi Nghiên Vũ cùng ông bà về đây thì căn nhà thêm vài phần ấm cúng, trước đây Khung Thương hắn cùng cha mẹ vì nhịp sống hối hả nên số lần về quê cũng dần thưa thớt. Nơi được gọi là quê giờ chỉ gói gọn bằng bóng hình của hai người phụ nữ già đi theo thời gian.

Từ lúc về đến giờ, Nghiên Vũ và Khung Thương trở thành người giao hàng bất đắc dĩ. Những ngày cận kề tết không khí trở nên rộn ràng thấy rõ, nhà nhà đua nhau làm mứt tết rồi lại đem đi tặng đi cho nhà này nhà kia. Một nét đẹp tinh thần sang sẽ rất riêng và đậm chất người dân Việt Nam.

Nhà cậu cũng thế, kể từ ngay hôm đó… bà tư Nho chuyển sang ở cùng bà hai Bạch Trà, bà hai và bà út Trong vui lắm. Hôm nay trời còn chưa kịp sáng, các bà đã dậy từ sớm để nhóm lửa.
Không thấy được sự mệt mỏi hay vất vã, chỉ có tiếng củi cháy ti tách, tiếng hát qua lại điệu lý ‘Ba Tri’ của hai cô đào hát năm nọ nay đã về già.

Hôm nay là ngày cúng đình, không khí nô nức tiếng nói cười, trong lễ cúng đình sẽ có múa ‘ bóng rỗi’, một loại hình nghệ thuật tín ngưỡng dân gian của miền Tây Nam Bộ, mang đậm hơi thở của truyền thống . Đây cũng là lần đầu Nghiên Vũ được xem múa Bóng Rỗi nên trông cậu háo hứng lắm.

Trời vừa sáng, bên ngoài vẫn còn phủ sương trắng, sáng hôm nay trời cũng khá lạnh. Từ sớm Khung Thương và Nghiên Vũ đã được bà nội cậu gọi dậy để sai việc, địa điểm đến ngày hôm nay là ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt được bao phủ là cả một vườn hoa hồng đỏ, xung quanh rào chắn bằng những gốc cây vải thiều chín mọng.
Đây là nhà của bà bảy ‘Bóng” bà là nghệ nhân múa Bóng Rỗi, sống chỉ có một mình. Bà nay cũng đã lớn tuổi, bà đức hạnh nhu mì, hiền lành nên bà con trong xóm rất quý. Nay bà hai Bạch Trà có nấu ít chè hoa cau cúng đình nên cũng sai cậu và hắn đem sang biếu lấy thảo.

Vừa bước vào cả hai đã phải choáng ngột trước khung cảnh trong sân nhà, cả một vườn hồng rộng lớn nở rộ bung xòe còn ngạo ngạt hương thơm xen trong đó là hương vải thiều chín mọng. Trái không xum xêu cả cành nhưng đủ chín mọng để ngát hương.

Hương hoa hồng và quả vải mọng lúc sáng sớm tươi tắn đến mức khiến gió đi qua cũng phải tò mò, thơm một cách nông nỗi bất cần khiến cho cả hai ngây ngất quên mình đến đây để làm gì.

Rất nhanh Khung Thương hắn chợt suy tính trong đầu, khung cảnh lãng mạn như này mà không tranh thủ tỏ tình thì thật lãng phí, dẫu hắn biết như này có chút sơ xài vội vã.

– Nghiên Vũ!

– Hả?

Cậu quay người lại nhìn hắn, khoảng cách hai người lúc này rất gần chiều cao cũng chênh lệnh rất nhiều, cậu ngước nhìn chớp chớp mắt chờ hắn nói tiếp.

– Nếu bây giờ tui thích ngược lại cậu,… tui cua cậu thì còn kịp không?

– Kh…

Lời còn chưa kịp thốt ra Khung Thương hắn đã hôn lấy môi cậu ngăn không cho cậu cơ hội từ chối, cậu đẩy nhẹ người hắn ra trong giọng nói pha chút giận dỗi.

– Dừng lại đi, Cậu chơi đùa tôi 5 năm qua chưa chán à?

– Không! Là do tui ngu, ngu tận gần ấy năm không biết tình cảm và cảm xúc của tui đối với cậu là gì. Cho đến khi cậu bỏ đi tui mới nhận thức được tui yêu cậu nhiều hơn tui tưởng.

Tui biết những gì tui đã làm với cậu nói khốn nạn lắm, tui không xin cậu tha lỗi bởi tui biết nó thật trơ trẽn. Tui chỉ muốn thông báo cho cậu biết là,… Nghiên Vũ cậu hãy chuẩn bị tinh thần để tui đây theo đuổi cậu đi.

Nghiên Vũ cậu vẫn còn ngây người trước nụ hôn khi nãy, nhìn cái con người to xác trước mắt mà bán tín bán nghi.

– Cậu nói thật à?

– Để tui hôn cậu thêm một cái nữa cho chân thật hơn ha.

Theo phản xạ cậu che miệng lại như đứa con nít biếng ăn.

– Vậy cậu tỏ tình tôi đi, rồi cho tôi đấm cậu một cái.

– Được!

Hắn trả lời không do dự rồi khủy chân thấp xuống, lúc này ánh mắt của cả hai nhìn thẳng vào nhau.

– Nghiên Vũ! Anh yêu em.

Lời tỏ tình mong manh và thuần khiết như lớp phấn mịn phủ trên da, như khăn lụa trắng trong suốt quấn quanh lấy họ. Đáp lại lời tỏ tình ấy là cái hôn vội phớt qua trên môi, nhưng kịp làm hắn hạnh phúc đến tê dại.

Cậu không định sẽ chấp nhận dễ dàng như vậy, nhưng một giây vội thoáng qua màu đỏ của cánh hoa gợi cho cậu nhớ về câu chuyện của ông bảy Cò trong đêm ấy.

Nếu trong hoàn cảnh xã hội cay nghiệt như vậy, mà ông bảy Cò và cái cậu tư đó vẫn can đảm sống với tình yêu mà mình chọn đến lúc cuối cùng. Vậy có lý do gì khi cậu được sống trong xã hội cỡ mỡ hơn mà không cho phép bản thân dại dột thêm lần nữa để được yêu.

Sương đêm còn đọng lại trên cánh hoa như rượu được ủ lại qua đêm thơm đến say nồng, chỉ còn nghe thấy tiếng hoa thì thầm bên tai. Đừng đặt cậu hỏi không có cậu trả lời về sự vĩnh cửu, mà hay thơm hết mức trước khi trụng cũng như yêu hết mình để không hối hận, một vườn hồng như vừa mở mắt trong sương.