Đến nội dung chính

Chương 12: Bỗng nhiên tôi nhận ra, tôi nhớ em nhiều hơn tôi tưởng

admin 1.848 Chữ Cài Đặt

Tay bà vẫn run di chuyển lên má cậu ánh mắt bà nhìn cậu rất sâu, nước mắt đọng lại ở mí mắt nặng trịch nhưng không thể rơi xuống, giọng bà rưng rưng khàn đặc vì xúc đọng nói.

– Đau… có đau lắm không con… trời phật ơiii… đi học có bị làm sao không hả con… cháu tui… bây coi người ngượm thằng nhỏ nó có bằm dặm ở đâu hông…!

Bà càng nói như càng xúc động như thể lo sợ thằng cháu nhỏ của mình bị gì, tình thương yêu của người bà dành cho cháu mình là vô biên. Vì dẫu cho nội hay ngoại, thì khi có cháu thì bà bỗng hóa thành mẹ lần hai lo cho con lẫn cháu.

Nghiên Vũ tuy không phải cháu ruột của bà nhưng bà coi Tư Thì như em gái ruột của mình và ngược lại, đến cả khi Tư Thì sinh bà giáo Lam thì cũng một tay cô hai Bạch Trà o bế, pha sữa, thay tã,… đến khi nghiên Vũ chào đời lúc này bà đã lớn tuổi nhưng vẫn cùng cô út Trong lên nhà ở khỉa mấy ngày liền để phụ bà Lam chăm sóc mẹ cậu sau sinh và cậu. Bởi thế như lời ông bà giáo nói, cái ơn, cái nghĩa, cái tình của cô hai Bạch Trà đối với nhà cậu nó lớn lung lắm.
Như hiểu được suy nghĩ của má mình bà út nhẹ đặt chén đũa xuống, nhẹ đỡ tay dìu bà hai ngồi lại chổ của mình. Nhẹ giọng trấn an nói.

– Má… má ngồi xuống đi má,… má nhớ tới cậu 7 phải hông,… qua lâu rồi mà má, má thấy đó thằng Vũ nó khỏe mạnh lanh lợi ngồi đây ăn cơm với má con mình mà. Dới lại chị Lam có nói với con rồi, là giờ người ta nghĩ thoáng lắm má, hổng có như ngày xưa đâu, phải hông hả… chị Lam anh Vỹ.

Bà giáo Lam nối lời.

– Dạ phải dì hai, dợ chồng con hay chuyện này lâu rồi, mà cũng kệ dì à, nó cháu mình nó có thương ai thì mình ưng ngưới, đó miễn nó dui dẻ là được dì à.

– Ờhhh… bây nghĩ được dậy á tao mừng, dì chỉ sợ dợ chồng bây nghiêm khắc qua lại thành ra cực cho cháu tao.

Sau bữa cơm không khí gia đình vẫn tĩnh lặng như mặt hồ vào thu, ở dưới quê giờ giấc sinh hoạt cũng có chút khác với trên thị trấn, nhà dân tắt đèn ngủ rất sớm nhưng hôm nay dẫu trời đã khuya nhưng nhà bà hai vẫn sáng đèn. Trong nhà 3 người bà út, bà Lam, ông Vỹ ngồi nhìn nhau lặng như tờ, bà út và bà Lam từ nhỏ đã cùng bà hai Bạch Trà và Tư Thì bôn ba mưu sinh khắp nơi, nên có thể nói cả hai lúc này đây biết được bà hai đang nghĩ về điều gì.
Bên ngoài sân dưới gốc Đỗ Quyên, tán cây bầu tròn hoa nở sắc hồng yêu kiều, trăng đêm nay rất sáng, tỏ đến mức có thể nhìn thấy xung quanh từ xa dưới ánh sáng vàng ngà của trăng. Hoa Đỗ Quyên vẫn hồng thẩm như thế, nhưng về đêm không bung xòe mà cánh hoa chụm lại rủ xuống như đang ngủ, mà cũng như đang e ấp dưới ánh trăng như mờ như tỏ chiếu vào. Cánh hoa vẫn tỏa hương rụng rơi phủ kín quanh gốc.

Bà hai vẫn trầm mặt ngồi một mình trên chiếc giường tre ngoài sân, đôi tay nhỏ gầy đầy vết nhăn khéo léo bổ quả cau để tiêm trầu. Nghiên vũ từ sau nhà bước lên trên tay còn bê theo một nồi đất, từ khe vung đậy nồi phả khói nóng mang theo hương thơm nồng the mát có chút thanh ngọt, cậu nhìn bà út phất tay ra hiệu đem ra cho bà cố của cậu. Cậu khẽ nhấc từng bước ra ngoài nhẹ nhàng đặt rế nồi lên giường tre rồi nhấc một ghế tre gần đó ngồi đối diện bà hai, từ đầu đến cuối cậu luôn nhẹ tay không dám phát ra tiếng động lớn. Bà hai nhìn bộ dạng lũi nhũi rụt rè chạy qua lại tìm ghế nhịn không được mà phì cười, giơ tay vỗ vỗ chổ bên cạnh ý kêu cậu lại đây ngồi gần bà, Nghiên Vũ chậm trãi leo lên giường.
– Cái gì đây?

– Dạ! Bà út kêu con mang ra cho bà cố ạ.

Cậu vừa nói hết câu bà hai đưa tay mở nấp nồi khói nóng phả lên mang theo hương thơm nồng the mát, bên trong là mía được om chung với hoa Bưởi, mía có vị ngọt thanh tính mát hoa Bưởi có mùi thơm nồng vị the nhẹ được xem như vị thuốc, bao năm qua bà út vẫn thường hay om món này cho hai má con nhăm trà, để giữ ấm khi có gió lớn vừa chăm sóc cuống họng khỏi viêm đau, bởi vì thế bao năm cô đào Bạch Trà năm nào vẫn giữ được giọng ca trong vang.

Bà ghim một khúc mía đưa cho cậu, vẫn cẩn thận cầm tay cậu xem kỹ xem có bị thương ở đâu không. Thấy vậy cậu liền hồ hỡi trấn an bà.

– Bà cố! Con hổng có bị gì trơn á… trong lớp con thân thiện lắm nên ai cũng thích con á. Chỉ có một thằng kia con thích nó mà nó hổng thích con, con tỏ tình hắn ta hắn ta suýt đâm con nữa á bà cố.

Cậu vừa kể vừa nắm chặt tay vờ như đấm mạnh xuống giường tỏ sự uất ức.

– Tổ cha nó!… hổng thích con người ta thì nói chứ sao kì khôi dậy, tao mà biết thằng nào ha tao gõ cái gậy này dô đầu nó chứ ở đó mà đánh cháu tao!

Nghe bà cố thương mình như vậy cậu càng thương bà hơn, cậu ngã đầu lên đùi bà cọ cọ nũng nịu, ở cạch bà cậu cảm giác rất dễ chịu, có thể thoải mái nói ra hết nỗi lòng trong cậu vì cậu biết dù cậu sai hay đúng thì bà vẫn bênh cậu. Cậu nhẹ giọng nói tiếp.

– Bà cố!… sao người ta nói chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc mà bà cố. Nhưng sao ngực con đau quá,… con nhớ cậu ấy lắm, mà người ta là trai thẳng bà cố ơi. Con bị từ chối cũng đúng, mà phải chi cậu ấy nói ra là cậu ấy không thích con đi, thì đã không bị con bám suốt 5 năm qua rồi… tự nhiên để con thành một tên biến thái theo đuôi cậu ấy. Hic… hic… con… nhớ… cậu… ấy…

Bà hai nghe cháu mình nỉ non liên tục lên giọng rồi xuống giọng mách lẻo mình, bà vừa chua xót lại vừa mắc cười. Một tay bà vuốt đầu tay kia bà nhịp nhàng vỗ vỗ lưng cậu. Thầm nghĩ.

[Cái thằng… thiệt nặng tình nên khổ. Nó giống hệt thằng 7 Cò ngày xưa, cái thằng dại dột. Mà cái thằng chó con này cũng khờ khạo lắm nè. Tội nghiệp… vợ chồng thằng Vỹ cũng khéo dạy, mất cha mất mẹ hồi nhỏ mà lớn lên cũng hiểu chuyện lễ phép quá đó đa…]

– Trời phật… tội nghiệp cháu bà hông. Kệ đi con ở đây bà cố nuôi, rồi tao hỏi hang coi ai ưng bây tao gả cho hà hà hà.

Bà hai vừa hiền từ cười vừa nói.

– hì hì bà cố gả con hả bà cố, đẹp trai nha bà cố!

– Tổ cha mày… mới ít tuổi đầu đã mê trai rồi hà… hà hà hà hà.

– Hì hì hì hì…

Nghe bên ngoài tiếng hai bà cháu cười rộn, giang trong nhà 3 người bà út, bà Lam, ông Vỹ thở phào nhẹ lòng.

Cuộc hội thoại của hai bà cháu nãy giờ Khung Thương đứng sau cột nhà đã nghe hết, nghe hết cả tiếng lòng của cậu luôn những lời cậu mắng hắn. Khi Khung Thương nghe được lời cậu nói nhớ hắn, hắn không hiểu sao trong lòng lại có chút đắt ý lại có chút vui sướng, không làm chủ được khóe miệng hé cười. Nhìn bộ dạng vừa ấm ức vừa hờn tức đấm tay xuống giường hắn lại cảm thấy cậu thật mắc cười lại có chút dễ thương, không chướng mắt như hắn luôn nghĩ. Đến khi nghe được đoạn thoại cậu nói với bà trách hắn sao không thẳng thắn từ chối cậu ngay mà phải dây dưa tận gần ấy năm.

Hắn tự hỏi rồi tự không có câu trả lời, Khung Thương thầm nghĩ.

[Vũ nó nói đúng, tại sao mình lại không từ chối sớm hơn. Rõ ràng mình thấy nó rất phiền phức còn ồn ào nữa, nhưng lúc đấy mình chưa từng nghĩ sẽ đuổi nó đi. Cho đến khi nó đi thật mình lại ngó trái ngó phải kiếm nó, Haizzzz… nãy còn nhìn ra nó dễ thương nữa chứ. Không lẽ bị nó bẻ cong thật hả trời. Mà cái thằng đó cũng mê trai, nghe bà cố hứa đem gả là cười như được mùa, vậy mà bữa còn dám nói yêu mình, theo 5 năm rồi sao không biết kiên trì xíu nữa,… mà xía nữa để chi ta, haizzzz.]

Sau trận cười bà hai nữa trêu nữa thật hỏi Nghiên Vũ.

– Con thấy thằng Khung Thương cháu bà nó sao, hả?

Lời bà vừa dứt khiến hai con người mặt như nóng rang, Nghiên Vũ lúng túng mặt đỏ như cà chua hai tai nóng bừng. Tim như bị bắt gian tại trận đập liên hồi. Còn khung Thương sau khi nghe bà nói vậy liền giật bắn người như ai gảy phải chổ ngứa của hắn, mặt không tự chủ được mà đỏ lên, theo sau đó là tò mò không biết sau bao nhiên biến cố xảy ra cậu còn thích hắn không. Cái dằm trong lòng còn chưa được lấy ra nay lại thêm chiếc dằm mới.

Còn về phần Nghiên Vũ, biết bà cố trêu mình nhưng bà không biết rằng đã trêu đúng chổ ngứa của cậu khiến cậu mắc cỡ không nói được thành lời. Cố lắm cậu mới nói được.

– Bà cố này! Thương với con là bạn học thôi, với Thương là trai rặc mà bà, bà cố cứ ghẹo con.

Bầu không khí nặng nề trong nhà đã tan biến, màng đêm ngày càng dày, cậu vẫn quyết định ngủ với bà cố, mọi người đều dần chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ riêng mỗi mình Khung Thương hắn vẫn còn canh cánh câu trả lời, sau bao nhiêu chuyện xảy ra cậu Nghiên Vũ còn thích hắn Khung Thương nữa hay không. Nằm trằn trọc hồi lâu hắn chợt bật cười thành tiếng.

– Bị quả báo rồi,… phìhhh.