Đến nội dung chính

Chương 42: Luyện tập

admin 644 Chữ Cài Đặt

Sau khi đưa mê dược cho gia gia, Diệp Thanh chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi. Theo sắp xếp của nãi nãi, nàng cùng tứ cô và đại bá ra khoảng đất trống phía sau nhà, bắt đầu học bắn cung dưới sự chỉ dạy của cha.

Nãi nãi đứng từ xa quan sát, giọng bà đanh thép và dứt khoát: “Không cần giỏi ngay. Chỉ cần biết cách bắn, biết cách cầm cung là được. Sau này tự mình luyện tiếp. Còn nữa, tên phải vót thật nhiều, càng nhiều càng tốt.”

Diệp Thanh cầm cây cung trên tay, cảm giác vừa lạ lẫm vừa nặng nề.

Lâm Nhị Lang đứng giữa sân, ánh mắt khác hẳn ngày thường. Không còn là người nông dân hiền lành chất phác, mà như một người từng trải qua chiến trận, trầm, ổn và đầy uy nghi. Trong mắt Diệp Thanh, ông toát ra khí chất của một người sinh ra để dẫn dắt.

“Nghe cho kỹ.” Lâm Nhị Lang lên tiếng. “Bắn cung không phải học một buổi là biết. Cần kiên trì. Có người nhanh, có người chậm, nhưng nếu không luyện thì đến lúc cần, các con chỉ có thể đứng chờ chết.”
Ông đưa tay chỉnh lại tư thế cho từng người: “Chân rộng bằng vai. Lưng thẳng. Vai thả lỏng.” Diệp Thanh làm theo, nhưng ban đầu còn rất gượng gạo. Chân đứng không vững, vai cứng nhắc, cả người nàng cứ gồng lên như một dây đàn căng.

“Thả lỏng.” Cha nàng nhắc nhở. “Nếu còn gồng thì chưa bắn đã lệch.” Ông cầm lấy cây cung làm mẫu: “Tay trái giữ cung, chắc nhưng không cứng. Tay phải kéo dây, về ngang cằm. Đây gọi là kéo mãn cung.”

Diệp Thanh thử làm theo. Dây cung kéo lên nặng hơn nàng tưởng rất nhiều, tay nàng run nhẹ, cánh tay căng cứng đến mức đau nhức. “Dùng lực lưng, không phải chỉ dùng tay.” Giọng cha nàng vang lên ngay phía sau. Nàng hít một hơi, điều chỉnh lại tư thế, lần này mọi thứ có vẻ ổn hơn một chút.

“Ngắm.” Nàng nheo mắt, cố giữ cho mắt, mũi tên, mục tiêu thành một đường thẳng, nhưng mũi tên cứ rung nhẹ theo nhịp run của tay. “Đừng vội. Thở ra.” Nàng làm theo. “Thả!”
Vút! Mũi tên bay đi, lệch, cắm xuống đất cách bia một khoảng không nhỏ. Diệp Thanh thở dài thất vọng.

Trong khi đó, tứ cô đứng bên cạnh cũng lần đầu cầm cung, cũng học theo từng bước một. Vút! Mũi tên của tứ cô xé gió lao đi, cắm thẳng ngay chính giữa hồng tâm. Cả sân im lặng trong một nhịp thở. Diệp Thanh tròn xoe mắt kinh ngạc: “Tứ cô, sao cô làm được vậy?! Cháu bắn mãi mà còn chưa trúng nổi bia.”

Tứ cô chớp mắt, giọng điệu hết sức bình thản: “Cô chỉ ngắm rồi bắn thôi?” Câu nói đơn giản ấy như một mũi tên đâm thẳng vào lòng tự ái của Diệp Thanh. Lâm Nhị Lang đứng bên cạnh khẽ gật đầu: “Có người sinh ra đã hợp với cung tên.” Ông quay sang tứ cô: “Từ giờ, muội hãy tập bắn mục tiêu di chuyển.” Tứ cô gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.

Còn lại Diệp Thanh và đại bá. Hai người nhìn nhau, một thiếu nữ mười ba tuổi và một nam nhân trưởng thành, nhưng lúc này lại chung một biểu cảm thở dài thườn thượt.
“Tiếp tục.” Cha nàng nói giọng nghiêm nghị. “Chừng nào trúng tâm mới được học tiếp.”

Diệp Thanh siết chặt tay cầm cung, ánh mắt dần trở nên kiên định. Không có năng khiếu thì dùng khổ luyện để bù đắp, luyện đến khi trúng thì thôi.

Vút! Lần này, mũi tên bay thẳng hơn. Tuy chưa trúng tâm, nhưng đã tiến gần hơn rất nhiều.