Đến nội dung chính

Chương 41: Cung tên

admin 537 Chữ Cài Đặt

Diệp Thanh vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng bàn tán rôm rả ngoài sân. Đại bá vừa từ nhà lão Đường trở về, trên tay lỉnh kỉnh những cánh cung mới toanh. Ông đặt chúng lên bàn, lau mồ hôi trán rồi nói:

“Lão Đường mới làm xong trước bốn chiếc này thôi. Ông ấy bảo tình hình gấp gáp nên đang huy động cả mấy đứa nhỏ trong nhà phụ giúp, chắc chắn ngày mai sẽ hoàn thiện nốt số còn lại.”

Nãi nãi vừa thấy bóng dáng cháu gái đã vẫy tay gọi ngay:

“Thanh nha đầu, lại đây! Cháu xem lựa lấy một chiếc nào phù hợp với mình nhất đi.”

“Vâng ạ!” Diệp Thanh đáp lời rồi nhanh chóng tiến lại gần.

Cô tỉ mỉ xem xét từng chiếc. Ở tuổi mười ba, cơ thể cô tuy linh hoạt nhưng sức bền vẫn chưa thể so được với người lớn. Diệp Thanh không tham những cây cung quá lớn hay quá nặng; cô cần một cây vừa tầm tay, dây cung có độ căng vừa phải để có thể kéo liên tục mà không làm tổn thương khớp vai. Sau một hồi thử độ đàn hồi, cô chọn được một cây cung gỗ chắc chắn nhưng khá thanh mảnh, cầm rất thuận tay.
Trong đầu cô đã sớm nảy ra ý định: sẽ mang cây cung này vào khu rừng nguyên sinh để bí mật luyện tập. Ở đó không gian rộng lớn, lại có chú sói con làm bạn, cô có thể mặc sức tập bắn mà không sợ ai dòm ngó.

Nãi nãi đứng giữa sân, dõng dạc tuyên bố kế hoạch mới:

“Bắt đầu từ giờ, Thanh nha đầu và cô út Hà Y sẽ theo lão nhị học bắn cung trước. Lão nhị từng học qua chỗ lão Đường nên nắm chắc cơ bản, cứ thế mà dạy cho hai đứa nó. Những người còn lại sẽ thay phiên nhau học sau, không thể để tất cả cùng nghỉ việc làm lương thực được.”

Sau khi thống nhất việc luyện tập sẽ bắt đầu sau một canh giờ nữa, Diệp Thanh tranh thủ lúc mọi người đang bận rộn để lẻn vào phòng của gia gia và nãi nãi. Cô nhẹ nhàng đặt lên bàn những lọ mê dược loại thường đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, ba bình kịch độc nọc rắn thì cô vẫn giữ khăng khăng trong người. Diệp Thanh hiểu rõ tính cách của hai người, nếu họ biết cô vừa đối đầu với “Tam bộ xà” để lấy nọc, chắc chắn họ sẽ vì lo cho an nguy của cô mà cấm tiệt việc vào rừng. Mà lúc này, khu rừng chính là nguồn tiếp tế quan trọng nhất, cô tuyệt đối không thể từ bỏ.
“Gia gia, nãi nãi, đây là mê dược cháu đã mua trên trấn. Mọi người cứ giữ lấy, khi nào cần dùng cháu sẽ hướng dẫn kỹ hơn.”

Gia gia cầm một lọ lên ngửi nhẹ, ánh mắt nhìn cô đầy thâm trầm nhưng không hỏi gì thêm. Diệp Thanh khẽ thở phào, lòng thầm nhủ: “Xin lỗi gia gia, nãi nãi, nhưng những thứ nguy hiểm hơn… cứ để cháu gánh vác trước đã.”