Bà Hòa run rẩy, đôi môi xám xịt lắp bắp: “Rõ… rõ rồi… Tôi… tôi quên rồi… Quý cô… tôi xin lỗi…”
Mị khẽ phẩy tay, một động tác đầy kiêu kỳ. “Cút đi. Và đừng để tôi thấy mặt bà ở khu vực này trong vòng một tuần.”
Như một kẻ vừa thoát chết khỏi miệng hùm, bà Hòa lùi lại, vấp cả vào bậc cửa. Bà ta không dám quay đầu lại, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng xuống cầu thang, miệng liên tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa như người mất trí.
Mị đứng tựa cửa, nhìn theo bóng dáng nhếch nhác của bà ta với vẻ thích thú. Đây chỉ là một màn thử nghiệm nhỏ cho năng lượng “thao túng tâm lý” mà Mị sở hữu. Con người thật yếu đuối, chỉ cần một chút tác động vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất, họ sẽ sẵn sàng quỳ gối.
Quay trở vào phòng, Mị nhìn quanh một lượt. Căn phòng này quá chật chội cho một tầm vóc như cô. Mị cần một sân khấu lớn hơn, nơi có những kẻ quyền quý, những gã đàn ông đầy dục vọng và những người phụ nữ đầy đố kỵ. Đó mới là nơi Mị có thể thu hoạch được nhiều “Khí” nhất.
Cô nhớ lại ký ức của Lâm Huệ về buổi tiệc tối nay. Hình ảnh Chu Lan hiện lên, một cô gái xinh đẹp, giàu có, luôn mang vẻ mặt thanh cao nhưng thực chất lại đầy kiêu ngạo. Và gã thiếu gia với vẻ ngoài lịch lãm nhưng sâu bên trong là một linh hồn trống rỗng Trần Minh dễ dàng bị lôi kéo bởi sắc dục.
“Chu Lan… Cô đã cho Lâm Huệ sự nhục nhã.” Mị khẽ vuốt ve lọn tóc dài đen mượt của mình: “Vậy thì tôi sẽ trả lại cho cô sự hủy diệt. Còn Trần Minh… anh ta sẽ là nô lệ đầu tiên dưới chân tôi.”
Mị bước đến đống quần áo cũ, tìm kiếm một bộ đồ tử tế nhất. Đó là một chiếc váy đen đơn giản mà Lâm Huệ đã chắt bóp tiền làm thêm cả năm trời mới mua được để dành cho những dịp quan trọng. Khi khoác lên người Mị, chiếc váy rẻ tiền bỗng trở nên sang trọng lạ kỳ, ôm sát lấy những đường cong chết người.
Mị không cần trang điểm. Vẻ đẹp tự nhiên mang hơi hướng tà mị của cô đã đủ để làm lu mờ bất kỳ loại mỹ phẩm đắt tiền nào. Cô xỏ chân vào đôi giày cao gót cũ, đứng thẳng người. Khí chất của một “Yêu cơ” hoàn toàn bộc phát.
Đêm nay, thành phố này sẽ không còn yên bình.
Lâm Huệ bước ra khỏi căn phòng trọ tối tăm. Mỗi bước đi của cô trên hành lang cũ kỹ đều phát ra tiếng gõ nhịp nhàng, như tiếng đếm ngược cho sự sụp đổ của những kẻ sắp đối đầu với cô. Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng cười khẽ của Mị tan biến vào không trung.
“Trò chơi chính thức bắt đầu.”
Mục tiêu đầu tiên, Quán Karaoke “Thiên Đường” nơi Trần Minh và Chu Lan đang cùng đám bạn thượng lưu chìm đắm trong men rượu. Mị sẽ xuất hiện ở đó, không phải với tư cách một kẻ bám đuôi tội nghiệp, mà là một nữ hoàng sẽ tước đoạt tất cả những gì họ đang tự hào.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng của Lâm Huệ kéo dài trên mặt đất, méo mó và mang hình dáng của một thực thể với mái tóc dài lê thê và đôi mắt rực sáng. Thực thể ấy đang đói, và nó cần được lấp đầy bởi sự phản bội và dục vọng của loài người.