Đến nội dung chính

Chương 11

admin 720 Chữ Cài Đặt

Khi Mị bước đi, tà áo sơ mi trắng của cô bay nhẹ, để lộ vòng eo thon gọn và dáng đi kiêu kỳ. Cả Minh và Việt đều đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dính chặt vào bóng lưng cô cho đến khi nó khuất hẳn sau những kệ sách.

Trong không gian thư viện lúc này, chỉ còn lại mùi hoa bỉ ngạn nhàn nhạt và sự im lặng đầy bão tố giữa hai người đàn ông. Họ không biết rằng kể từ khoảnh khắc này, linh hồn của họ đã không còn thuộc về chính họ nữa.

Mị bước ra khỏi thư viện, nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu tím thẫm. Cô liếm nhẹ đôi môi, cảm nhận sự thỏa mãn của Lâm Huệ đang trào dâng trong huyết quản.

*

Ánh hoàng hoon dịu dàng nhuộm đỏ rực cả một góc sân trường đại học, màu đỏ ấy không mang lại cảm giác ấm áp mà lại gợi lên sự tàn khốc của một buổi tế lễ cổ xưa. Sau cuộc chạm trán đầy kịch tính tại thư viện, cái tên “Lâm Huệ” bỗng chốc trở thành từ khóa nóng nhất trong các hội nhóm sinh viên. Người ta không còn bàn tán về một cô gái nghèo khổ, luồn cúi sau lưng Chu Lan nữa, mà thay vào đó là sự kinh ngạc trước một “yêu cơ” đầy bí ẩn, kẻ đã khiến cả hai vị thiếu gia lẫy lừng là Trần Minh và Đặng Việt phải suýt chút nữa thì vung nắm đấm vào mặt nhau.
Mị bước đi thong thả trên hành lang đá hoa cương, tiếng gót giày thanh mảnh gõ xuống mặt sàn tạo nên những nhịp điệu khô khốc, đều đặn như tiếng đếm ngược của tử thần. Cô cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình – có tò mò, có thèm khát và tất nhiên, không thiếu những ánh nhìn đầy đố kỵ, uất hận.

Ở phía cuối hành lang, Chu Lan đang đứng đó. Cô ta không còn vẻ thanh thuần, dịu dàng thường ngày. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của tiểu thư họ Chu lúc này hơi vặn vẹo vì giận dữ. Bao quanh cô ta là hội bạn thân nhà giàu, những kẻ vừa mới hôm trước còn cùng cô ta cười nhạo Lâm Huệ.

Chu Lan hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ vốn có. Cô ta bước tới, chắn ngang đường đi của Mị. Trên tay Chu Lan là một tấm thiệp mạ vàng sang trọng, tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc.
“Lâm Huệ, đừng tưởng thay đổi vẻ ngoài là có thể đổi đời…” Chu Lan lên tiếng, giọng nói rít qua kẽ răng nhưng vẫn cố giữ âm lượng đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy: “Sự chú ý của Minh chỉ là nhất thời thôi. Anh ấy chỉ đang tò mò với một món đồ chơi mới lạ, lạ lẫm và… rẻ tiền.”

Mị dừng bước, đôi mắt tím thẫm khẽ nheo lại, nhìn Chu Lan như nhìn một sinh vật hạ đẳng đang cố gắng phô trương sức mạnh trước một vị thần. Cô không đáp lời, sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả ngàn lời sỉ nhục.

Chu Lan bị ánh mắt ấy làm cho rùng mình nhưng lòng tự trọng bị tổn thương khiến cô ta càng thêm lồng lộn. Cô ta giơ tấm thiệp mạ vàng lên, chìa về phía Mị:

“Tối nay, tại phòng VIP của Heaven Lounge, tôi tổ chức tiệc sinh nhật sớm. Trần Minh và Đặng Việt đều sẽ có mặt. Nếu cô đủ can đảm để bước chân vào thế giới của chúng tôi, thì hãy đến. Đừng chỉ biết trốn trong thư viện để dùng mấy trò tâm lý rẻ tiền đó nữa.”
Mị nhìn tấm thiệp, khóe môi đỏ mọng khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Cô vươn đôi ngón tay búp măng trắng muốt, từ tốn đón lấy tấm thiệp. Khi đầu ngón tay cô vô tình chạm vào mu bàn tay Chu Lan, một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến tiểu thư nhà giàu run bắn người, vội vã rụt tay lại như vừa chạm phải băng giá ngàn năm.