“Anh nghĩ gì?” Mị khẽ nghiêng đầu, một lọn tóc đen nhánh như mun xõa xuống bờ vai trắng ngần.
“Tôi nghĩ em đã chán đóng vai con cừu non rồi.” Minh nhếch môi cười, một nụ cười đầy vẻ chinh phục: “Và tôi thích phiên bản này của em hơn. Nó… kích thích hơn nhiều.”
Mị khẽ cười. Tiếng cười của cô nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe nhưng nó khiến Minh cảm thấy như có hàng ngàn chiếc kim châm vào da thịt. Cô đứng dậy, từng cử động uyển chuyển như một con rắn hổ mang đang chuẩn bị tấn công. Mị tiến sát lại gần Minh, khoảng cách gần đến mức gã có thể ngửi thấy mùi hương bỉ ngạn nồng nàn tỏa ra từ cơ thể cô – một mùi hương không thuộc về nhân gian.
“Anh Minh…” Mị thì thầm, hơi thở mát lạnh phả vào tai gã: “Anh có biết điều gì xảy ra với những kẻ tò mò về bóng tối không?”
Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực Minh, ngay vị trí trái tim. Minh nín thở. Gã cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể, không phải là sự hưng phấn thông thường, mà là một cảm giác run rẩy của bản năng trước một thực thể săn mồi cấp cao. Trái tim gã đập loạn nhịp, không phải vì yêu, mà vì một sự phục tùng vô thức đang trỗi dậy.
Đúng lúc đó, một giọng nói oang oang vang lên từ phía sau, phá vỡ bầu không khí đặc quánh dục vọng.
“Thôi nào Minh! Cậu bỏ mặc đám bạn ở quán bar để vào cái nơi đầy bụi bặm này chỉ để tìm một cuốn sổ sao?”
Đặng Việt bước tới, dáng vẻ phóng túng với chiếc áo khoác da và mái tóc vuốt ngược sành điệu. Gã dừng khựng lại khi nhìn thấy Lâm Huệ. Đôi mắt đào hoa của Việt mở to, quét qua một lượt từ gương mặt sắc sảo đến thân hình quyến rũ của cô gái trước mặt. Gã huýt sáo một tiếng dài, vẻ mặt đầy phấn khích.
“Ồ… đây là Lâm Huệ sao? Con bé nghèo khổ hay đi theo đuôi Chu Lan đây ư?” Việt bước tới, gạt tay Minh ra một cách thô lỗ để đứng đối diện với Mị: “Minh, cậu giấu kỹ quá đấy. Cực phẩm thế này mà bấy lâu nay cậu lại để cho Chu Lan bắt nạt à?”
Mị không hề tỏ ra khó chịu. Cô nhìn Việt bằng ánh mắt như nhìn một món đồ chơi mới mẻ. Trong mắt cô, Việt là một loại “khí” khác – nóng nảy, hoang dại và dễ bị thao túng bởi bản năng gốc.
“Anh cũng muốn biết bí mật của tôi sao, anh Việt?” Mị mỉm cười, đôi môi đỏ mọng như máu hơi cong lên đầy khiêu khích.
Việt cười ha hả, tay định chạm vào cằm cô: “Bí mật à? Tôi thích nhất là khám phá bí mật trên giường đấy.”
Chát!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Không phải Mị tát Việt, mà là Minh đã gạt phắt tay Việt ra trước khi gã kịp chạm vào cô. Không khí giữa hai người bạn thân bỗng chốc trở nên căng thẳng.
“Đừng có dùng cái thói bẩn thỉu đó ở đây, Việt.” Minh gằn giọng, đôi mắt lộ rõ vẻ chiếm hữu mà chính gã cũng không nhận ra.
Việt ngẩn người, rồi nhe răng cười đầy ẩn ý: “Ái chà, thiếu gia Trần Minh của chúng ta biết bảo vệ phụ nữ từ bao giờ thế? Hay là… cậu muốn ăn mảnh?”
Mị đứng quan sát màn kịch của hai người đàn ông thượng lưu với vẻ khinh bỉ tột độ. Cô biết, hạt giống đố kỵ và khao khát đã được gieo xuống. Chỉ cần một chút “khí” nữa, chúng sẽ bóp nghẹt tình bạn của bọn họ.
“Hai anh cứ thong thả tranh giành nhé.” Mị cầm lấy cuốn sổ, thản nhiên bước qua giữa hai người: “Tôi có hẹn ở “Thiên Đường” tối nay. Nếu các anh đủ can đảm… hãy đến tìm tôi.”