“Heaven Lounge sao? Một cái tên hay cho một nơi đầy rẫy tội lỗi…” Mị thì thầm, giọng nói trầm thấp và mị hoặc vang lên bên tai Chu Lan: “Tôi sẽ đến. Nhưng hãy cẩn thận, Chu Lan… Đừng để bữa tiệc của cô biến thành đám tang cho sự kiêu hãnh của chính mình.”
Nói đoạn, Mị lướt qua Chu Lan, để lại một làn hương hoa bỉ ngạn nhàn nhạt nhưng ám ảnh. Chu Lan đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt tái mét, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Đám bạn đi cùng cũng im bặt, khí thế át người của “Lâm Huệ” khiến bọn họ cảm thấy khó thở.
*
Trở về căn phòng trọ tồi tàn, không gian vốn dĩ quen thuộc nay lại trở nên chật chội đối với thực thể cổ xưa như Mị. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Mị đột ngột quỵ xuống sàn nhà. Một cơn đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua tim khiến cô phải ôm ngực, hơi thở trở nên dồn dập.
[Giết nó… Hủy diệt nó… Nó phải trả giá!]
Một tiếng gào thét khản đặc, đầy oán hận vang lên ngay trong tâm trí Mị. Đó là linh hồn của Lâm Huệ thật sự. Nó không hề tan biến. Nó đang co rúm lại trong một góc tối sâu thẳm của tiềm thức, bị bao bọc bởi lớp sương mù đen đặc của sự đố kỵ và thù hận. Cơn đau thể xác chính là phản ứng của linh hồn nguyên bản khi chứng kiến kẻ thù Chu Lan của mình vẫn còn đang nhởn nhơ và kiêu ngạo.
Mị nghiến răng, đôi mắt rực lên ánh tím tà dị. Cô dùng năng lượng hắc ám của mình, như những sợi xích đen kịt, quấn chặt lấy linh hồn đang gào thét của Lâm Huệ, ép nó lùi sâu vào bóng tối.
“Câm miệng!” Mị gằn giọng, thanh âm vang vọng trong căn phòng trống: “Ngươi đã dâng hiến thân xác này cho ta. Ta là chủ nhân của nó. Sự trả thù của ngươi sẽ được thực hiện nhưng theo cách của ta, không phải sự điên cuồng ngu xuẩn của ngươi.”
Linh hồn Lâm Huệ run rẩy dưới áp lực khủng khiếp của Mị. Nó sợ hãi thực thể này nhưng sự căm hận dành cho Chu Lan còn lớn hơn cả nỗi sợ. Nó khao khát được nhìn thấy Chu Lan bị chà đạp, bị tước đoạt tất cả những gì quý giá nhất.
“Hãy nhìn cho kỹ…” Mị thì thầm, giọng điệu chuyển sang sự vuốt ve đầy nguy hiểm: “Tối nay, ta sẽ mượn sự hận thù của ngươi làm chất xúc tác. Ta sẽ biến bữa tiệc của cô ta thành một sân khấu, nơi mà mọi tội lỗi đều được phơi bày dưới ánh đèn màu. Ngươi muốn thấy Chu Lan sụp đổ? Ta sẽ cho ngươi thấy nhiều hơn thế. Ta sẽ biến cô ta thành kẻ bị ruồng bỏ bởi chính những người cô ta yêu thương nhất.”
Sự phẫn uất trong lòng Lâm Huệ dần dịu đi, thay vào đó là một niềm khoái lạc bệnh hoạn khi nghe những lời hứa hẹn của Mị. Nó im lặng, nép mình vào góc tối, nhường lại quyền kiểm soát hoàn toàn cho thực thể hắc ám.
Mị đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên tà áo. Cô tiến đến trước chiếc gương cũ kỹ – nơi khởi đầu của mọi chuyện. Ánh mắt cô quét qua những bộ quần áo rẻ tiền, lỗi thời của Lâm Huệ trước đây rồi dừng lại ở một chiếc hộp đen bí ẩn đặt ở góc giường. Đó là thứ cô đã dùng “Khí” hấp thụ được từ bà chủ trọ và sự kinh ngạc của đám sinh viên để tạo ra.
Mị mở hộp. Bên trong là một chiếc đầm đen ôm sát, chất liệu vải lụa cao cấp mịn màng như da rắn, đen tuyền và sâu thẳm như màn đêm. Nó đơn giản đến mức cực đoan, không đính đá, không thêu hoa nhưng đường cắt cúp lại cực kỳ tinh tế, sẵn sàng tôn vinh mọi đường cong quyến rũ trên cơ thể đã được Mị cải tạo.