“Thú vị thật.” Trần Minh lẩm bẩm, bàn tay anh siết chặt lấy lan can.
Dưới sảnh, Mị thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi về phía giảng đường. Linh hồn thật sự của Lâm Huệ, lúc này đang co rúm lại trong một góc tối của tiềm thức, vừa run rẩy sợ hãi trước sức mạnh của Mị, vừa cảm thấy một sự thỏa mãn điên cuồng khi thấy kẻ thù của mình bị hạ nhục.
Mị cảm nhận được sự dao động đó và thầm cười lạnh: [Đừng vội mừng, Lâm Huệ. Đây mới chỉ là màn dạo đầu. Ta sẽ cho ngươi thấy, sự phản bội và dục vọng có thể biến những kẻ cao quý nhất thành những con chó săn trung thành như thế nào.]
Bóng dáng của Mị khuất dần sau cánh cửa giảng đường, để lại sau lưng một bầu không khí đặc quánh sự nghi ngại và những mầm mống của một cơn bão sắp sửa quét qua cuộc đời của tất cả bọn họ.
*
Thư viện đại học vào buổi chiều tà mang một vẻ tĩnh mịch đến phát ngạt. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt lọt qua khe cửa kính, chiếu lên những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung. Giữa những dãy kệ sách cao ngất, mùi giấy cũ quyện với mùi gỗ mục tạo nên một bầu không khí hoài cổ. Nhưng hôm nay, bầu không khí ấy bị xẻ dọc bởi một mùi hương lạ lẫm: mùi hoa bỉ ngạn thanh khiết nhưng nồng đượm tử khí.
Mị đang ngồi ở một góc khuất nhất của thư viện. Cô không đọc sách. Đôi ngón tay búp măng, trắng muốt và thon dài đến lạ lùng so với đôi bàn tay thô ráp của Lâm Huệ trước kia, đang lơ đãng lướt trên mặt bàn gỗ.
Bên trong tiềm thức, linh hồn thật sự của Lâm Huệ đang co rúm lại. Nó giống như một con sâu bướm bị nhốt trong lồng kính, vừa sợ hãi trước sức mạnh của thực thể đang chiếm hữu mình, vừa run rẩy trong một niềm khoái lạc bệnh hoạn khi chứng kiến sự chú ý của cả thế giới đang đổ dồn về phía mình.
[Nhìn kìa.] Mị thì thầm trong đầu Lâm Huệ, giọng nói vang lên như tiếng chuông bạc gõ vào hư không. [Con mồi của ngươi đang đến. Hắn mang theo sự kiêu ngạo và cả một tâm hồn trống rỗng đang khao khát được lấp đầy bởi tội lỗi.]
Tiếng bước chân da thuộc nện xuống sàn đá hoa cương đều đặn và dứt khoát. Trần Minh xuất hiện. Vẻ ngoài của gã thiếu gia nhà giàu luôn hoàn hảo: chiếc áo len cổ lọ màu xám tro phối cùng măng tô dáng dài, gương mặt góc cạnh và đôi mắt mang vẻ lạnh nhạt của kẻ luôn đứng trên đỉnh cao. Nhưng lúc này, đôi mắt ấy không hề lạnh nhạt. Nó đang bùng cháy một ngọn lửa tò mò chưa từng có.
Minh dừng lại trước bàn của Mị, trên tay cầm một cuốn sổ tay bìa da cũ – món đồ mà Lâm Huệ đã cố tình “để quên” ở giảng đường lúc sáng.
“Lâm Huệ?” Minh cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự dò xét.
Mị chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt vốn dĩ bình thường của Lâm Huệ giờ đây sâu thẳm như hai hố đen vũ trụ, nơi ánh sáng tím tà mị thỉnh thoảng lại lóe lên như lân tinh. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt Minh, một cái nhìn xuyên thấu khiến gã thiếu gia vốn tự tin bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Anh tìm tôi?” Mị hỏi, giọng nói không còn chút nghèo khổ, rụt rè nào. Nó trong trẻo, lạnh lùng và đầy uy quyền.
“Em để quên cái này.” Minh đặt cuốn sổ xuống bàn nhưng tay không buông ra. Gã hơi cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người: “Sự thay đổi của em… thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Chu Lan nói em dùng tà thuật nhưng tôi thì nghĩ khác.”