Đến nội dung chính

Chương 9

admin 575 Chữ Cài Đặt

“Tôi chỉ đánh với cậu ta được 15 phút.”

Mục Chỉ lập tức hứng thú hẳn: “Ồ! Hơi bất ngờ đấy, bảo bên trị liệu, nhiệm vụ tiếp theo của cậu ta ghép cặp với tôi.”

Có thể đánh bại người có tinh thần lực cấp A, khả năng cao là có tinh thần lực cấp S.

Còn Bảo Khang vẫn như thường lệ, dạo chơi bên ngoài mấy ngày mới làm nhiệm vụ tiếp theo.

[Trò chơi thứ ba: Ca sĩ mới vào nghề được bao nuôi.]

[Tóm tắt: Bạn vừa giành được hạng nhất trong một chương trình âm nhạc, bắt đầu dấn chân vào con đường giải trí. Tối nay bạn được tham dự một buổi tiệc có nhiều người giàu và nổi tiếng tham gia, bạn quyết định sẽ quyến rũ tổng giám đốc điển trai của công ty giải trí hàng đầu.]

[Nhiệm vụ: Lên giường với tổng giám đốc (thời hạn: 6 tiếng).]

Bảo Khang đứng giữa buổi tiệc xa hoa, tràn ngập hơi thở của những cuộc giao dịch ngầm. Cậu mặc bộ vest trắng được cắt may cẩn thận làm tôn lên vòng eo thon thả, bờ mông đầy đặn săn chắc.
Cậu thản nhiên cầm một ly nước, tựa người vào ghế quan sát tìm kiếm người ghép cặp với mình.

Quan sát hồi lâu vẫn không thấy gì, Bảo Khang quyết định đứng dậy giải quyết cái bụng đang thèm ăn của mình trước, cậu rất thích đồ ngọt ở những bữa tiệc như này. Chúng được trang trí vô cùng tinh xảo mà ăn cũng rất ngon, vị không quá ngọt rất hợp với khẩu vị của cậu.

Trên tầng, Mục Chỉ vừa đuổi mấy con ruồi vo ve bên tai đi đang lười biếng dựa vào lan can quan sát cậu thiếu niên đang mải mê ăn dưới tầng.

Dung mạo thanh tú, đáng yêu, bề ngoài nhìn còn có chút ngây thơ hơi không phù hợp với bữa tiệc kiểu này, nhưng thật ra lại vô cùng cảnh giác.

Đột nhiên, thiếu niên dưới tầng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh, nhưng lại chậm rãi cúi xuống coi như không thấy gì.
Mục Chỉ chắc chắn cậu đã phát hiện ra mình, trong mắt anh thoáng hiện chút tán thưởng, anh phủi phủi nếp nhăn trên bộ vest rồi chậm chạp xuống tầng.

Thấy những người xung quanh mình bỗng nhiên không ngừng xuýt xoa về một người đàn ông, Bảo Khang quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông vừa nãy đang ở trên tầng hai, giờ đang tiến từng bước về phía mình.

Sơ mi trắng bên trong bị cởi mất mấy nút, cà vạt tùy tiện treo trên cổ áo, nhìn qua trông vừa phóng khoáng vừa phong lưu, kết hợp với gương mặt anh tuấn kia thì không thiếu kẻ muốn nhào vào lòng anh.

Bảo Khang nhìn đối phương chậm rãi đến trước mặt mình, trong lòng cậu đã có phán đoán sơ bộ về năng lực của người đàn ông này.

Tuy không thể nói rõ, nhưng ở anh lại toát lên vẻ nguy hiểm gấp mấy lần hai người trước đó, giống như một con sư tử đang lười biếng thưởng thức con mồi của mình.
“Chào cậu. Tôi là Mục Chỉ, tổng giám đốc công ty giải trí S.” Người đàn ông dừng lại trong tầm mắt cậu, trầm giọng giới thiệu bản thân.

Bảo Khang cũng ngượng ngùng xoa tóc mai, nhỏ giọng đáp: “Chào anh, tôi là Bảo Khang.”