Đến nội dung chính

Chương 10

admin 588 Chữ Cài Đặt

“Cậu cười lên trông đẹp lắm.” Mục Chỉ cười mỉm buông lời trêu chọc, tay cũng không yên phận mà choàng lấy vai cậu. “Ở đây hơi đông người, chúng ta tìm chỗ riêng tư khác nói chuyện được không nhỉ?”

Bảo Khang đỏ mặt gật đầu, cùng anh bước lên tầng dưới những ánh mắt ghen tị đang nhìn chằm chằm như muốn khoét một lỗ trên người cậu.

Vừa bước chân vào phòng, Mục Chỉ đã nhanh tay khóa cửa lại.

Thấy có cơ hội Bảo Khang lập tức ấn kim độc, nhanh chóng đâm về phía anh.

Nhưng Mục Chỉ như có mắt sau lưng, anh vừa nghiêng người né tránh kim độc vừa cười cợt nhả với cậu. Với tốc độ và phản ứng này của anh, Bảo Khang không nắm chắc phần thắng lắm.

“Cuối cùng cũng chịu lộ nanh vuốt rồi sao?” Mục Chỉ nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác vứt sang một bên.

“Không có chút gì đặc biệt thì sao mà được anh để ý bao nuôi được?” Bảo Khang miệng nói đầy ngọt ngào, nhưng lời vừa dứt đã lại lao lên tấn công anh.
Mục Chỉ cũng không vừa nhanh chóng tiếp chiêu, càng đáng anh càng thấy lời cấp dưới đúng là không nói quá, thực lực của đối phương rất mạnh.

Ánh mắt anh hiện lên sự mong đợi đã lâu không có, hai người thay đổi chiêu thức liên tục, vừa công vừa thủ, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi vào tay đối phương ngay.

Nhưng Mục Chỉ dù sao cũng là người trong quân đội, có thể leo lên chức đội trưởng tất nhiên không phải người đơn giản, tinh thần lực cấp S và thể lực đều thuộc vào top đầu ở hành tinh, còn Bảo Khang lại chỉ giỏi đánh lén ám sát, thể lực đương nhiên sẽ không thể bì với anh.

Mục Chỉ cũng nhạy bén nhận ra Bảo Khang đang dần đuối sức: “Mèo con, mệt rồi đúng không?”

Bảo Khang cố chống đỡ thêm khoảng vài phút, cuối cùng vì kiệt sức nên vẫn rơi vào tay anh.
Mục Chỉ nhìn cậu trai trắng trẻo bị mình đè xuống giường không thể phản kháng mà sự hưng phấn trong cơ thể lại ngày càng tăng lên.

Anh dùng cà vạt trói tay cậu lại, nhìn Bảo Khang vì giãy giụa mà mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội, quần áo thì xộc xệch Mục Chỉ cảm thấy cả cơ thể như đang gào thét được giải phóng.

“Mèo nhỏ, có phải em nên làm những vì người bao nuôi cần làm không?” Giọng Mục Chỉ khàn đặc còn mang theo chút vui vẻ, anh cần giải phóng sự bức bối tích tụ bấy lâu nay ra ngoài.

Bảo Khang dần rơi vào hoảng loạn, đã rất lâu cậu chưa gặp được người đánh bại mình!

Cậu cố giữ bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch trốn thoát, nhưng hốc mắt lại dần đỏ lên, những giọt nước mắt trong suốt đọng quanh vành mắt: “Đây là lần đầu của tôi, anh có thể nhẹ nhàng chút được không?”
Mục Chỉ nhanh tay lột bỏ lớp quần áo bên ngoài của cậu, lộ ra đôi chân trắng trẻo, lồng ngực đỏ ửng vì bị ma sát với lớp áo.

Chú họa mi nhỏ nhỏ bé, xinh đẹp tràn đầy sức sống dần vươn mình, vì bị nhìn chằm chằm mà có chút xấu hổ, khiến chủ nhân của nó chỉ muốn cắn chết cái kẻ nào đó.