Đến nội dung chính

Chương 8

admin 585 Chữ Cài Đặt

Bảo Khang liếc nhìn đám học sinh tràn đầy sức sống đang chạy qua lại đùa giỡn trên hành lang. Từ khi có ký ức đến nay, cậu chưa từng được cho đi học đàng hoàng tử tế, thứ duy nhất cậu được học là các đòn đánh nhanh và hiểm, học đủ các loại vũ khí khác nhau, nên hiện tại được ngồi trong lớp học cậu cảm thấy vô cùng mới lạ.

Cậu quyết định phải nhanh chóng giải quyết xong đối tượng ghép cặp để trải nghiệm cuộc sống học trò hiếm có này.

“Xin chào, cậu là người chơi đúng không?” Vũ Kỳ nhìn cậu trai trẻ tuổi trước mặt, thật sự người trước mặt này nhìn qua có hơi trẻ con khiến anh ta không chắc chắn lắm.

“Đúng vậy.” Bảo Khang dù cười híp mắt nhưng lại đang âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, nhìn có vẻ bình tĩnh hơn người lần trước, thân hình cũng cường tráng hơn.
“Anh tên gì? Tôi tên là Bảo Khang.” Cậu từ tốn giới thiệu bản thân trước.

“Tôi là Vũ Kỳ.” Xác nhận đúng đối tượng anh ta bèn rủ cậu ra ngoài.

“Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ.”

“Đã là người yêu của nhau, liệu anh có nguyện vì em mà làm mọi chuyện không?.” Bảo Khang đỏ mặt cởi từng cúc áo, lớp áo đồng phục nửa khoác nửa cởi vắt vẻo trên vai trông kiều diễm khiến cậu không khác gì yêu tinh hóa hình chuyên hại người.

“Miễn là tôi làm được.” Vũ Kỳ toàn thân nóng bừng, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

“Ồ, đã vậy thì…” Bảo Khang lập tức cười đầy rạng rỡ.

Nụ cười ấy khiến Vũ Kỳ khựng lại mất một nhịp, đến khi sực tỉnh đối phương đã lao tới tấn công anh ta. Vũ Kỳ nhanh chóng phòng thủ ra tay đánh trả, nhưng càng đánh anh ta lại càng rơi vào hoang mang.
Rõ ràng trông đối phương vô cùng nhỏ con nhưng lại có tốc độ rất nhanh, ra chiêu nào cũng là chiêu hiểm, nhận ra mình gần như trúng hết đòn đánh của cậu anh ta dần mất bình tĩnh.

Chính sự mất bình tĩnh này đã khiến anh ta lộ sơ hở giúp Bảo Khang có cơ hội vật ngã đối phương xuống đất.

Cậu ghì đầu Vũ Kỳ xuống đất, vui vẻ nói: “Chào tạm biệt, không hẹn gặp lại!”

Vũ Kỳ đau khổ nhìn nụ cười đáng sợ của cậu, ngay giây tiếp theo trên cổ truyền đến từng cơn đau nhói khiến anh ta nhanh chóng mất ý thức.

Thấy người đàn ông dưới đất biến mất, Bảo Khang phủi tay đứng dậy quay lại sân trường đi dạo một vòng.

Cậu dạo bước qua sân bóng, căn tin, hòa mình vào dòng học sinh trẻ trung năng động, tâm hồn u tối của cậu như được chút ánh sáng le lói của tuổi học trò vỗ về an ủi.
Ăn uống no nê xong cậu mới thoát khỏi trò chơi.

Tại một nơi khác.

“Bị cùng một người giết?” Mục Chỉ vừa từ ngoài về tiện tay vứt áo khoác sang một bên, ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngơi.

Nghe thấy hai cấp dưới đều thất bại trong trò chơi, anh cố kìm nén sự khó chịu nhìn Vũ Kỳ.

“Đúng ạ, người chơi đó tên Bảo Khang, cũng là người từng giết Lộc Nam trước đó. Tôi có phản kháng… nhưng cậu ta cũng rất mạnh…” Vũ Kỳ không dám nói tiếp, quá mất mặt rồi.