Đến nội dung chính

Chương 3

admin 573 Chữ Cài Đặt

“Nhưng nghe tên chắc em cũng biết rồi nhỉ, với ngoại hình này của em mà dám tới đây một mình chị đánh giá cao đấy. À mà em có từng, từng yêu đương chưa, cái kiểu mà yêu xong lên giường ấy?”

Bảo Khang: Gì cơ?

Cậu thật sự không biết nên nói gì nữa: “Chẳng lẽ nhiệm vụ là phải lên giường sao chị? Cái tên nó là như này ấy ạ.”

Ngọc Thư nhìn cậu trai mặt mày nhăn nhó trước mặt, buồn cười nói: “Không sao đâu, rồi em sẽ gặp được người phù hợp thôi, chị với chồng cũng nhờ vậy mới quen biết nhau đấy. Không phải gái thì là trai, kiểu gì cũng có người phù hợp thôi nha!”

Bảo Khang im lặng không nói gì, trong đầu đang nghĩ đến vô số khả năng, nghe những gì chị Thư nói có vẻ đối tượng nhiệm vụ sẽ được ghép ngẫu nhiên.

“Chị Thư, nhỡ em gặp rồi mà không thích thì sao?” Cậu lo lắng hỏi.
“Không sao hết, không thích thì đổi, gặp được người mình thích thì liên kết với người đó luôn là được.” Ngọc Thư xoa đầu cậu an ủi.

“Đáng yêu như em thì phải tìm ai xứng với mình tý nhé.”

Thấy có vẻ không dò hỏi thêm được gì nữa, Bảo Khang rời khỏi quán rượu, đi mua chút nguyên liệu nấu ăn. Ngày đầu đến đây vì còn tò mò chuyện nhiệm vụ nên cậu chỉ đơn giản nấu một bát mì trứng, an xong cậu nhanh chóng nằm vào khoang trò chơi.

[Người chơi Bảo Khang tiến vào trò chơi thành công, vui lòng đọc kỹ quy tắc trò chơi.]

[1. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc người chơi tử vong, trò chơi sẽ khởi động lại.]

[2. Hoàn thành trò chơi trong thời gian quy định.]

[Chuẩn bị tiến vào trò chơi đầu tiên, tìm kiếm người ghép cặp thành công.]

Bảo Khang mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà được trang trí tinh xảo, trên màn hình trước mặt cậu hiện ra mấy dòng chữ.
[Trò chơi đầu tiên: Đêm trăng mật tuyệt vời.]

[Tóm tắt: Hôm nay là đêm trăng mật đầu tiên của bạn và chồng, bạn đang chờ chồng tắm xong.]

[Nhiệm vụ: Lên giường với chồng (thời hạn: 15 tiếng).]

“Chồng” này là người ghép cặp với cậu à? Bảo Khang nhàm chán tắt màn hình nhiệm vụ, tay lần mò đến chiếc nhẫn của mình.

Nhớ lại quy tắc trò chơi, cậu nở một nụ cười lạnh. Cứ tới đi, cậu sẽ cho đi bán muối hết.

Đang nghĩ ngợi cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông cao ráo xuất hiện, trên mặt anh ta có chút thấp thỏm, cùng lúc giọng nói hệ thống vang lên trong đầu cậu.

[Người ghép cặp đã xuất hiện.]

“Chào cậu, tôi, tôi tên Lộc Nam. Là… là chồng cậu.” Nhìn thấy ngoại hình của Bảo Khang, anh ta sững sờ trong chốc lát rồi vội vàng chào hỏi.

“Chào anh, tôi tên Bảo Khang.” Bảo Khang ngoài mặt mỉm cười thân thiện, trong lòng lại đang đánh giá người trước mặt.
Kết luận của cậu là người này có vẻ dễ đối phó.

Lộc Nam ngại ngùng dịch từng bước nhỏ tới gần giường, còn chưa kịp nói gì Bảo Khang đã tò mò hỏi: “Anh làm nghề gì vậy?”

“À, tôi làm trong quân đội.”

“Ồ, vậy anh cũng phải hoàn thành nhiệm à?” Bảo Khang nhỏ giọng hỏi.