Chỉ là không ngờ lại có biến số xảy ra, cậu không những không chết mà còn được trao cho một cơ hội mới, chỉ cần không phải giết chóc thì cậu thấy thế nào cũng được.
Bảo Khang thử xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón cái, một cây kim nhỏ sắc nhọn được tẩm độc lập tức xuất hiện, một khi bị đâm trúng, dù có lợi hại đến mấy cũng phải gục trong mấy giây.
Thấy bảo bối của mình vẫn còn, Bảo Khang thấy mình không cần phải lo lắng gì nữa, cậu quyết định ra ngoài một chuyến xem xét tình hình.
Căn nhà của cậu có lẽ tọa lạc ở một khu dân cư, xung quanh cũng có những căn nhà gần giống nhà cậu, hai bên đường có rất nhiều ô tô đang lơ lửng đỗ, Bảo Khang mày mò một lúc mới biết đây là phương tiện bay không người lái miễn phí ở đây, chỉ cần lựa chọn điểm đến xe sẽ tự động đưa cậu đi.
Xe dần dần di chuyển vào trung tâm thành phố, nhiều tòa nhà giải trí, khu phố ẩm thực dần xuất hiện trước mắt cậu. Ngoài ra trên đường đi cậu còn thấy xuất hiện rất nhiều cảnh đẹp để tham quan, Bảo Khang vô cùng kinh ngạc trước sự hiện đại này, so với thế giới cũ thì nơi đây như một chốn đào nguyên, nếu không có nhiều người chơi khác xuất hiện thì cậu sẽ đánh giá điểm tuyệt đối cho nơi này.
Vừa bước xuống xe, cậu đã cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang lén lút nhìn về phía mình, chắc hẳn đều là người chơi giống cậu muốn ra ngoài tìm hiểu tình hình, nhưng Bảo Khang không quan tâm lắm mà đi thẳng về phía quán rượu nằm ngay trung tâm.
Ngay khi Bảo Khang định bước vào thì bị một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp chặn lại.
“Nhóc con, ở đây nghiêm cấm trẻ vị thành niên.” Người phụ nữ với lớp trang điểm nhẹ trên mặt bỗng dưng nhíu mày.
“Ơ không đúng, sao hệ thống lại đưa người vị thành niên tới được?”
Nhìn cậu con trai cao gầy, trắng trẻo với gương mặt xinh trai và ngoan ngoãn này, cô còn tưởng hệ thống bị lỗi.
Bảo Khang mỉm cười nhìn người phụ nữ, tinh nghịch nói: “Chào chị gái, em 24 tuổi rồi, đã thành niên rồi nha.”
Nhìn hai cái má lúm đồng tiền của cậu, cô lập tức thấy lòng mềm nhũn, giọng điệu nói chuyện với cậu cũng thêm vài phần thân thiết, cô dẫn cậu vào trong quán bảo cậu chọn món.
Ngay khi cậu đang tò mò, cô đã lên tiếng giải thích trước: “Chị tên Ngọc Thư là chủ quán rượu này, em cứ gọi chị Thư cũng được. Chị sống với chồng chị ở đây, anh ấy hiện làm bảo vệ bên khu tham quan, có cơ hội chị sẽ giới thiệu với em sau.”
Vừa nói cô vừa đẩy một cốc rượu về phía cậu.
Bảo Khang ngoan ngoãn cầm ly rượu ngắm nghía nói: “Em tên Bảo Khang, là người chơi mới, chắc chị ở đây lâu rồi phải không?”
Ngọc Thư mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, chị đã trở thành cư dân chính thức của hành tinh này, giờ được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho người mới các em, có gì thắc mắc cứ hỏi, cái nào chị biết chị sẽ trả lời.”