Lộc Nam lúng túng gãi đầu gãi tai: “Đúng vậy, cũng là bắt buộc thôi.”
“Có thể cho tôi biết sao phải làm chuyện này không. Tôi, tôi là lần đầu nên hơi sợ hãi.” Bảo Khang bắt đầu thể hiện kỹ năng diễn xuất khi còn làm sát thủ của mình ra.
Lộc Nam thấy vậy bèn vội vàng muốn giải thích, nhưng nhớ tới quy tắc anh ta lại im bặt, lát sau mới nói: “Cậu chỉ cần biết chúng tôi cần nó là được.”
“Ồ, nếu anh đã không chịu nói, vậy thì tôi đành dùng cách khác vậy.” Bảo Khang nhún vai nói.
“Ý cậu là sao?” Lộc Nam có chút khó hiểu, ngay lúc anh ta đang lơ là một cảm giác đau nhói ở cổ xuất hiện.
Ngay giây tiếp theo anh ta nhìn thấy Bảo Khang đang lạnh lùng cầm con dao gọt hoa quả không biết lấy từ đâu ra kề sát cổ mình.
“Hì hì, tôi không cố ý làm hại anh đâu, chỉ cần anh trả lời những gì tôi hỏi là được.” Bảo Khang cười vô hại nhìn anh ta.
“Cậu, cậu muốn hỏi gì?”
“Tại sao anh làm trong quân đội mà vẫn phải tham gia trò chơi, những người khác cũng vậy à? Không được nói dối.” Tay cầm dao của cậu khẽ dùng lực.
“Đúng, ai cũng phải tham gia.” Lộc Nam cẩn thận trả lời.
“Tiếp đi.” Bảo Khang không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt anh ta.
Lộc Nam cảm thấy mình thật sự không thể trả lời câu này được, nhưng dưới sự đe dọa, nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại như thể nhìn người chết kia, anh ta thấy mình thật sự không thở nổi.
“Tôi, người ở tinh cầu chúng tôi từ khi sinh ra đã có cấp bậc tinh thần lực khác nhau, cấp càng cao thì càng mạnh, khả năng đối phó với trùng tộc lại càng cao.”
“Trong quân đôi, chúng tôi sẽ được huấn luyện cách chiến đấu với chúng, sẽ được phân đội đi tiêu diệt trùng tộc ở hành tinh khác nhau. Càng chiến đấu thì tinh thần sẽ ngày càng bị nhiễu loạn, sụp đổ, cấp càng cao thì càng đau đớn. Nếu không có phương pháp điều trị thích hợp sẽ phát điên.” Lộc Nam vừa nói vừa đau khổ nuốt nước bọt.
Những đồng lương yêu quý của anh ta, huhu.
“Ồ!” Nghe đến đây Bảo Khang cũng đã đoán được phương pháp điều trị là gì rồi.
Đúng là phương pháp khó nói, cậu thật sự không hiểu nổi người nghĩ ra cách này.
“Vì lượng người trong quân đội quá đông, mà người trong độ tuổi kết hôn ở tinh cầu lại quá ít, nên chính phủ quyết định cứu những người trên bờ vực cái chết ở thế giới về giúp đỡ. Nếu thấy hợp thì có thể kết hôn, kết hôn rồi thì không cần đến đây nữa.”
“Ngoài cách lên giường, thì còn cách nào khác hoàn thành nhiệm vụ không?” Bảo Khang nhướng mày hỏi.
“Có… Chỉ cần người ghép cặp tử vong thì sẽ kết thúc.” Lộc Nam càng nói giọng càng nhỏ.
“Ý là, chỉ cần anh tử vong là sẽ kết thúc, không bắt đầu lại đúng không?” Hai mắt Bảo Khang lập tức sáng rực.
“Đúng.” Thấy cậu hào hứng như vậy, Lộc Nam thấy lòng mình lạnh ngắt, khổ không sao nói hết.