Đến nội dung chính

Chương 11

admin 572 Chữ Cài Đặt

“Chú chim em nuôi đáng yêu thật, vừa nhìn đã muốn mang về nuôi.” Mục Chỉ khàn giọng cười, tay cũng không rảnh rỗi mà an ủi chú họa mi nhỏ bé đang run rẩy kia.

“Này…” Bảo Khang bỗng có chút mờ mịt, sao chú chim mà cậu nuôi lại vui vẻ thế này, đôi môi hồng hào không kìm được mà thốt thành lời.

Người đàn ông cao lớn phía trên bao trùm toàn thân cậu, chăm chú nhìn thiếu niên đang dần lạc lối cùng với thú cưng của mình.

“Chờ chút đã…” Bảo Khang thấy không ổn muốn ngăn anh lại nhưng đã không kịp, bé thú cưng của cậu bị bắt nạt đỏ cả mắt còn khóc trước cả chủ nhân.

Đầu óc cậu cứ như đình trệ trong chốc lát, không kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra.

Mục Chỉ nhướng mày nhìn thiếu niên thất thần dưới thân mình, trong mắt lóe lên ngọn lửa dục vọng ngày càng mãnh liệt, dưới lớp quần tây gồ lên một ụ đất nhỏ, nhìn qua đã thấy vô cùng đáng khen.
Bảo Khang còn đang bần thần cũng vừa hay nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này, cậu bĩu môi nhỏ giọng nói: “Anh không định cho người ta một nụ hôn lãng mạn như mơ sao?”

Mục Chỉ bật cười vứt bỏ lớp áo sơ mi trên người để lộ những múi cơ bụng rắn chắc, anh lại gần Bảo Khang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Anh vốn không thích hôn người khác, nhưng không hiểu sao hôm nay bỗng nhiên có hứng với cậu nhóc này. Vốn chỉ định đặt một nụ hôn phớt, nhưng cánh môi vừa chạm nhau, Mục Chỉ khựng lại trong chốc lát, rồi như người bị lạc giữa sa mạc lâu ngày vừa tìm thấy nguồn nước, anh ngậm chặt cánh môi cậu cạy mở nó điên cuồng càn quét bên trong.

Mục Chỉ cảm nhận rõ tinh thần lực như đang nhảy múa trên ranh giới cảnh báo dần bình ổn, không cần thuốc mà vẫn có thể xoa dịu sự bạo loạn của tinh thần lực, dường như anh tìm được bảo bối rồi.
Ngay khi định tiến thêm bước nữa, sau gáy anh bỗng truyền đến một cơn đau nhói, Mục Chỉ ngẩng đầu nhìn gương mặt đang tràn đầy sự hả hê của Bảo Khang, trên mặt vẫn còn vương nét ửng hồng chưa tan hết, trông như đóa hồng kiêu hãnh đầy gai nhọn.

Mục Chỉ hưng phấn nhìn chằm chằm cậu như dã thú đang đánh dấu con mồi mình ngắm nghía đã lâu: “Tạm biệt bé mèo con!”

“Ai mà thèm gặp lại anh!” Bảo Khang đẩy anh sang một bên, nhìn bóng người dần dần biến mất cậu thở hắt một hơi rồi đi mặc quần áo.

May quá, may quá, đối phương vẫn chưa phát hiện điều lạ thường trên cơ thể cậu, mặc đồ chỉnh tề xong Bảo Khang không lưu luyến gì mà thoát trò chơi.

Còn phía Mục Chỉ, nhìn nhân viên trị liệu run như cầy sấy trước mặt vì nụ cười của mình, anh lạnh nhạt nói: “Các nhiệm vụ tiếp theo của người này đều liên kết với tôi.”
“Dạ, dạ.” Nhân viên trị liệu đồng ý ngay tức khắc.

Nghĩ đến lúc nãy mới chỉ được hôn, Mục Chỉ thầm tiếc nuối, anh đang rất mong chờ lần gặp mặt tới của hai người.