Đến nội dung chính

Chương 12

admin 596 Chữ Cài Đặt

Còn Bảo Khang lúc này đang ngồi trong quán của Ngọc Thư, vừa ăn bánh uống nước vừa phàn nàn với cô.

“Em đúng là xui xẻo thật, chưa gì đã vớ phải kẻ mạnh như thế. Nói chuyện thì cà lơ phất phơ.” Bảo Khang nhớ đối phương cứ gọi mình là mèo nhỏ là lại thấy đáng ghét.

Ngọc Thư thấy cậu lộ sự trẻ con cũng chỉ bất lực bật cười, còn không quên nhắc nhở cậu cẩn thận.

“Ôi, chị không cần lo đâu, chẳng lẽ em lại xui đến mức gặp ngẫu nhiên thêm mấy lần nữa!” Bảo Khang không để ý xua tay.

“Cũng phải nhỉ.” Điều Bảo Khang nói cũng có lý, chưa liên kết với nhau thì tỷ lệ gặp cùng một người gần như rất nhỏ.

“Thôi đừng nhắc đến cái tên mất hứng đấy nữa, em bận chơi game cày phim rồi.” Bảo Khang ăn xong bánh lập tức phủi tay vùi mình vào đống trò chơi vừa khám phá được.
Ngọc Thư thì không hiểu mấy trò này có gì mà cậu ham mê đến thế, lúc nào làm nhiệm vụ xong cũng là lại lao đầu vào ngay được.

Bên phía khu quân đội, trong căn biệt thự to nhất của khu nhà ở, nơi ở của năm kẻ ác ma trong lời đồn của các binh lính.

“Sao hôm nay anh lại có chuyện cần nói với tôi thế, Lâm An?” Mục Chỉ vừa bước vào nhà đã ngả người lên ghế sô pha nhìn đội trưởng đội 1 đang nghiêm túc ngồi đối diện, đồng thời cũng là người dẫn đầu cả năm người bọn họ – Lâm An.

Lâm An có vóc dáng cao lớn, tóc tai được cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan sắc bén, đôi lông mày rậm mỗi khi nhíu lại luôn khiến người khác sợ hãi, ngay đuôi lông mày bên phải có một vết sẹo nhỏ lại khiến anh ấy pha thêm chút cấm dục khó đoán.

Lâm An nhìn Mục Chỉ, trầm giọng hỏi: “Nghe nói cậu bị người ta giết trong trò chơi.”
“Ấy, anh đã nghe ai nói rồi!” Mục Chỉ không ngờ chuyện mất mặt của mình chưa gì đã lan ra ngoài.

“Nói đi, mọi chuyện là sao?”

Mục Chỉ vội vàng giải thích cứu vớt chút sĩ diện cho mình: “Tôi chỉ là lơ là chút thôi, tôi mạnh hơn cậu ta nhiều. Nhưng người chơi này cũng rất mạnh, nếu cận chiến khéo Lục Gia Huy cũng thua cậu ta.”

“Hơn nữa… Thôi, chờ tôi xác nhận lại đã.” Mục Chỉ đang rất nóng lòng vào lần trị liệu tới, anh vẫy tay vui vẻ lên tầng để lại Lâm An đang không hiểu gì nhìn theo bóng lưng mình.

[Trò chơi thứ tư: Cảnh sát và kẻ trộm.]

[Tóm tắt: Bạn là một tội phạm đang bị truy bắt, đã nhiều lần trốn thoát trong gang tấc dưới sự vây bắt của những nhóm cảnh sát kỳ cựu. Lần này, bên trên điều động một cảnh sát có năng lực phi phàm đến vây bắt bạn.]
[Nhiệm vụ: Lên giường với vị cảnh sát này (thời hạn: 10 tiếng).]

Bảo Khang vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu đã là khoảng không đen xì, trên người đang mặc một bộ đồ đen để dễ thoát thân.

Đằng xa là tiếng ồn ào hô hoán của những người đang muốn vây bắt cậu, cũng may lần này trong đội có thêm rất nhiều người mới cấp trên cử xuống nên cậu có thể lợi dụng kẽ hở này để ngụy trang qua mặt bọn họ.