Đến nội dung chính

Chương 18: Cha hãy dẫn tay con vào lễ đường

admin 1.307 Chữ Cài Đặt

Tiếng chuông báo thức vang lên, Thiên Ý mệt mỏi ngồi dậy, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân trước khi thợ trang điểm đến. Khoảng 15 phút sau có tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra, chị nhân viên trang điểm tươi cười chào Thiên Ý, cô cúi đầu chào chị và mời chị vào:

“Em muốn trang điểm kiểu như thế nào?” Chị ấy hỏi.

“Càng đơn giản càng tốt ạ!” Thiên Ý đáp.

Để phù hợp với yêu cầu của cô, thợ trang điểm đã chọn một tông màu nhẹ nhàng, tự nhiên kết hợp với mái tóc dài xõa xuống, điểm nhấn là một chiếc nơ nhỏ trên tóc. Trang điểm xong Thiên Ý thay áo dài và nhìn mình trong gương, cô rất thích kiểu trang điểm và chiếc áo dài mình đang mặc, trước đây cô cũng từng nghĩ sẽ mặc như thế này vào ngày làm lễ hôn phối, chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng hôm nay thấy mình trước gương cô lại thấy rất giả tạo.
Đúng 06 giờ tài xế đến đón cô, cha mẹ cô đã đợi sẵn ngoài cổng bệnh viện, cha cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây và giày âu, mẹ cô mặc một chiếc áo dài màu xanh trang nhã. Cả hai không giấu được sự hồi hộp và vui vẻ trên gương mặt.

Tài xế đưa gia đình Thiên Ý đến nhà thờ, bà Thanh đã đợi sẵn ở đó, thấy gia đình cô xuống xe, bà vội đi đến, vừa đi bà vừa nói:

“Hôm nay cả nhà ai cũng đẹp nhỉ! Nhất là cháu đấy Thiên Ý, mặc áo dài này xinh quá cơ!”

Cha mẹ cô cúi chào bà, bà nhanh chóng bảo mọi người vào trong ngồi đợi, Nam Thành đang kiểm tra các công đoạn chuẩn bị còn lại. Thấy cha mẹ Thiên Ý đến, Nam Thành đi đến anh cúi đầu chào lễ phép:

“Con chào cô chú ạ!”

Bà Thanh vội ngắt lời anh: “Cô chú gì nữa? Con phải gọi là cha mẹ chứ!”
Nam Thành vâng lời bà: “Con chào cha mẹ ạ!”

Cha mẹ cô tươi cười tỏ ý hài lòng, Thiên Ý đứng bên cạnh nhìn Nam Thành, hôm nay anh ăn mặc rất tươm tất, dù đơn giản bình thường nhưng phải công nhận anh rất điển trai.

Cha xứ đã vào, bắt đầu hướng dẫn cho mọi người nơi đứng đợi, cách đi lên và tiến hành làm lễ như thế nào.

Thiên Ý và cha sẽ đứng ngoài cửa đi vào trong, Nam Thành sẽ đứng gần bực làm lễ, còn bà Thanh và mẹ Thiên Ý sẽ ngồi ở hàng ghế trên. Cha xứ giải thích với mọi người về việc thực hiện nghi lễ, đúng theo quy định cô dâu và chú rể phải học giáo lý hôn nhân trước khi thực hiện nghi thức nhận bí tích hôn nhân. Nhưng do hoàn cảnh đặc biệt của gia đình nên Cha xứ cho phép tổ chức hôn phối trước, xong sau đó cô dâu và chú rể phải đến nhà thờ học lại giáo lý hôn nhân. Khi mọi người đã hiểu Cha xứ ra hiệu cho ca đoàn chuẩn bị.
Thiên Ý và cha đi ra ngoài cửa, cô chủ động vòng tay qua tay cha, cha cô đang khá run, và đưa tay lau nước mắt. Ông rất xúc động trước khoảnh khắc này, Thiên Ý cũng xúc động theo, cô cố động viên cha, cha cô cười với con gái.

Nhạc đã vang lên, cha dẫn cô từ từ tiến vào trong, từng bước chân chậm rãi, cha cô đi chậm từng bước như sợ con gái vấp ngã. Mỗi bước đi cùng cha là một kỉ niệm ùa về. Cô nhớ lúc nhỏ đi học, nhà cách trường không quá xa nhưng là một đoạn đường đất, trời mưa sình lầy rất khó đi. Cha cô đã cõng con gái trên lưng, chiếc áo mưa cũ chỉ đủ che cho cô, còn cha thì ướt sũng. Khi cô vào cấp 3, nhà cô cách trường hơn 15 cây số, để có thể mua cho con gái một chiếc xe đạp cha cô đã phải đi làm thuê rất xa nhà, vài tháng mới trở về. Đến lúc cô vào đại học, cha đã đèo cô trên chiếc xe máy cũ đi hơn 100 cây số đưa cô đến trường học, tự tay cha thuê phòng trọ cho cô, mua cho cô từng vật dụng cần thiết. Còn mình đã làm được gì cho cha? Nước mắt Thiên Ý bắt đầu rơi, giờ đây tay cha đã run, chân cha không còn vững, cô cũng không biết cha có thể đi cùng mình bao lâu nữa. Cô ước gì thời gian ngưng lại để cha có thể mãi đi cùng cô. Ở hàng ghế phía trước mẹ cô cũng đang khóc, bà thấy thương cho con gái mình, bà biết cô muốn cha yên lòng nên đã nhanh chóng quyết định kết hôn, bà lại không thể lo cho con một lễ cưới hoành tráng như bao người.

Trái ngược với cảm xúc của gia đình Thiên Ý, bà Thanh lại cảm thấy rất vui, nụ cười luôn nở trên môi bà. Cuối cùng bà đã tìm được một cô gái khiến bà an tâm để cùng cháu trai bà xây dựng hạnh phúc. Đứa cháu trai đã thiếu đi quá nhiều tình thương của gia đình, luôn tỏ ra một vỏ bọc mạnh mẽ để che đi thế giới tình cảm tổn thương bên trong. Bà tin Thiên Ý sẽ là một nữa hoàn hảo của cháu mình. Vả lại cô cũng là con của người mà từ nhỏ bà đã xem như con trai, giờ cha cô đang bệnh bà càng muốn thay cha cô chăm sóc cho cô.

Khi cha dẫn Thiên Ý đến trước mặt Nam Thành, anh cúi đầu cảm ơn cha, cha cầm tay cô đặt lên tay Nam Thành: “Cha biết con gái cha không phải là một cô gái hoàn hảo nhưng con bé là một cô công chúa trong lòng cha, mong con hãy yêu thương và che chở cho con bé nhé!”

“Vâng ạ!” Nam Thành lễ phép đáp.

Anh đặt tay cô vòng qua tay mình, cả hai tiến lên phía trước, Cha xứ bắt đầu nghi lễ.

“Nam Thành con có đồng ý lấy Thiên Ý làm vợ không?” Cha xứ hỏi anh.

“Thưa, con đồng ý!” Anh trả lời rất dứt khoát.

“Thiên Ý con có đồng ý lấy Nam Thành làm chồng không?” Cha xứ quay sang hỏi cô.

Thiên Ý có chút ngập ngừng, cô không dám nói dối trước mặt Chúa, Nam Thành ra hiệu cho cô trả lời, cô nhìn xuống cha mẹ và ngước nhìn Nam Thành: “Con đồng ý”.

“Vậy hai con hãy đọc lời hứa dành cho nhau.” Cha xứ tiếp lời.

Nam Thành và Thiên Ý quay lại nhìn mặt nhau, anh nắm tay cô và nói: “Con là Nam Thành con xin nhận Thiên Ý là vợ của con và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và chăm sóc em mỗi ngày suốt đời anh.”

Bà Thanh gật gù hài lòng với lời hứa của Nam Thành. Đến lượt Thiên Ý, cô cũng phải đưa ra lời hứa tương tự với lời hứa của anh.

Sau đó là nghi thức trao nhẫn, Nam Thành cầm nhẫn cưới đeo vào tay Thiên Ý, cô cũng cầm lấy nhẫn và đeo vào tay anh.

Cha xứ nhìn cô dâu và chú rể trước mặt, tuyên bố từ giờ anh và cô đã là vợ chồng.

Ca đoàn bắt đầu hát một bài hát chúc mừng, buổi lễ đã hoàn thành.