Sau khi hoàn thành lễ cưới, bà Thanh mời gia đình Thiên Ý đến nhà mình để cùng dùng bữa. Có thể do xúc động nên cha cô thấy không được khỏe, Thiên Ý liền xin phép bà để đưa cha về bệnh viện. Bà Thanh bảo Nam Thành hãy đưa cha mẹ và Thiên Ý đi, bà sẽ gọi tài xế chở về nhà. Bà có việc cần sắp xếp ở nhà.
Nam Thành đưa gia đình Thiên Ý vào bệnh viện, cô biết anh không muốn mọi người biết về mối quan hệ này nhưng lại sợ cha mẹ sẽ nhìn ra điều bất thường, nên cô tìm lý do để thanh minh trước:
“Khi nào đến cổng bệnh viện anh hãy để em và cha mẹ tự vào anh không cần vào cùng.”
Cha mẹ cô quay sang nhìn con gái vì chưa hiểu ý con mình là gì, đây cũng là lần đầu tiên cô thay đổi cách xưng hô, gọi anh và xưng em. Nam Thành dường như đã hiểu được ý trong câu nói của Thiên Ý nên anh không đáp vội.
Thiên Ý giải thích với cha mẹ: “Dù gì anh cũng là bác sĩ và đây là nơi anh làm việc, con nghĩ không nên để nhiều người biết về mối quan hệ của chúng ta, tránh mọi người bàn tán không hay, ảnh hưởng đến công việc của anh và cũng ảnh hưởng đến cha.”
Trước lời giải thích của con gái, cha mẹ cô đều thấy hợp lý, họ cũng không muốn gây sự chú ý, nên bảo Nam Thành hãy dừng xe trước cổng, để gia đình cô tự vào trong.
“Vậy em hãy đưa cha mẹ vào để cha nghĩ ngơi, ngày mai anh sẽ đến để khám lại cho cha.” Nam Thành nói, đây cũng là lần đầu tiên Nam Thành gọi cô là “em”.
Thiên Ý định xuống xe đi vào thì mẹ cô ngăn lại, bà bảo cô hãy về thay quần áo trước đã, bà sẽ đưa cha vào trong. Thiên Ý lo lắng khi nghe cha mệt nên cô cũng quên là mình vẫn đang mặc áo dài.
“Con hãy đưa Thiên Ý về nhé!” Mẹ cô nói với Nam Thành.
Anh gật đầu đồng ý và chào cha mẹ cô, đợi cha mẹ cô đi vào anh mới lái xe đi, chở cô về nhà thuê của cô. Cô nói anh đợi bên ngoài để cô vào thay đồ rồi sẽ ra ngay.
Anh nhắc Thiên Ý: “Cô hãy mang đồ dùng cần thiết của mình ra xe luôn, để tôi mang về nhà.”
Thiên Ý gật đầu, đúng là đã đến lúc cô phải dọn về nhà Nam Thành ở. Thiên Ý nhanh chóng vào nhà thay đổi trang phục, cô tẩy trang và xếp lại bộ áo dài ngay ngắn, vậy là đã xong, giờ chỉ cần cư xử tự nhiên đừng để cha mẹ phát hiện là được.
Thiên Ý đi ra với một vali nhỏ trên tay, Nam Thành bước xuống xe, cầm lấy vali đặt vào hàng ghế sau: “Đồ của cô ít vậy à!” Anh hỏi.
“Cũng không cần mang quá nhiều vì nhà anh đã có đủ đồ dùng rồi, tôi chỉ mang theo ít quần áo.” Cô nói.
Nam Thành đưa cô trở lại bệnh viện và nhanh chóng lái xe đi, cô không bất ngờ trước cách cư xử của anh, cô đã quen rồi. Thiên Ý vào phòng bệnh, cha cô đang ngủ, mẹ cô cũng đang nằm nghỉ trên ghế.
Thấy con gái đến bà ngồi dậy nói với con: “Cha con không sao đâu, sao con không về nhà luôn để bà Thanh đợi đấy.”
Cô ngồi xuống trả lời mẹ: “Con đến xem cha thế nào? Mẹ mệt mẹ cứ nghỉ đi, để con chăm sóc cha.”
“Giờ con đã là con dâu nhà người ta, con không thể cứ ở đây được, phải về nhà bên đó xem họ có cần con phụ giúp gì không?” Mẹ cô tiếp lời.
Cô im lặng không biết phải trả lời mẹ như thế nào, đúng là giờ cô đã là vợ của Nam Thành, cô phải ở nhà anh và thực hiện nghĩa vụ làm dâu nhà anh. Nhưng chắc anh cũng chẳng cần sự xuất hiện của cô trong nhà mình. Còn về phần bà, cô vẫn chưa xin phép bà để ở bệnh viện chăm sóc cha, nên cô phải về nhà gặp bà cho phải phép. Nghĩ vậy, Thiên Ý nói với mẹ cô về nhà rồi ngày mai sẽ quay lại, mẹ cô đồng ý.
Nam Thành về nhà thấy bà đang ở trong phòng mình, bà và cô giúp việc đang thay đổi vật dụng trong phòng anh, thấy anh bước vào, bà liền tươi cười nháy mắt với anh:
“Cháu thấy thế nào?”
“Thế này là sao vậy bà, sao lại thay đổi vật dụng trong phòng cháu.” Nam Thành thắc mắc.
Bà lại cười tinh ý: “Giờ cháu đã có vợ rồi, nên phải thay đổi cho phù hợp, bà đã mua thêm bàn trang điểm cho Thiên Ý, với lại ga giường cũng phải thay đổi cho phù hợp, dù gì cũng là đêm tân hôn của cháu.”
Nam Thành chưa kịp phản ứng, bà lại nói tiếp: “Hai đứa phải nhanh cho bà ẵm chắt nhé!”
Nam Thành đã hiểu mục đích sự thay đổi của bà, anh cười gượng cho qua chuyện, định bụng khi bà ra khỏi phòng, anh sẽ dọn những thứ bà bày ra để trả lại sự ngăn nắp như cũ.
Nhưng bà vừa ra khỏi phòng, Thiên Ý đã về đến, thấy cô về, bà bảo cô hãy về phòng nghĩ ngơi. Cô định thưa chuyện với bà, nhưng bà nói đang mệt nên có việc gì cứ để nói sau. Nói xong bà đi về phòng nhưng không vội vào, bà đang chờ xem phản ứng của cô, cô miễn cưỡng gõ cửa phòng Nam Thành. Anh đang định dọn dẹp nên nghe tiếng gõ cửa, anh giật nảy mình. Anh mở cửa ra thấy Thiên Ý đứng đó và bà anh cũng đang theo dõi từ cửa phòng bà. Anh nhanh chóng kéo tay cô vào và đóng cửa lại.
Thiên Ý bất ngờ bởi những thứ đang bày biện trong phòng, Nam Thành vội lên giường thu dọn những thứ bà đã bày ra, anh lúng túng vừa dọn vừa giải thích: “Đây là do bà làm ra.”
Anh sợ cô sẽ hiểu lầm là mình có ý đồ xấu. Thiên Ý nhìn qua đã hiểu, bởi cô thừa biết Nam Thành sẽ không chủ động làm vậy, cô mở cửa phụ bước ra ngoài, cố hít thở thật nhiều để trấn an mình.
Lại có tiếng gõ cửa phòng, bà Thanh mang đến một ly nước có màu nâu thẩm, bà lớn tiếng gọi Thiên Ý. Cô bước đến gần bà, bà đưa ly nước cho cô và bảo: “Đây là thuốc bắc rất tốt cho phụ nữ cháu uống đi.”
Thiên Ý nhận lấy ly nước, cô không hiểu ý của bà nên trả lời: “Bà ơi, cháu không bị bệnh ạ!”
Bà Thanh cười lớn: “Thuốc này không để trị bệnh mà là để …”
Bà chưa nói hết câu, Nam Thành đã vội ngăn lại: “Bà bảo em uống thì em cứ uống.”
Cô nhìn Nam Thành ra vẻ không hiểu, anh gật đầu ra hiệu bảo cô uống, cô miễn cưỡng đưa ly nước lên uống, thuốc có mùi rất nồng và đắng. Bà Thanh gật gù hài lòng, Nam Thành giải vây bằng cách chúc bà ngủ ngon và đóng cửa lại.
Bà Thanh nói vọng vào: “Hai đứa nhanh chóng đi ngủ nhé!” nói xong bà rời đi, Thiên Ý vẫn chưa hiểu ly nước đó có ý gì?