Rời khỏi tiệm áo cưới, Nam Thành lái xe về lại thành phố, đi được một đoạn ngắn vừa qua khỏi cổng nhà Thiên Ý, cô bảo Nam Thành dừng xe lại, anh không nói gì mà dừng lại theo ý cô. Thiên Ý bước xuống xe đi về phía trước, Nam Thành đi chầm chậm phía sau. Bầu trời đêm hôm nay khá đẹp nhiều ngôi sao lấp lánh, màn đêm cũng mang một vẻ đẹp huyền bí, tiếng dế kêu râm ran cùng với tiếng ếch nhái đang tạo thành dàn đồng ca mùa hạ. Thiên Ý dừng lại, trước mặt cô là một cây táo tán lá xum xuê, trên cây có rất nhiều đom đóm đang thi nhau phát sáng tựa như những ngọn đèn màu sắc lung linh. Cũng rất lâu rồi Nam Thành mới thấy lại khung cảnh yên bình và tuyệt đẹp này, hai người nhìn khung cảnh trước mắt, hít thở không khí trong lành của màn đêm, lắng tai nghe từng âm thanh của những loài vật nhỏ, chúng không được sắp xếp nhưng lại hòa cùng nhau rất mượt.
Chợt Thiên Ý nói: “Lúc nhỏ mỗi khi có chuyện không vui tôi hay đến đây, chỉ cần đứng ở đây một lúc tâm trạng tôi sẽ tự tốt lên.” Cô đột nhiên lại nói những điều bí mật này với Nam Thành.
Anh cũng đang chìm đắm trong không gian trước mắt, khi nghe Thiên Ý nói anh quay sang nhìn cô, giữa màn đêm hình ảnh cô rất mờ nhạt, ánh sáng từ đom đóm và từ những ngôi sao khiến gương mặt cô trở nên xinh đẹp, anh im lặng không đáp. Anh hiểu cô cũng đang phải đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, làm bác sĩ anh đã chứng kiến rất nhiều tình huống ly biệt của bệnh nhân, bản thân anh cũng chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình để giúp đỡ người bệnh. Cô gái này ngày mai cũng sẽ là vợ mình, dù chỉ là người vợ trên danh nghĩa, cả hai cùng có lợi.
Cả hai im lặng một lúc rất lâu, ai cũng có nổi niềm riêng chất chứa trong lòng mà chưa thể nói với đối phương.
Thiên Ý nhận được cuộc gọi từ mẹ cô, bà nói cô có thể ghé qua bệnh viện không, Thiên Ý trả lời mình sẽ về đó ngay. Nam Thành lái xe đưa cô đến bệnh viện, cô cảm ơn anh hôm nay đã đưa mình đi những nơi mình muốn và nhanh chóng đi vào trong. Nam Thành nhìn theo bóng Thiên Ý đang khuất dần trong lòng có gì đó rất khó chịu.
Thiên Ý mở cửa phòng bệnh đi vào, cha và mẹ cô đang sắp xếp quần áo, thấy con gái đến, cha cô cười tươi:
“Con thấy cha và mẹ mặc đồ này có được không?
Cô cười: “Đẹp lắm ạ!”
Mẹ cô cũng cười nói với con gái: “Cha con đang hồi hộp lắm đấy, ông ấy sợ ngày mai luống cuống không biết phải làm sao.”
Cô nhìn cha với ánh mắt biết ơn: “Cha đừng lo, ngày mai cũng không có người ngoài, cha chỉ cần nắm chặt tay con dẫn con vào lễ đường là được.”
Cha cô gật đầu, mẹ cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bà đem đến trước mặt Thiên Ý và mở ra trong đó có một sợi dây chuyền bạc, sợi dây chuyền đã mang màu của thời gian khá cũ nhưng rất tinh xảo.
Bà đưa sợi dây chuyền cho con gái và xúc động nói: “Đây là sợi dây chuyền cha đã tặng cho mẹ trong ngày cưới của cha mẹ, bây giờ mẹ tặng lại cho con, cha mẹ không thể chuẩn bị của hồi môn cho con đàng hoàng, mẹ mong con sẽ luôn hạnh phúc như cha và mẹ.”
Thiên Ý xúc động trước câu nói của mẹ, cô nhận lấy sợi dây chuyền, cô không thể hạnh phúc như cha và mẹ đã từng có, vì cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài hai năm. Sau đó cô sẽ phải đối mặt với cha mẹ, đối mặt với bà Thanh và những người đã yêu thương cô.
Trong lòng cô bắt đầu có suy nghĩ “việc mình làm có đúng không?”, câu hỏi này cứ vang lên trong đầu cô. Cô khẽ nhìn sang cha mẹ, thấy cha và mẹ mình đang vui vẻ và chờ đợi ngày mai, cô biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của bản thân. Mẹ cô bảo con gái hãy về nghĩ ngơi cho thoải mái và sáng còn phải dậy sớm trang điểm, chuẩn bị cho kịp giờ đến nhà thờ.
Cô chào cha mẹ và ra về, về đến nhà thuê của mình, cô ngồi một mình nhìn mọi thứ xung quanh, những tiếng thở dài cứ thế nối tiếp nhau. Cô đứng dậy rửa mặt cho thật tỉnh táo và bắt đầu xếp quần áo và các vật dụng cá nhân vào vali, dù sao cũng không cần mang theo quá nhiều, chỉ đại khái là được.
Một tin nhắn mới từ Nam Thành “ngày mai 06 giờ tài xế sẽ đến đón cô và ghé vào bệnh viện đón cô chú, tôi và bà sẽ đến nhà thờ trước, còn nữa tôi đã gọi thợ trang điểm đến vào lúc 04 giờ, nhớ đặt báo thức”. Ở một phương diện khác Thiên Ý thấy anh cũng khá chu đáo, nếu không phải anh sắp xếp mọi thứ chắc cô sẽ không hoàn thành được. “Đã rõ” Thiên Ý nhắn tin trả lời.
Cô lên giường ngủ nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, cô ngồi dậy mở tủ lạnh lấy ra vài lon bia và uống một mình, cô nghĩ mình phải say thì may ra mới có thể chợp mắt. Nhưng càng uống cô càng không thể ngủ, nước mắt cứ thế tuôn ra, Thiên Ý cầm lon bia đưa lên cao nói với chính mình “tạm biệt những ngày tháng hạnh phúc riêng của bản thân, ngày mai tôi sẽ sống vì tôi phải sống như thế”.