Đến nội dung chính

Chương 29

admin 477 Chữ Cài Đặt

Giọng bà hạ thấp xuống, mang theo sự đe dọa quen thuộc: “Vậy là không được. Cháu biết tính cô Sáu rồi đó.”

Minh Kha nhìn bà Sương.

Trong đầu anh chợt lóe lên một ký ức cũ, rất rõ.

Một chuyện mà bao năm nay không ai dám nhắc tới.

Anh cất lời: “Cô Sáu, cô cứ nói chuyện mang bán.”

Anh dừng lại một nhịp, rồi nói thẳng: “Cho nên cháu mới không dám để mẹ con cô sở hữu cái nhà này.”

Không khí trong phòng khựng lại.

“Cô nhớ căn nhà từ đường chứ? Cô bán mất căn nhà từ đường đó…”

“ĐỦ RỒI!” Bà Sương tái mặt trong nháy mắt, lập tức ngắt lời Minh Kha, lên tiếng quát lớn, vội vàng đến mức lộ rõ sự hoảng hốt: “Nhà từ đường! Thời buổi nào rồi còn nhắc tới nhà từ đường!”

Bà phất tay liên tục, như muốn xua đi một thứ gì đó không sạch sẽ: “Cháu thì biết cái gì mà nói? Câu chuyện đó dài lắm. Cháu chỉ là con nít con nôi, không biết nguyên nhân sâu xa trong đó đâu!”
Minh Kha nhìn chằm chằm bà Sương.

Anh thấy rất rõ.

Bà Sương đang né tránh câu chuyện đó.

Đang đánh lạc hướng.

Chuyện bán căn nhà từ đường năm xưa, chính là điểm yếu chí mạng của bà ta.

Cũng vì chuyện đó mà nghệ sĩ Nguyễn Hạo Lâm từng nổi giận đùng đùng, cắt liên lạc với bà Sương suốt một thời gian dài, đến mức không thèm nhìn mặt.

Bà Sương hít sâu một hơi, vội vàng xoay sang hướng khác, giọng cao lên: “Rồi! Mấy đứa có gì muốn nói thì nói đi!”

Bà chỉ tay quanh phòng: “Có Thịnh kìa. Rồi Mạnh, Liên, Oanh… Tụi bay có ý kiến gì không?”

“Bây giờ tình hình rõ ràng rồi. Cô Sáu muốn nghe ý kiến của mấy đứa về chuyện này.”

Ánh mắt bà dừng lại ở Thịnh: “Thịnh. Cháu là con nuôi của anh Năm. Cháu nghĩ sao?”

Thịnh hơi giật mình.

Anh ta nhìn Minh Kha một cái, rồi quay sang bà Sương, vẻ mặt lúng túng: “Dạ… Cháu nghĩ… chuyện này thật ra không dễ quyết định.”
Thịnh cúi đầu: “Cháu là con nuôi. Không có nhiều tiếng nói trong chuyện này.” Cháu sẽ theo ý kiến của gia đình thôi ạ. “Làm sao để mọi người hòa thuận, vui vẻ với nhau là được.”

Bà Sương gật gù, vẻ hài lòng.

Rồi bà quay sang Mạnh: “Còn mày. Mạnh. Mày nói gì đi.”

Mạnh, em họ của nghệ sĩ Hạo Lâm, ngồi thẳng lưng, nhưng rõ ràng là căng thẳng. Ông gãi đầu, nói lắp bắp: “Ờ… ờm… Chị Sáu… Em nghĩ… Chắc là…”

Ông nuốt nước bọt, lấy hết can đảm: “Chắc là mình nên nghe theo nguyện vọng của Minh Kha. Dù sao thì… Minh Kha cũng là con của anh Năm.”

“Em thấy… Để Minh Kha quyết định… thì hợp lý hơn…”