Đến nội dung chính

Chương 30

admin 481 Chữ Cài Đặt

Câu nói vừa dứt, phòng khách lại rơi vào im lặng.

Minh Kha nhìn Mạnh, trong lòng dâng lên một chút cảm kích.

Ông Mạnh muốn bảo vệ anh.

Chỉ là… khả năng diễn đạt của ông quá kém. Không có lý lẽ sắc bén, đủ sức đối đầu với mẹ con bà Sương đã chuẩn bị sẵn kịch bản.

Lòng tốt thì có. Nhưng trong trận chiến này…

Chỉ lòng tốt thôi, là không đủ.

Bà Sương cau mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Mạnh.

“Mạnh.” Bà nói, giọng hạ thấp xuống, tiếng rin rít qua kẽ răng: “Mày nói vậy là chưa suy nghĩ kỹ đâu.”

Rồi bà quay sang một người khác, ánh mắt chậm rãi, như đã tính sẵn: “Liên. Còn cháu thì sao?”

“Cháu là người biết rõ nhất tâm tư của anh Năm. Cháu nghĩ thế nào?”

Cả phòng đồng loạt nhìn về phía Ngọc Liên.

Liên ngồi yên vài giây, bàn tay đan vào nhau. Cô liếc nhìn Minh Kha, ánh mắt có chút do dự, rồi lại quay sang bà Sương. Giọng cô vang lên, nhỏ và ngượng ngập: “Dạ… theo cháu…”
Cô hít sâu, như đang tự trấn an: “Minh Kha nên suy nghĩ lại. Việc để Quốc Huy đồng sở hữu căn nhà này… sẽ hợp lý hơn.”

Minh Kha khựng lại.

Liên tiếp tục, giọng nói đều đều, không quá cảm xúc: “Dù sao thì Quốc Huy cũng là người thân. Rồi video kia… Cậu Năm cũng đã nói là cho Quốc Huy ở căn nhà.”

“Như cô Sáu nói, tài sản này là của cả gia đình.” Liên cúi đầu, nói thêm một câu như kết luận: “Nếu Minh Kha cứ giữ một mình… thì cháu e rằng sau này sẽ khó xử cho mọi người.”

Không khí trong phòng lạnh dần.

Minh Kha nhìn Liên, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

“Chị Liên…”

“Chị…”

Giọng anh khàn đi: “Chị thật sự nghĩ như vậy sao?”

Trong khoảnh khắc ấy, Minh Kha cảm thấy như có thứ gì đó vỡ ra trong lòng.

Cả cơ thể anh như rơi vào trạng thái tê dại.

Từng câu, từng chữ từ miệng Ngọc Liên, giống như lưỡi dao mỏng, cắt thẳng vào chỗ mềm yếu nhất.
Ngọc Liên, trợ lý thân cận của ba Minh Kha.

Người từng theo ba anh, nghệ sĩ Nguyễn Hạo Lâm, suốt bao năm.

Người đứng bên cạnh ông trong những thời khắc quan trọng nhất.

Người mà Minh Kha đã tin… sẽ bảo vệ anh.

Vậy mà giờ đây, cô lại quay lưng.

Minh Kha cố giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng bên trong, một cơn sóng dữ đang cuộn trào.

Thất vọng.

Tức giận.

Và cả cảm giác bị phản bội.

Từ trước đến nay, anh luôn tin rằng Ngọc Liên sẽ là đồng minh mạnh mẽ của mình. Cô hiểu rõ tính cách của ba anh hơn ai hết, hiểu ông trân trọng điều gì, ghét điều gì. Cô từng nói, nhà này là kỷ niệm, là gốc rễ.