Bà Sương hỏi, rồi tự trả lời: “Để cho con cháu hưởng chứ làm gì!”
“Chứ hôm nay.” Bà chỉ tay về phía Minh Kha: “Cháu nói không cho Quốc Huy ở đây là sao? Cháu nói vậy… là làm cô Sáu hơi buồn đó.”
Bà hạ giọng, nhưng áp lực lại nặng hơn: “Bây giờ cháu phải để mọi người sở hữu chung tài sản. Đó là tài sản chung của con cháu. Chứ không phải của một mình cháu.”
Trong lồng ngực Minh Kha, cơn bực tức dâng lên.
Anh muốn nói.
Muốn nói rằng…
Gia đình gì? Gia đình của cháu là ba cháu. Còn cô với nhà cháu… không phải gia đình.
Cô chú chỉ là người trong dòng họ.
Trong gia tộc.
Không hơn.
Nhưng…
“Minh Kha.”
Giọng Quốc Huy vang lên, nhướng mày, lạnh lùng ngắt ngang: “Ông để mẹ tôi nói hết. Đừng có cướp lời mẹ tôi.”
Minh Kha siết chặt tay.
Anh nhận ra rất rõ…
Mỗi lần anh định mở miệng phản bác, thì lập tức sẽ có người khác chen vào.
Người này nối người kia. Không cho anh nói trọn một câu.
Đây không phải tranh luận. Đây là đè người.
Bà Sương vênh mặt lên, giọng chắc nịch, như đã kết luận xong mọi thứ: “Bây giờ cháu giữ cái nhà một mình. Lỡ cháu muốn bán, rồi bán mất thì sao?”
“Ý nguyện của ba cháu là để cho anh em con cháu trong gia đình cùng hưởng.” Bà nhìn thẳng Minh Kha, ánh mắt đầy áp đặt: “Cháu hiểu không?”
Minh Kha đứng đó, không nói gì.
Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu ra một điều rất rõ…
Bọn họ nói về gia đình, nhưng thực chất, đó chỉ là một cái cớ.
Một cái cớ được dùng để tước đoạt, để ép buộc anh phải nhường đường.
Và nếu hôm nay anh lùi bước… thì ngày mai, anh sẽ không còn chỗ đứng nào trong chính căn nhà của mình.
“Ở đây có đầy đủ người trong nhà.” Bà Sương khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng khách, giọng nói mang theo vẻ đắc ý không che giấu: “Có thằng Thiên Ân, có con Thúy My. Có thằng Mạnh cũng là anh em bà con. Mọi người nghe là biết.”
Giống như chỉ cần đủ người chứng kiến, thì lời bà nói sẽ tự động trở thành chân lý.
Minh Kha lắc đầu: “Cái nhà của ba Lâm… phải là của ba Lâm.”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không né tránh: “Không thể mang bán. Không thể cho ai. Cái nhà đó… không được để mất.”
“Minh Kha.” Bà Sương nhếch môi, giọng có phần châm chọc: “Cô Sáu nói thẳng với cháu. Cháu nói cô Sáu làm cho cháu buồn…”
Bà nghiêng đầu, giả vờ không hiểu: “Buồn là buồn thế nào? Không buồn là không buồn ra sao?”
Rồi bà chậm rãi nói, từng chữ như đặt điều lệ: “Theo như cô Sáu. Ai muốn ở cái nhà này… Phải qua ý cô Sáu. Không phải xô bồ xô bộn. Không phải cháu muốn đưa ai tới thì tới. Muốn kéo ai về nhà cũng kéo được.”