Quốc Huy sẵn sàng làm tay sai cho mẹ mình. Đồng thời bịa chuyện, quay lén, dẫn dắt lời nói. Kể cả giẫm đạp lên Minh Kha để chiếm đoạt tài sản.
Gia đình?
Đạo lý?
Công bằng?
Những thứ đó, trong mắt Quốc Huy, không đáng một xu.
Minh Kha đứng giữa phòng khách, tay siết chặt.
Anh biết mình đang bị động. Biết mình chưa đủ sắc bén.
Nhưng ít nhất, anh chưa thua.
Và chỉ cần anh không lùi, bọn họ… cũng không thể dễ dàng nuốt trọn mọi thứ như mong muốn.
Minh Kha hít một hơi thật sâu.
Những hình ảnh, những câu chữ ban nãy nối tiếp nhau trong đầu, khiến anh buộc phải lên tiếng, dù biết rằng mỗi lời nói ra đều sẽ bị soi mói.
“Những chuyện như ở chung.” Minh Kha nói chậm rãi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Thì không thể nói trước được đâu.”
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng Quốc Huy: “Bây giờ thì nói xả ra luôn. Quốc Huy chắc chắn không ở đây được.”
Cả phòng xôn xao.
Minh Kha tiếp lời, giọng vẫn đều đều: “Còn trong thời gian cô Sáu ở đây…”
“… đừng để xảy ra chuyện gì. Để gia đình xảy ra chuyện thì mệt lắm.”
Anh hơi dừng lại, như đang cân nhắc từng chữ: “Ví dụ như… làm người này buồn. Người kia lo lắng.”
“Minh Kha.” Bà Sương lập tức ngắt lời, giọng mang theo sự giận dữ: “Cháu nói thế là sao? Đừng làm cô Sáu giận nha.”
Bà hơi nghiêng đầu, giọng trở nên mềm mỏng hơn, nhưng ẩn dưới đó là áp lực vô hình: “Mà cháu nên nhớ một điều. Tài sản này… là của anh cô.”
Bà nhìn Minh Kha, ánh mắt sắc lại: “Còn cháu như thế nào…”
“… thì cháu biết rồi.”
Bà Sương thở dài, tỏ vẻ đau lòng: “Gia đình này chưa bao giờ nghĩ cháu là người ngoài đường. Cháu sống ở đây bao lâu nay, cháu biết mà, đúng không? Chưa bao giờ nghĩ cháu là con nuôi. Luôn coi cháu là con ruột trong nhà.”
Bà đưa tay chỉ quanh phòng: “Bây giờ cháu xem. Mấy chục năm nay, cháu sống với gia đình mình. Từ bà nội cho tới bác Tư… Gia đình đối xử với cháu từ nhỏ đến lớn như thế nào?”
“Đúng rồi đó.” Chú Bảy Phát lập tức hùa theo, gật gù: “Minh Kha, cháu nhớ bác Tư chứ? Bác Tư luôn thương cháu nhất còn gì.”
Minh Kha nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, những lời nói của bà Sương và ông Phát khiến cho anh cảm thấy bối rối, anh đang cố lục lại ký ức về những lời nói của họ: “Tất nhiên là cháu nhớ bác Tư. Bác Tư thương cháu là sự thật. Điều đó cháu không quên.”
Anh vừa mở miệng định nói tiếp: “Nhưng mà…”
“Đó!” Bà Sương lập tức cướp lời, giọng cao hẳn lên: “Cháu thấy chưa? Người trong nhà này thương cháu thế nào?”
Bà nhìn thẳng Minh Kha, từng chữ như đè xuống: “Vậy mà cháu đối xử với những người trong gia đình này… ra sao?”
“Tài sản này…” Bà nhấn mạnh: “Là của anh cô. Là của cô Sáu và chú Bảy. Anh Năm của cô… làm ra tài sản rồi. Ổng làm ra để làm gì?”