Đến nội dung chính

Chương 24

admin 489 Chữ Cài Đặt

Trong đoạn video, Quốc Huy lại lia điện thoại sang bên cạnh, giọng nói phấn khích đến mức gần như lấn át cả âm thanh xung quanh.

[Làm chứng, làm chứng.]

[Làm chứng đi.]

Ống kính rung lên, dừng lại trước một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đối diện nghệ sĩ Hạo Lâm.

Đó là Thế Chương, một diễn viên tuyến hai, không nổi tiếng gì mấy, bạn thân của Quốc Huy.

Thế Chương nhìn thẳng vào điện thoại, nở nụ cười rất nghệ sĩ, giọng vừa lễ phép vừa lấy lòng.

[Dạ, cậu nói sao thì tụi con cháu nghe vậy.]

[Nhưng mà… cháu làm chứng nha, hi hi hi.]

[Để lâu lâu cháu đi đâu, đường xá xa xôi, cháu ghé đây… cháu ngủ ké.]

Trong video, tiếng cười lộn xộn vang lên.

Nghệ sĩ Nguyễn Hạo Lâm vung vẩy ngón tay, nói liên hồi, giọng lè nhè nhưng câu chữ lại khá rõ.

[Căn nhà này không được bán.]
[Cậu Năm chỉ mua cho cháu một chiếc xe hơi, cho mấy tỷ làm vốn.]

[Căn nhà này… con ở.]

Ông dừng lại một chút, như đang suy nghĩ, rồi nói tiếp.

[Và sau này để làm nhà thờ tổ.]

[Không có được bán gì hết.]

[Cháu muốn cho Minh Kha ở…]

[Hay cho Đức Hiếu, cho Thiên Ân, cho Thúy My ở… là tùy con.]

Nói đến đây, ông Hạo Lâm khoát tay.

[Còn cậu…]

[Cậu sẽ về Sầm Chương.]

[Ngọc Liên còn miếng đất hai ngàn mét vuông ở Sầm Chương đó.]

[Chia hai trăm mét vuông cho cậu là đủ sống rồi.]

Trong video, Quốc Huy bật cười khoái trá, chen ngang.

[Mà thôi, cậu phải ở đây với cháu luôn.]

Giọng nói cực kỳ tự tin, như thể ngôi nhà đã sớm nằm gọn trong tay.

Quốc Huy phẩy phẩy tay về phía điện thoại.

Thế Chương hiểu ý, lập tức tiến sát ống kính hơn, nụ cười càng rạng rỡ.

[Cháu không phải hàm hồ mà nhảy vô đâu nha.]
[Nhưng mà cậu nói sao thì con cháu nghe vậy.]

[Cháu làm chứng cho cậu.]

Anh ta còn nhấn mạnh, giọng như đang đọc tuyên bố.

[Số 2, Vũ Hạ.]

[Số 2, Vũ Hạ, phường Tịch Yên, quận Ánh Dương nha.]

Giọng Quốc Huy vang lên, đầy vẻ thỏa mãn.

Thế Chương giơ hai tay lên trời, hô lớn.

[Thoát kiếp nhà trọ rồi, yeah…]

[Ha ha ha ha ha…]

Tiếng cười rú lên của Quốc Huy vang vọng trong video.

Màn hình chợt tối lại.

Video kết thúc.

Không khí trong phòng khách nặng đến mức tưởng chừng có thể bóp nghẹt người ta.

Bà Sương là người đầu tiên lên tiếng. Bà hơi nghiêng người, khóe môi cong lên một nụ cười toan tính: “Đó, đây chính là di chúc miệng của anh Năm để lại.”

Bà nhìn Minh Kha, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc thắng: “Cháu còn gì để nói nữa không, Minh Kha?”

Minh Kha đứng yên.

Anh mất vài giây để hít thở.
Trong đầu anh, vô số chi tiết lướt qua, giọng nói say xỉn, lời nhắc tuồng rõ ràng, tiếng cười khả ố, sự hả hê không che giấu.