Đến nội dung chính

Chương 23

admin 518 Chữ Cài Đặt

Minh Kha thu tay lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

Căn nhà số 2 đường Vũ Hạ này là nhà của ông Nguyễn Hạo Lâm rõ rành rành giấy trắng mực đen trên giấy tờ. Vậy mà bây giờ, đám người họ hàng này đòi đồng sở hữu căn nhà?

Trước kia, mẹ con bà Bích Sương và Quốc Huy vốn không ở đây. Khoảng hai năm trước, ông Hạo Lâm thấy hai mẹ con họ ở bơ vơ nhà cho thuê, không có nhà cửa gì. Cho nên ông Hạo Lâm mới thương tình, gọi bọn họ đến ở chung. Không ngờ giờ đây bọn họ nảy lòng tham muốn làm tu hú chiếm tổ, chiếm luôn ngôi nhà của ông.

“Tôi không đồng ý chuyện đồng sở hữu.” Anh dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng về phía bà Sương.

“Mà… cô Sáu. Cô nói ba cháu từng nói sẽ giao ngôi nhà này cho Quốc Huy.” Ánh mắt anh lướt qua Quốc Huy một cái, lạnh nhạt.
“Vậy thì… Cô có bằng chứng không?” Quốc Huy bật cười.

Tiếng cười hờ hững, đầy khinh miệt.

“Hờ hờ… Ông đừng lo.” Gã ngả người ra sau, giọng đắc ý: “Muốn bằng chứng hả? Có ngay đây.”

Nói xong, Quốc Huy rút điện thoại ra, bấm bấm mấy cái. Rồi gã giơ màn hình về phía Minh Kha, nụ cười cong lên đầy hả hê: “Đây. Nhìn cho kỹ.”

Minh Kha tiến lên một bước.

Thiên Ân và Thúy My cũng đứng dậy, cùng mấy người khác tụ lại.

Video được mở.

Trong màn hình nhỏ, hiện ra cảnh nghệ sĩ Nguyễn Hạo Lâm đang ngồi trên giường. Gương mặt ông đỏ bừng, mắt lờ đờ. Tay quơ qua quơ lại, động tác không kiểm soát.

Rõ ràng là say xỉn.

Giọng ông khàn khàn, lè nhè.

[Bây giờ nhà này là nhà của nó, chứ nhà của ai bây giờ?]

Ông Hạo Lâm nhìn về phía một người nào đó ngoài khung hình, nấc lên một cái.
[Nhà này, nhà số mấy cậu?] Giọng Quốc Huy vang lên trong video.

Chính gã là người đang cầm điện thoại quay.

[Số 2… Vũ Hạ… Là nhà của Quốc Huy.] Ông Hạo Lâm cố mở to mắt, nói đứt quãng.

[Phạm… Phạm…] Quốc Huy cố ý nhắc tuồng.

[Nhà của Phạm Quốc Huy… ợ… Phạm Quốc Huy…] Ông Hạo Lâm ợ một tiếng, rồi bật lửa, châm thuốc.

Quốc Huy trong video bật cười lớn: [Ông Nguyễn Hạo Lâm nha… Hớ hớ hớ…]

Tiếng cười phớ lớ vang lên, chói tai và khó chịu đến cực điểm.

Video kết thúc.

Trong phòng khách, không khí như đông cứng lại.

Minh Kha nhìn màn hình, ánh mắt không dao động.

Chỉ là… trong lồng ngực, có thứ gì đó đang từ từ sụp xuống.

Đây không phải lời trăn trối. Cũng không phải di chúc.

Chỉ là một đoạn video quay lúc say rượu, bị dẫn dắt, nhắc tuồng, cười cợt.

Minh Kha ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh chậm rãi rời khỏi màn hình, chuyển sang nhìn Quốc Huy.

Giọng anh trầm xuống, lạnh đến mức không gợn sóng: “Cậu cho rằng… chỉ bằng thứ này, cũng có thể đồng sở hữu ngôi nhà của tôi sao?”