Cuối cùng, anh cất tiếng, giọng hơi khàn nhưng rất rõ: “Di chúc miệng? Cháu không chấp nhận cái di chúc miệng này.”
Câu nói vừa dứt, Henry Khôi lập tức chen vào, giọng giả bộ ôn hòa: “Làm sao mà không chấp nhận được? Chuyện đã đến nước này rồi, cháu còn gì để phản đối nữa hả?”
Ông ta nhún vai: “Cháu nên đồng ý chuyện đồng sở hữu đi. Như vậy là tốt cho tất cả mọi người.”
Minh Kha quay đầu nhìn Henry Khôi.
Chỉ một cái liếc mắt.
Trong khoảnh khắc đó, vẻ bực mình không che giấu thoáng lộ ra trong ánh mắt của anh.
“Không được.” Giọng anh trầm xuống: “Nói chung là… chuyện này không thể được.”
Căn phòng lập tức ồn ào hẳn lên. Ánh mắt dò xét, bực bội, không hài lòng đổ dồn về phía anh.
Minh Kha đứng đó, lưng thẳng, tay buông thõng bên người.
Anh là người xuyên sách.
Anh hiểu quá rõ kiểu người như bà Sương, bề ngoài luôn nói vì gia đình, vì tình thân, nhưng thực chất mỗi bước đi đều đã tính toán xong từ trước. Nếu hôm nay anh gật đầu, thì ngày mai sẽ còn thêm mười cái bẫy khác đang chờ.
Anh chưa tìm được lời phản bác sắc bén. Chưa lật được thế cờ.
Nhưng có một điều anh biết rất rõ…
Không được đồng ý.
Dù phải chịu áp lực, hay bị coi là kẻ ngỗ nghịch. Kể cả bị cô lập.
Minh Kha siết chặt nắm tay.
Anh sẽ kiên trì với bản tâm của mình.
Cuộc chiến này… mới chỉ bắt đầu.
Minh Kha biết rất rõ một điều. Anh không phải kiểu người thông minh sắc sảo trong giao tiếp, cũng không giỏi đối nhân xử thế hay xoay chuyển tình huống bằng lời nói. Những cuộc đối đầu kiểu này, từ trước đến nay, anh luôn ở thế yếu.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã phản bác trơn tru, lật từng câu từng chữ, đè cho đối phương không kịp thở. Nhưng Minh Kha thì không.
Đầu óc anh lúc này rối như tơ vò.
Anh biết bọn họ sai. Đoạn video kia không đứng vững và biết rõ bọn họ đang tham lam. Nhưng những lời đanh thép, những câu chữ sắc bén… lại không chịu xuất hiện.
Hiện giờ, Minh Kha chỉ có thể nói được bấy nhiêu.
Không khí trong phòng khách chùng xuống.
Quốc Huy thấy vậy, khóe miệng cong lên một chút, rồi rất nhanh hạ giọng, đổi sang giọng điệu khuyên nhủ, nghe qua tưởng chừng vô cùng thiện chí.
“Tôi thật sự không biết.” Quốc Huy chậm rãi nói: “Trong suy nghĩ của ông, ông đang lo cái gì.”
“Ông sợ gia đình giận? Hay là sợ có người làm gì đó, hại đến ông?” Anh ta nghiêng đầu, giọng càng lúc càng nhỏ, như đang tâm sự: “Nếu có gì, ông cứ nói rõ. Hay là ông nghĩ… tài sản của cậu Năm thì ông giữ. Rồi nếu ông không giữ, thì ở đây sẽ loạn? Hay là ông đang nghĩ cái gì khác?”