Một bên là cha ruột.
Một bên là anh Minh Kha, người luôn dịu dàng với cô từ nhỏ.
Thúy My cúi đầu, cắn răng, hai bàn tay siết chặt vào nhau.
Rồi, chậm rãi…
Thúy My ngẩng đầu lên.
Lần này, cô không nhìn ông Phát nữa.
“Nhà này… là của anh Minh Kha.”
Giọng cô bé còn non, nhưng không run.
“Nếu anh Minh Kha đã không đồng ý… Thì mọi người không được ép.”
Cả phòng lặng đi.
Thúy My nuốt khan, tiếp tục nói, ánh mắt long lanh nhưng kiên định: “Với lại… Cô Sáu nói đây là ý của bác Năm.”
Cô ngước nhìn thẳng bà Sương.
“Vậy thì… Có bằng chứng không?”
Một câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng lại như một mũi kim, đâm thẳng vào lớp vải che mặt đã căng sẵn.
Thúy My còn trẻ. Gương mặt baby, đường nét non nớt. Nhưng trong ánh mắt lúc này, là sự cố chấp hiếm thấy.
Cô bé sợ. Sợ cha nổi giận, sau đó sẽ bị mắng. Và cô sợ bị xem là đứa con không biết điều.
Nhưng nỗi sợ ấy… không thắng nổi cảm giác đau lòng khi thấy Minh Kha bị dồn ép.
Cuối cùng, tình thân với người anh đã chơi từ thuở nhỏ đã thắng.
Minh Kha nhìn Thúy My, lồng ngực như bị thứ gì đó đè chặt.
Anh không nói gì.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh biết rất rõ một điều.
Trong căn phòng này, giữa những ánh mắt tính toán và tham lam, anh không còn là người đứng một mình nữa.
“Thúy My!”
Ông Phát đập mạnh tay xuống bàn, tiếng quát vang lên chói tai: “Con nít con nôi, biết gì mà nói! Người lớn nói chuyện, con nít không được xen vào!”
Thúy My run lên một cái, nhưng không lùi: “Con phải bảo vệ anh Hai! Con không muốn mọi người ức hiếp anh ấy!”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt ông Phát lập tức tái đi vì giận dữ. Ông quay phắt sang con gái, gằn giọng, từng chữ như nghiến qua kẽ răng: “Mày giỏi. Mày mà còn đứng về phe nó nữa… Thì tao từ con với mày.”
Cả phòng chết lặng.
Thúy My há hốc miệng, đôi mắt mở to, không tin nổi vào tai mình: “Ba… ba nói vậy là sao?”
Ông Phát hằm hằm.
“Tao nói mày nghe cho rõ. Mày mà không về phe tao. Là tao từ luôn mày. Không nhận mày là con.” Giọng ông chắc nịch, không hề do dự.
Thúy My đỏ bừng mắt.
Nước mắt dâng lên, chan đầy tròng mắt.
“Không… Con sẽ bảo vệ anh Hai.”
Giọng cô bé run, nhưng vẫn cố nói tiếp: “Mấy người… mấy người hiếp đáp anh Hai. Con không muốn nhìn mấy người ức hiếp anh Hai.”
“Thúy My.”
Giọng Minh Kha vang lên, không lớn, nhưng đủ để cắt ngang.
Anh đưa tay về phía cô bé, động tác dứt khoát nhưng dịu đi rất nhiều: “Em cũng không cần nói nữa. Chuyện của anh… để anh tự giải quyết.”
Thúy My quay sang nhìn Minh Kha, môi run run. Cuối cùng, cô bé cắn môi, ngồi xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.