“Cháu không đồng ý.”
Bốn chữ rơi xuống rất nhẹ.
Minh Kha chỉ lắc đầu, giọng không cao, cũng không mang theo cảm xúc mãnh liệt nào. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến cả phòng khách khựng lại trong một nhịp ngắn ngủi.
Anh thật sự quá bất ngờ.
Không phải bất ngờ vì bọn họ muốn cướp đoạt ngôi nhà, lòng tham của con người, anh đã sớm lĩnh giáo. Mà là bất ngờ vì bọn họ không thèm che giấu. Trắng trợn đến mức, ngay cả một lớp ngụy trang cũng lười khoác lên.
Minh Kha vẫn còn đang sắp xếp suy nghĩ, chưa kịp tìm ra lời phản bác thích hợp, thì một chiếc ghế ở góc phòng đột ngột bị kéo mạnh ra.
“Không thể nào như vậy được.”
Nguyễn Thiên Ân đứng bật dậy.
Giọng cậu thanh niên còn trẻ, nhưng dứt khoát, vang lên rõ ràng giữa căn phòng vốn đang nặng nề:
“Đây là căn nhà của chú Năm.”
“Cũng là căn nhà của em Minh Kha.”
“Sao lại có thể nói thành… nhà của các cô chú được?”
Lời vừa dứt, sắc mặt bà Sương đã sầm xuống.
Thiên Ân không hề né tránh ánh mắt đó. Cậu quay đầu nhìn sang góc phòng, nơi Thúy My đang ngồi im lặng: “Thúy My, em nói đi. Anh em mình phải sát cánh với Minh Kha.”
Thiên Ân là con của bác Tư, anh ruột của nghệ sĩ Nguyễn Hạo Lâm.
So với Minh Kha, cậu nhỏ hơn ba tuổi. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Thiên Ân luôn vô thức đứng ở vị trí của một người anh. Bất kể là che chắn, lên tiếng hay gánh vác, cậu chưa từng lùi bước.
Minh Kha nhìn Thiên Ân, trong lòng khẽ rung lên.
Cậu bé ngày nào còn theo sau anh, giờ đã có thể đứng thẳng lưng trước cả một phòng người lớn.
Trong lòng Thiên Ân lúc này, phẫn nộ cuộn trào.
Cảm giác như có một ngọn lửa đang đốt cháy lồng ngực. Cậu không thể tin nổi, những người từng được gọi là cô chú, từng ngồi chung mâm, từng cười nói thân tình, lại có thể chèn ép Minh Kha trắng trợn đến vậy.
Minh Kha là người thế nào, Thiên Ân rõ hơn ai hết.
Là người đã gánh vác sau khi chú Năm mất.
Là người chịu đựng nhiều nhất, nhẫn nhịn nhiều nhất.
Vậy mà hôm nay, ngay trong căn nhà của chính mình, lại bị vây quanh như một kẻ ngoại nhân.
Thiên Ân siết chặt tay.
Dù phải đối đầu với cô Sáu, chú Bảy, dù là người lớn trong nhà, cậu cũng không lùi.
Cậu sẽ không để Minh Kha đơn độc.
Ở góc phòng, Thúy My khẽ run.
Cô bé liếc sang ông Phát.
Ánh mắt ông Phát lạnh tanh, lừ lừ nhìn con gái, không cần nói cũng đủ hiểu, câm miệng.
Thúy My mím môi.
Tim đập mạnh.