Đến nội dung chính

Chương 20

admin 475 Chữ Cài Đặt

Nói xong, Quốc Huy còn liếc Minh Kha một cái, nụ cười nhạt cong lên khóe môi.

Henry Khôi lập tức hùa theo, giọng đạo mạo: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Anh Năm nơi chín suối… chắc chắn cũng sẽ nghĩ như thế thôi.”

Câu nói ấy vừa thốt ra, Minh Kha đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Bà Sương gật đầu liên tục, nét mặt dãn ra, quay sang Minh Kha.

“Đó, Minh Kha.”

“Cháu thấy chưa? Mọi người đều nói thế.”

Bà hơi cười, nụ cười mang theo cảm giác ban phát.

“Mà anh Năm cũng có ý này.”

“Anh Năm từng nói là sẽ giao ngôi nhà này cho Huy quản lý.”

Minh Kha ngước đầu lên.

“Tuy nhiên…” Bà Sương tiếp lời: “Cô Sáu thấy… để cho cháu và Huy đồng sở hữu thì hay hơn.”

“Cô Sáu làm vậy là rất rộng lượng rồi.”

Trong phòng, không ai lên tiếng phản đối.

Chỉ có tiếng thở nhẹ của vài người.
Chú Bảy Phát lúc này mới ho khan một tiếng, rồi lên tiếng, giọng lắp bắp, không liền mạch.

“Cái này… cái này là để… để bảo quản.”

“Bảo quản tài sản của… của ba cháu.”

Ông nuốt nước bọt, tiếp tục nói, càng lúc càng rối.

“Đó là gì?”

“Là… là cháu nên hiểu.”

“Cô chú… chỉ muốn tốt cho cháu, tốt cho gia đình này thôi.”

Ông Phát hơi cao giọng, như bị chạm vào điểm nhạy cảm.

“Có người nói chú Bảy ăn trên xác chết của anh.”

“Đúng là tào lao!”

“Chú Bảy không làm!”

Ông đập nhẹ tay xuống ghế, giọng lạc đi.

“Sao lại nói chú Bảy ăn trên xác chết mà coi được à?”

“Thật sự là…”

Ông thở mạnh.

“Đối với gia đình, chú Bảy luôn thương con cháu lắm.”

“Cuộc đời chú Bảy như thế nào… cháu biết mà.”

“Cháu biết tính của chú Bảy mà.”

Mặc dù ông Phát nói lắp bắp lắp bắp, không rõ ý lắm, nhưng Minh Kha hiểu, ông Phát đồng tình với bà Sương, Quốc Huy và ông Henry Khôi.
Cả phòng chìm vào im lặng.

Minh Kha ngồi yên, nghe hết từng câu, từng chữ.

Chỉ có ngón tay anh đặt trên điện thoại, vẫn đang ghi âm, khẽ siết lại.

Trong khoảnh khắc đó, Minh Kha hiểu rất rõ.

Cuộc họp này gọi là minh bạch, nhưng mọi thứ đã được sắp xếp xong từ trước.

Dường như đám người cô Sáu cho rằng, phần của anh, có lẽ chỉ là đến để nghe, rồi đồng ý. Nếu như là Minh Kha quen bị chèn ép trước kia, thì bàn tính của bọn họ có lẽ đã gảy đúng. Nhưng Minh Kha của hiện tại là Minh Kha xuyên sách nên họ đã tính lầm.

Sao mà anh có thể để cho bọn họ trơ trẽn đến như vậy được cơ chứ? Đòi đồng sở hữu căn nhà của cha anh, vốn dĩ sẽ thuộc về anh. Không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra được.