Minh Kha nhìn quanh một vòng.
Tất cả ánh mắt trong phòng khách đều đã hướng về phía anh, có chờ đợi, có dò xét, cũng có vài phần hả hê không che giấu. Anh kéo ghế, ngồi xuống vị trí gần cửa ra vào, lưng thẳng, đối diện trực tiếp với bà Sương.
Khoảng cách này vừa đủ để nghe rõ từng chữ.
“Đông đủ rồi.” Bà Sương nghiêng đầu, giọng trầm xuống, mang theo uy thế quen thuộc: “Bắt đầu cuộc họp thôi.”
Bà hơi cúi người về phía trước, hai tay đặt lên bàn trà, ánh mắt sắc bén.
“Trước hết, cô Sáu muốn nói rõ ràng. Nếu ai muốn ghi âm cuộc họp này, cứ ghi âm công khai. Không cần phải lén lút. Tất cả những gì cô nói hôm nay đều minh bạch và chính đáng. Chúng ta không có gì phải che giấu.”
Vừa dứt lời, Henry Khôi đã lập tức hành động.
Giống hệt một tên lính hầu thân cận, ông ta móc điện thoại ra, không cần hỏi ai, nhấn thẳng nút ghi âm, còn đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt. Động tác thành thạo đến mức như đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ lâu.
Minh Kha nhìn cảnh đó, khóe mắt khẽ động. Anh cũng lấy điện thoại ra. Minh Kha đặt điện thoại lên đùi, bật ghi âm, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng bà Sương: “Có chuyện gì vậy, cô Sáu?”
Bà Sương hơi gù lưng xuống, nhưng ánh mắt vẫn ngước lên, giọng nói chắc nịch, từng chữ rõ ràng: “Cô Sáu muốn ngôi nhà số 2, đường Vũ Hạ này… sẽ do cháu và Huy đồng sở hữu.”
Cả phòng im lặng trong một nhịp rất ngắn.
“Đây là ngôi nhà có ý nghĩa đặc biệt.” Bà tiếp tục: “Là tài sản mà anh Năm đã để lại. Cô muốn các con cháu cùng nhau bảo quản, cùng nhau sử dụng nó để tạo ra giá trị cho gia đình.”
Bà dừng lại, như để những lời đó kịp rơi vào tai từng người.
“Tuy nhiên.” Bà Sương nói tiếp, giọng lạnh đi một chút: “Việc ai được vào ở trong ngôi nhà này… phải có sự đồng ý của cô.”
Minh Kha không biểu cảm.
“Dẫu sao…” Bà nhấn mạnh: “Đây cũng là nhà của các con và các cháu. Nhưng cô không muốn có những tranh cãi hay xung đột không cần thiết.”
Ánh mắt bà Sương lướt qua Minh Kha, dừng lại một giây.
“Tính của cô Sáu như thế nào.” Bà nói chậm rãi: “Cháu biết rồi đấy…”
“Không phải ai muốn đến đây, muốn làm loạn căn nhà này như thế nào… cũng được.”
Không khí trong phòng chùng xuống.
Ngay lập tức, Quốc Huy nghiêng người về phía trước, giọng điệu hết sức kiêu ngạo, gần như đã tập sẵn: “Con hoàn toàn đồng ý với mẹ. Ngôi nhà này nên được giữ lại, để chúng ta có nơi quay về, có nơi tưởng nhớ cậu Năm. Chúng ta là con cháu trong nhà, thì nên được hưởng chung với nhau.”