Rất nhanh Ánh Tuyết đã thu hoạch được kha khá, những trái được hái đều thuộc hàng tuyển trái nào trái nấy cũng đỏ au, to, tròn, mọng nước. Vì không có đồ đựng nên cô lấy luôn vạt áo mình để đựng. Tà áo bị kéo căng lên cao làm lộ ra vòng eo trắng nõn, hiện rõ cơ bụng số mười một.
“A!A!A…”
“Đẹp quá! Đẹp chết tui rồi!”
[Một vài người âm thầm niệm kinh sám hối trong thầm lặng.]
“Xin thứ lỗi cho con. Con chỉ xin một phút dừng con đường tu hành thôi!”
“Tách! Tách!”
Trong màn đen tối mịt, bỗng có một ánh đèn chói lóa tắt rồi lại bật mang tính cảnh cáo từ dưới chiếu thẳng lên cây. Khiến người trên cao đang vào thế chuẩn bị nhảy vào lại cửa sổ phải dừng lại, lấy tay che mắt.
“AI ĐÓ! Đêm hôm khuya khoắt, ai còn trèo trên đó vậy? Mau xuống đây?” Một sư thầy đi gác đêm nói lớn.
Bỏ ngoài tai lời nói của vị sư kia, Ánh Tuyết hạ trọng tâm, hướng về phía cửa sổ, bật người nhảy về phía trước.
“RẦM!”
“RẦM!”
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, xen cùng âm thanh người va mạnh vào vật cứng.
“BỊCH!” Ánh Tuyết trượt dài từ trên tường xuống nền đất.
[…]
Không cần nói, mọi người cũng biết hình phạt là gì. Hình phạt sẽ là một mình làm hết một việc nặng nhất trong những công việc mà các sư phía Tây đã giao và gánh nước là công việc nặng nhất của ngày mai.
Khi Ánh Tuyết về lại phòng, trên gương mặt mọi người đều hiện rõ sự đau lòng.
“Ánh Tuyết! Em yên tâm ngày mai tụi chị sẽ lén giúp em.”
“Đúng vậy! Em đừng lo lắng. Đã có tụi chị đây.”
Ánh Tuyết nở nụ cười, gật đầu. Ánh mắt cô hường về góc tường.
[Quả nhiên vẫn vậy.]
Sau khi gửi lời cảm ơn ngắn gọn đến mọi người, cô nhanh chóng về lại giường.
“Cậu ngủ rồi à?”
“Khò khò…”
“Cậu là người đóng cửa đúng không?”
“…”
“Thôi được rồi! Còn muốn ăn mận không?”
Ánh Tuyết dùng ngón tay viết từng chữ vào lưng Minh Thu.
Vừa dứt chữ cái cuối cùng thì Minh Thu đã nhanh chóng xoay mình, mở mắt.
Khóe môi Ánh Tuyết khẽ nhếch lên.
“Đây! Chỉ có một trái thôi, tớ nhặt được dưới gốc cây đấy, mấy trái kia bị lấy hết rồi. Cậu yên tâm, tớ rửa rồi.”
Ánh Tuyết nhẹ nhàng lấy một trái mận nhỏ được giấu kỹ trong áo ra.
Minh Thu không nhúc nhích, bất động nhìn trái mận trước mặt.
“Nhỏ quá nhỉ! Chịu khó đi, mai tớ tìm cách hái trái khác to hơn cho.”
Minh Thu ngồi dậy, khoanh chân nhận lấy. Cô tách trái mận thành hai rồi đưa một nửa cho Ánh Tuyết.
“Không cần đâu, cậu cứ ăn hết đi.” Ánh Tuyết nhìn một nửa của trái mận nhỏ, cô xua tay.
“Cậu ăn đi.” Minh Thu dúi vào tay đối phương, bắt Ánh Tuyết phải nhận.
“Thật sự không cần đâu.” Cũng không chịu thua, Ánh Tuyết trả về lại chỗ cũ.
Hàng lông mày Minh Thu cau lại: “Ăn đi! Có đồng phạm vẫn vui hơn.”
[…]
“Vậy nếu đã là đồng phạm thì mai cậu cũng chịu phát với tớ nhé!”
“…”
“Giỡn thôi!” Anh Tuyết đưa miếng mận vào miệng. Vì quá nhỏ nên chỉ một lần là có thể ăn hết. Cô khẽ lia mắt sang, lén nhìn Minh Thu.
[Đúng là không xi nhê gì với cậu ha!]