Đến nội dung chính

Chương 9

admin 564 Chữ Cài Đặt

Vào mỗi dịp hè đến, sẽ có rất nhiều phụ huynh gửi con em mình vào ngôi chùa này.

Tuy nhiên chùa là nơi linh thiêng nên trừ những ngày lễ lớn ra thì không thể để cho người ngoài ra vào một cách tự nhiên được, như thế sẽ làm mất trật tự và sự tôn nghiêm nơi đây. Nên định kỳ cứ mỗi tuần nhà chùa sẽ định ra một ngày để phụ huynh có thể tự do vào thăm con em mình.

Và hôm nay là ngày đó.

“Ánh Tuyết! Tạm biệt!”

Trong lúc Ánh Tuyết đang khẽ khàng, thận trọng từng hành động của mình để xuống giường không làm người bên cạnh thức giấc, thì đột nhiên cánh tay cô bị giữ lại và có một giọng nói vang lên từ phía sau.

Ánh tuyết xoay đầu lại nhìn.

Cô có hơi bất ngờ vì sáng hôm nay Minh Thu thức dậy sớm hơn bình thường, như thể người này không còn là chính mình vậy.

“Ừm! Tớ sẽ quay lại sớm thôi!” Ánh Tuyết nở nụ cười thật tươi.
“Tạm biệt! Mãi vui vẻ như vậy nhé!”

“Ừm!”

Trông Minh Thu hôm nay có hơi kỳ lạ, phải chăng vì cô cảm thấy cô đơn? Mỗi lần đến ngày này, Ánh Tuyết chưa từng nhìn thấy người thân của Minh Thu đến thăm cô.

Thay vì như những đứa trẻ khác ngày ngày đều trông ngóng đến ngày này thì Minh Thu lại luôn trong trạng thái hờ hững. Cô không có khái niệm về thời gian, cô chỉ biết khi nào là sáng, khi nào là trưa, khi nào là chiều và khi nào là tối mà thôi. Nhiều lần Ánh Tuyết cảm thấy tức giận thay cho Minh Thu, cô tự nhủ rằng: khi nào ra khỏi đây thì cô chắc chắn sẽ mang theo Minh Thu đi cùng.

Buổi gặp mặt người thân kéo dài trong một ngày và tất cả phụ huynh có thể qua đêm ở đây, tại một khu riêng dành cho khách. Rồi sang ngày hôm sau, mọi hoạt động sẽ quay trở về với khuôn khổ như ban đầu.
Để tránh làm lệch thời gian, đám trẻ không cần phải quay về nơi mình ở ngay mà sẽ đến thẳng khu rừng phía đông tập trung. Nhưng Ánh Tuyết thì không như thế, cô chạy thục mạng trở về căn phòng phía Tây.

“RẦM!” Tiếng cửa mở mạnh.

“THU! THU! ĐI THÔI NÀO!”

“…”

Bên trong trống không, không một bóng người.

Ánh Tuyết cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngách xung quanh,phòng hờ cô bạn của mình có nằm rớt xuống sàn. Nhưng vẫn không thấy đâu.

[Không lẽ…] Cô chợt nhớ tới sáng hôm qua Minh Thu đã thức dậy từ sớm nên có khả năng hôm nay cũng vậy.

[Có khi giờ này Minh Thu đã đến khu rừng kia rồi cũng nên.]

[Được lắm! Làm tui mất công quay về đây.]

Ánh Tuyết lại tức tốc phóng như bay đến nơi tập trung.

Nhưng… Chuyện gì vậy? Dù có tìm thế nào, cô vẫn không thể tìm thấy Minh Thu. Suốt ngày hôm đó cô không thể tập trung làm bất cứ việc gì, mọi công việc cô đều bỏ dở chỉ để đi khắp nơi tìm Minh Thu.
Và kết quả nhận được là Minh Thu, cô bé ấy đã rời khỏi ngôi chùa này từ sáng hôm qua.

[Chật… Chết tiệt!]