Đến nội dung chính

Chương 7

admin 509 Chữ Cài Đặt

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Ánh Tuyết mới đặt chân đến đây. Mọi hoạt động thường ngày của cô luôn bị rập khuôn nhưng lạ thay trừ mấy ngày đầu ra thì cô không hề ghét điều này, trái lại Ánh Tuyết đã thích nghi rất nhanh.

Một khi đã vào đây thì việc thức dậy sớm là điều bắt buộc. Mỗi buổi sáng khi trời vẫn còn đang chìm trong màn đêm thì tất cả đã phải tập trung tại khu rừng phía đông để thiền và tập vài đường quyền, sau đó tùy vào từng khu mỗi người ở sẽ làm những công việc khác nhau đã được phân công từ trước.

Tưởng chừng những người trong đây đã quá quen với lịch trình khắc khổ này rồi nhưng đâu đó vẫn còn một người, Minh Thu. Cứ mỗi sáng Ánh Tuyết luôn phải dậy sớm hơn những người khác, chỉ để gọi cô bạn nằm bên cạnh.

Ban đầu, vì vừa mới đến vẫn chưa quen với giờ giấc nên Ánh Tuyết khá phụ thuộc vào Minh Thu nhưng có ai ngờ sự uy tín của người kia chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Cái hôm hai người tình cờ gặp lại nhau, đó cũng là lúc Minh Thu đang chịu phạt vì thức dậy trễ chứ không phải đang làm nhiệm vụ do các sư giao.
[Minh Thu: Tôi nói không sai vì đó cũng được xem là nhiệm vụ!]

Sau vài lần bị phạt cùng nhau như thế, Ánh Tuyết đã tự động rèn dũa cho bản thân kỹ năng thức dậy sớm nhưng không chỉ sớm bình thường mà phải đặc biệt sớm vì Minh Thu một khi đã ngủ thì rất khó để đánh thức.

Nếu là Ánh Tuyết của trước kia thì cô đã không bao giờ để mắt đến những chuyện vặt vãnh này, thế nhưng không biết từ khi nào Minh Thu đã trở thành một hiện diện không thể thiếu. Mỗi khi mở mắt ra điều cô mong chờ nhất là được nhìn thấy Minh Thu.

Tuy là con gái nhưng so với những đứa con trai cùng tuổi thì Minh Thu có dáng người ngang với họ, không chỉ có khung xương to mà cô còn là người có da có thịt. Phải chăng vì thế mà Ánh Tuyết rất thích tựa người mình dựa vào Minh Thu?

Trong mọi sinh hoạt thường ngày, chỉ cần Minh Thu ngỏ lời thì Ánh Tuyết sẽ là người tiên phong.
“Hài… Thèm mận quá!” Minh Thu chống cằm nhìn cây mận đang xum xuê trái trước cửa sổ, nước dãi ở khóe miệng cô chảy dài.

“Được! Đi thôi!” Ánh Tuyết đang nằm vắt chân trên giường, nghe vậy cô liền đứng phắt dậy, đạp mạnh vào thành cửa sổ lấy đà rồi đu phóc lên cây.

“BỐP! BỐP! BỐP… Giỏi quá!”

Mấy vị sư tỷ thấy vậy liền chen chúc nhau chạy đến, ngó đầu ra ngoài cửa sổ vỗ tay trầm trồ tán thưởng kỹ năng điệu nghệ này.