Đến nội dung chính

Chương 6

admin 479 Chữ Cài Đặt

“Hết đường rồi. Cậu tính đi theo tớ đến khi nào?”

“…”

“Muốn vào luôn không?”

“Ừm!”

Minh Thu mở cánh cửa, bước vào. Ánh Tuyết cũng theo sau.

“Cậu sống ở đây?”

“Ừ!”

Ánh Tuyết nhìn xung quanh. Căn phòng trông khá rộng nhưng nội thất lại vô cùng đơn sơ, bên trong chỉ có vài cái tủ đựng quần áo và nhiều chiếc giường tre được ghép vào thành hai dãy dài. Trông căn phòng này chỉ dùng đúng với một mục đích duy nhất là ngủ, khác hoàng toàn với căn phòng mà cô đang ở.

“Nhưng đây không giống phòng dành cho một người?”

“Đương nhiên. Ngoài tớ ra thì còn có các sư tỷ và sư muội khác nữa.” Minh Thu vừa nói vừa chuẩn bị chăn gối để chuẩn bị nghỉ trưa.

“Cậu nằm xít vào cho tớ nằm với. Từ bây giờ tớ cũng sẽ ở đây.”

Đột nhiên Ánh Tuyết tiến lại gần, leo lên giường một cách vô cùng tự nhiên.
“Cậu muốn ở đâu thì ở. NHƯNG! ĐỪNG! CHIẾM! CHỖ! TỚ.”

Minh Thu nhấn mạnh những từ trọng điểm với khuôn mặt không chút biểu cảm nào.

Ánh Tuyết rùng mình, cô lùi xuống mang lại giày vào.

“Vậy cậu đừng ngủ. Đợi tớ một lát.”

Căng da bụng trùng da mắt, làm sao có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ khi vừa mới ăn no. Khi Ánh Tuyết quay lại thì Minh Thu đã ngủ thiếp đi.

Ban nãy, vì Minh Thu không muốn chia sẻ giường với cô nên cô chỉ còn cách đến xin trụ trì. Nói xin thì không đúng lắm, mà đúng hơn là cô chỉ đến báo một tiếng cho phải phép mà thôi. Nhưng thay vì khó chịu thì sư thầy đã vui vẻ chấp thuận, lại còn phái thêm một sư tỷ đến giúp Anh Tuyết thu dọn hành lý.

“Em ngủ ở giường này nhé!”

Giọng sư tỷ vô cùng nhẹ nhàng, cô nhiệt tình một mình khiêng hết đống hành lý vì sợ Ánh Tuyết quen sống cuộc sống xa hoa ở thành phố, không quen làm mấy công việc nặng này. [Chứ đâu như ai kia.]
Nhìn vị trí giường mình và giường Minh Thu ở hai dãy đối nhau, lông mày cô khẽ giật giật.

“Em muốn nằm ở đây.”

Ánh Tuyết tiến đến vị trí bên cạnh Minh Thu, chỉ vào.

“À! Đó là chỗ chị…”

“Vậy tốt rồi, đỡ phải lằng nhằng. Phiền chị dọn đồ mình ra kia nhé! Em hơi mệt.”

Ánh Tuyết nhìn sư tỷ kia và nở một nụ cười chết người. Nụ cười ấy khiến bất kỳ ai một khi đã nhìn vào cũng phải tan chảy.

“Được! Được! Chị dọn ngay đây.”

Chẳng mấy chốc đồ đạt đã được dời đi.

Anh Tuyết nhanh tay thay một tấm chiếu mới rồi nằm lên. Không cần chăn hay gối, cô gối đầu lên tay, nằm nghiêng mặt đối mặt với Minh Thu.

[Đồ vô tâm.]