Mặt tỷ ta đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, nhưng cũng không nói được lời nào. Chuyện này xảy ra tuy là rất kỳ lạ, nhưng lúc đó chỉ có mình tỷ ta ở đó, không thể đổ lỗi cho ai được.
Triệu Như Huyên cúi đầu, gượng cười: “Không sao ạ, để mẫu thân và phu nhân phải lo lắng rồi.”
Lưu phu nhân thấy y phục trên người Triệu Như Huyên ướt sũng, liền đề nghị: “Hay là sang đông sương phòng thay bộ đồ khác nhé?”
Nghĩ đến ánh mắt của đám tiểu thư lúc nãy, Triệu Như Huyên không thể ở lại nổi nữa, tỷ ta nói: “Không dám phiền phu nhân, ta xin phép về phủ trước.”
Lưu phu nhân dĩ nhiên sẽ không miễn cưỡng Triệu Như Huyên, Lâm thị bèn sai người đưa tỷ ta về phủ.
Triệu Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng Triệu Như Huyên rời đi, lúc này mới sực tỉnh, nhớ lại lời cầu nguyện của mình với Nguyệt Thần đại nhân hôm đó: “Khiến kẻ đó cũng phải ngã chổng vó một vố đau điếng, tốt nhất là ngã giữa bàn dân thiên hạ, kiểu cực kỳ mất mặt ấy!”
Vừa rồi chẳng phải Triệu Như Huyên đã… Đúng như lời nàng cầu nguyện sao?
Chẳng lẽ là Nguyệt Thần đại nhân hiển linh rồi? Nguyệt Thần đại nhân thật là lợi hại quá đi!
Nàng khẽ gật đầu tâm đắc, lại nghĩ, Nguyệt Thần đại nhân đã giúp nàng trừng phạt Triệu Như Huyên rồi, vậy chẳng phải cũng chứng minh kẻ âm thầm hãm hại nàng hôm đó chính là Triệu Như Huyên sao!
Thế mà vừa rồi tỷ ta còn tỏ vẻ hoàn toàn vô tội?
Thật là biết diễn kịch ghê!
Triệu Doanh Doanh siết chặt nắm tay, thầm nghiến răng nghiến lợi, quá đáng thật mà!
Cũng may là có Nguyệt Thần đại nhân.
Triệu Doanh Doanh bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng lúc này đang là giữa trưa, trời hơi âm u, không có ánh nắng, cũng tuyệt đối không thể có ánh trăng được.
Nguyệt Thần đại nhân thật là cần cù, ban ngày mà cũng ra sức thực hiện tâm nguyện của nàng đến vậy.
Nàng nhất định phải báo đáp Nguyệt Thần đại nhân thật tốt mới được.
Hoắc Bằng Cảnh nấp trong bóng tối, giữa ngón trỏ và ngón giữa vẫn còn kẹp một chiếc lá cây. Vừa rồi chính là một chiếc lá tương tự như thế được bắn ra từ đầu ngón tay y, tựa như một cơn gió lướt qua, biến mất nhanh chóng mà không ai hay biết.
Hoắc Bằng Cảnh khẽ thở dài, nhìn thiếu nữ vẫn đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Có lẽ, nàng lại đang cảm thán “Nguyệt Thần đại nhân” của nàng hiển linh rồi.
Cảnh tượng chật vật của Triệu Như Huyên quả nhiên trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Các phu nhân dù sao cũng đã trải đời, sẽ không cười nhạo một tiểu cô nương, nhưng đám tiểu thư cùng lứa thì không nhịn được mà cười rộ một phen.
“Các ngươi có thấy dáng vẻ vừa rồi của nàng ta không? Trông thật là nực cười.” Người lên tiếng là Tiêu Thiền, nữ nhi của Thái thú Hồ Châu, cũng là muội muội ruột của vị hôn phu Triệu Doanh Doanh.
Ở thành Hồ Châu này, chức quan của Thái thú là lớn nhất, thế nên Tiêu Thiền cũng là người có thể diện nhất ở đây. Trong những dịp giao thiệp thế này, luôn có không ít kẻ muốn nịnh bợ nàng ta.
Không biết ai đó đột nhiên nhắc tới: “Đó chẳng phải là đại tiểu thư Triệu gia sao? Sau này nhị tiểu thư gả vào Tiêu gia thì đại tiểu thư cũng coi như có chút quan hệ thân thích với Tiêu tam tiểu thư rồi.”
Tiêu Thiền nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Nàng ta có gả vào được hay không còn chưa chắc đâu.” Tiêu Thiền lẩm bẩm một câu, sau đó nhận ra lời này không hay, liền lảng sang chuyện khác: “Không nói nữa, đến lượt ai đánh bài thế?”