Nàng nhìn theo hướng tiếng cười, chỉ thấy mọi người đều che miệng cười rộ lên, mà tâm điểm của mọi ánh nhìn chính là Triệu Như Huyên đang lấm lem bùn đất bò dậy từ bồn hoa.
Sau khi nói chuyện với Triệu Doanh Doanh, thấy nàng đổ hết tội lỗi lên đầu Triệu Uyển Nghiên thì trong lòng Triệu Như Huyên không khỏi mừng thầm. Hôm đó chính tỷ ta đã lén lút ra tay khiến Triệu Doanh Doanh ngã nhào chứ đâu.
Tỷ ta cũng giống như Triệu Uyển Nghiên, rất hiểu tính cách của Triệu Doanh Doanh. Chuyện sau đó quả nhiên là đã diễn ra đúng như tỷ ta dự liệu, Doanh Doanh bị phụ thân khiển trách, hai người đó nảy sinh bất hòa.
Hơn nữa, hôm đó tỷ ta và Triệu Doanh Doanh cũng không hề xảy ra xung đột. Tỷ ta nghĩ bụng, với cái đầu óc kia của Triệu Doanh Doanh, chắc chắn sẽ chỉ nghĩ là do Triệu Uyển Nghiên làm mà thôi.
Quả nhiên là vậy, vừa rồi Triệu Doanh Doanh đã tin sái cổ. Đã thế, Triệu Như Huyên đương nhiên thuận nước đẩy thuyền, đổ hết tội lỗi lên đầu Triệu Uyển Nghiên.
Tốt nhất là hai người đó cứ đấu đá lẫn nhau, còn tỷ ta chỉ việc ở ngoài làm ngư ông đắc lợi thôi
Dạo gần đây Triệu Doanh Doanh rất được phụ thân sủng ái, nếu nàng vì chuyện này mà tranh chấp với Triệu Uyển Nghiên, chắc chắn phụ thân sẽ lại chán ghét nàng cho mà xem.
Triệu Như Huyên nghĩ thầm như vậy, trong lòng càng thêm vui sướng. Tỷ ta bất giác đã cùng tỳ nữ đi tới trước vườn hoa, ngay cả khi ngắm hoa cũng thấy cảnh sắc đẹp hơn hẳn.
Trận mưa vừa dứt, những cánh hoa trong vườn còn vương những giọt nước long lanh, trông càng thêm vẻ yêu kiều, khiến người ta thương tiếc.
Triệu Như Huyên đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa, lẩm bẩm tự nói: “Hoa trường xuân tuy không diễm lệ bằng hoa hồng, nhưng cũng có phong vị riêng, không phải sao?”
Lời vừa dứt, tỷ ta chợt cảm thấy đầu gối đau nhói, cả người không tự chủ được mà ngã nhào vào giữa vườn hoa.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, tỳ nữ bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đến khi định thần lại thì tiểu thư nhà mình đã ngã chổng vó vào vườn hoa rồi.
Trong vườn hoa vẫn còn đọng nước mưa và bùn đất nhão nhoét. Tóc tai Triệu Như Huyên rối tung, trên quần áo, thậm chí là trên khuôn mặt trắng nõn cũng dính đầy bùn đất.
Trong những buổi giao lưu thế này, ai nấy đều ăn vận lộng lẫy, cử chỉ đoan trang giữ kẽ.
Đột nhiên có người lâm vào tình cảnh chật vật như vậy, dĩ nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
Triệu Như Huyên nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn họ, mặt tỷ ta không khỏi nóng bừng lên, vội vàng nắm lấy tay tỳ nữ để đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên, chẳng hiểu sao chân lại trượt một cái, cả người lại ngã nhào vào vườn hoa lần nữa. Lúc này, trông tỷ ta lại càng thêm thê thảm.
Lưu phu nhân đang sai người chuẩn bị bài lá, nghe thấy chuyện này liền vội vàng chạy tới xem tình hình thế nào.
Lâm thị dù sao cũng là đương gia chủ mẫu, Triệu Như Huyên cũng là nữ nhi trên danh nghĩa của bà ta, nên cũng đi tới xem xét.
“Ôi chao, sao thế này? Đang yên đang lành sao lại ngã đến nông nỗi này?” Lưu phu nhân vội sai nha hoàn thân cận đỡ người dậy: “Có bị thương chỗ nào không?”
Lâm thị cũng phụ họa: “Đúng đấy, có bị thương gì không? Ngày mưa đường trơn, phải cẩn thận một chút chứ.”
Triệu Như Huyên nhìn những ánh mắt giễu cợt xung quanh, chỉ cảm thấy mặt mũi của mình đã mất sạch sành sanh rồi.
Thành Hồ Châu nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn, những người này đều quen biết nhau cả. Hôm nay tỷ ta xảy ra chuyện mất mặt như vậy, không biết sẽ bị bọn họ cười nhạo đến bao giờ đây.