Đến nội dung chính

Chương 29

admin 754 Chữ Cài Đặt

Triệu Doanh Doanh ngồi ngay bàn bên cạnh Tiêu Thiền, Tiêu Thiền bất giác liếc nhìn về phía Triệu Doanh Doanh, bĩu môi một cái.

Nàng ta không thích Triệu Doanh Doanh chút nào.

Năm đó ca ca nàng ta vừa nhìn thấy người này đã trúng “nhất kiến chung tình”, như bị mất hồn mất vía, về đến nhà là đòi mẫu thân đi cầu thân ngay. Khi đó Tiêu Thiền cảm thấy Triệu Doanh Doanh đã cướp mất ca ca của mình rồi.

Sau này, tiếp xúc vài lần, Tiêu Thiền càng thêm ghét Triệu Doanh Doanh hơn nữa. Tính cách nàng ta và Triệu Doanh Doanh vốn không hợp nhau, nhưng ca ca nàng ta lúc nào cũng thiên vị Triệu Doanh Doanh hết. Chưa gả vào nhà mà đã thế này, sau này gả vào rồi thì nàng ta còn biết sống thế nào nữa?

Cái tính cách đó của Triệu Doanh Doanh ấy à, so với muội muội của nàng thì còn kém xa.

Triệu Doanh Doanh ngồi cùng bàn với Triệu Uyển Nghiên, ánh mắt Tiêu Thiền bất giác lướt qua người Triệu Uyển Nghiên một cái rồi nhanh chóng thu hồi.
Ngồi cùng bàn với Triệu Doanh Doanh là hai vị tiểu thư khác. Chẳng hiểu sao, câu chuyện lại chuyển sang Tiêu Hằng.

“Tiêu nhị công tử đúng là một nhân vật thần tiên, thật ngưỡng mộ nhị tiểu thư quá.”

Triệu Doanh Doanh có chút đắc ý, nói: “Ái chà, sau này các muội chắc chắn cũng sẽ gả được cho một vị lang quân như ý thôi.”

Triệu Uyển Nghiên ngồi bên cạnh chợt liếc nhìn Triệu Doanh Doanh, sau đó khẽ cười một tiếng.

Triệu Doanh Doanh không biết nàng ta cười cái gì, nàng cũng lười quan tâm. Lúc này tâm trạng nàng đang rất tốt, có lẽ nhờ có Nguyệt Thần đại nhân phù hộ nên đánh bài lá đều thắng liên tiếp mấy trận, quét sạch chiếu bài.

Triệu Doanh Doanh vui vẻ thu tiền, chợt nghĩ, bọn họ nói Tiêu Hằng là nhân vật như thần tiên, vậy không biết Nguyệt Thần đại nhân trông như thế nào nhỉ?
Nàng tự thấy mình xinh đẹp, Nguyệt Thần đại nhân chắc chắn còn đẹp hơn cả nàng ha?

Triệu Doanh Doanh bỗng thấy tò mò. Nếu có thể được chiêm ngưỡng dung nhan thật của Nguyệt Thần đại nhân…

Nàng lại thở dài, Nguyệt Thần đại nhân là thần tiên, sao có thể tùy tiện cho người phàm nhìn thấy dung mạo thật được cơ chứ? Nàng cũng chỉ có thể mơ mộng hão huyền vậy thôi.

Mãi đến sau giờ Thân, buổi tiệc ở Vân Thủy Viên mới kết thúc.

Triệu Doanh Doanh đi cùng mẫu tử Lâm thị về phủ, giữa đường xe ngựa đi ngang qua Như Ý Phường, Triệu Doanh Doanh chợt kêu lên: “Đợi chút, dừng xe lại.”

Triệu Doanh Doanh nói với Lâm thị: “Mẫu thân, Tam muội muội, ta muốn ghé Như Ý Phường mua ít phấn son, hai người cứ về trước đi ạ.”

Lâm thị sẽ không làm khó nàng những chuyện nhỏ nhặt như thế này, chỉ nói: “Doanh nha đầu, nếu chúng ta về trước, lát nữa ngươi phải tự đi bộ về đấy.”
Triệu Doanh Doanh đã chuẩn bị xuống xe, chỉ nói: “Không sao đâu ạ, mẫu thân cứ về trước đi, ta muốn đi dạo thêm chút nữa.”

Nàng đã nói vậy, Lâm thị liền gật đầu, cùng Triệu Uyển Nghiên về trước.

Đợi xe ngựa đi xa, Lâm thị mới thở dài, nói: “Lúc nãy nghe bọn họ nhắc đến Tiêu Hằng, nương phải hỏi con cho rõ. Con và Tiêu Hằng rốt cuộc là thế nào? Tiêu Hằng và Doanh nha đầu đã chính thức đính hôn, sang năm là thành thân rồi. Nếu đến lúc đó hắn cưới Doanh nha đầu làm chính thê, dù có bằng lòng nạp con vào cửa thì con cũng chỉ có thể làm thiếp thôi. Triệu gia chúng ta tuy không bằng Tiêu gia, nhưng cũng không phải là không thể tìm cho con một mối môn đăng hộ đối.”

Lâm thị tuy không mấy tán đồng với cách làm của nữ nhi, nhưng ngẫm lại Tiêu Hằng kia quả thực là người có tiền đồ, gia thế ưu tú, tài học vẹn toàn. Tuổi hắn còn trẻ mà đã làm quan lớn, sau này chắc chắn sẽ có vinh hoa phú quý hưởng dùng không hết.

Nếu nữ nhi của bà ta thật sự có thể nắm thóp được Tiêu Hằng, thì dĩ nhiên là chuyện quá tốt rồi.