Bởi vì Triệu Doanh Doanh biết, đó là bọn họ đang ghen tị với nàng. Bọn họ ghen tị là vì nàng ưu tú, không phải sao?
Tuy nhiên, chuyện cấp bách nhất hiện giờ là một chuyện khác, nàng phải tìm ra kẻ nào đã chơi xấu mình ngày hôm đó.
Triệu Doanh Doanh liếc nhìn Triệu Như Huyên và Triệu Uyển Nghiên, dù sao thì Nguyệt Thần đại nhân cũng sẽ phù hộ cho nàng.
Nàng đi theo sau Lâm thị, thỉnh an Lưu phu nhân – chủ nhân bữa tiệc hôm nay.
Lưu phu nhân niềm nở hàn huyên: “Mấy ngày không gặp, ba nha đầu nhà bà càng lúc càng trổ mã, xinh đẹp quá chừng.”
Lâm thị mỉm cười, đáp lại vài câu xã giao rồi dẫn ba tỷ muội đi tìm chỗ ngồi xuống.
Triệu Doanh Doanh nhớ lại những lời Nguyệt Thần đại nhân đã nói. Đầu tiên, nàng phải tìm Triệu Như Huyên để thăm dò, nhắc lại chuyện nàng bị ngã hôm đó, sau đó sẽ hỏi Như Huyên xem có phải hôm đó Triệu Uyển Nghiên đã ngáng chân nàng không. Rồi quan sát phản ứng của Như Huyên để phán đoán xem tỷ ta có phải là đang nói dối hay không.
Xem ra cũng chẳng khó chút nào, Triệu Doanh Doanh thầm nghĩ.
Nàng tìm một cái cớ, kéo Triệu Như Huyên ra một góc, rồi hỏi đúng như những gì đã dự tính.
Triệu Như Huyên có vẻ hơi kinh ngạc: “Không phải hôm đó nhị muội muội tự mình ngã sao? Chẳng lẽ lại thật sự là tam muội muội ngáng chân muội?”
Triệu Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Triệu Như Huyên hồi lâu.
Nàng… Dường như cũng không phân biệt được Triệu Như Huyên có đang nói dối hay không? Nhìn vẻ mặt kia không giống như đang diễn, vậy chắc là không liên quan đến Triệu Như Huyên rồi.
Triệu Doanh Doanh thở dài: “Thật sự không phải muội tự ngã đâu. Được lắm Triệu Uyển Nghiên, lại dám chơi xấu sau lưng muội! Làm hại muội bị bẩn hết cả váy!”
Trong mắt Triệu Như Huyên lóe lên một tia ý cười, dĩ nhiên Triệu Doanh Doanh không hề để ý thấy rồi.
Vân Thủy Viên khá có tiếng tăm ở Hồ Châu, trong vườn đương nhiên là có không ít gia đinh và hộ viện canh gác để phòng kẻ gian. Nhưng những hộ viện đó đối với Hoắc Bằng Cảnh mà nói chỉ là trò trẻ con, bước chân y nhẹ tênh, lướt đi trên những mái ngói mà không ai hay biết.
Hoắc Bằng Cảnh nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Triệu Doanh Doanh.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy xếp nếp màu hồng nhạt, làm dịu đi vài phần cảm giác diễm lệ, lại thêm vài phần yêu kiều đáng yêu. Đứng bên cạnh nàng lúc này chắc hẳn là đại tiểu thư Triệu gia nhỉ.
Hoắc Bằng Cảnh lặng lẽ tiếp cận chỗ bên cạnh Triệu Doanh Doanh. Trong lòng y thầm nghĩ, cũng coi như đứa trẻ này dễ dạy, biết làm theo lời y dặn. Thế nhưng ngay sau đó, y lại nghe thấy nàng đang đầy phẫn nộ mà mắng chửi Triệu Uyển Nghiên.
Hoắc Bằng Cảnh nhất thời cạn lời.
Nàng không nhận ra người bên cạnh đang diễn kịch sao? Sao người ta nói gì nàng cũng tin cả vậy?
Quả nhiên y vẫn kỳ vọng quá cao ở nàng rồi.
Hoắc Bằng Cảnh mím môi, bảo nàng làm theo cách của mình mà nàng làm không xong, vậy thì chỉ đành để “Nguyệt Thần đại nhân” của nàng hiển linh một lần nữa vậy.
Một lát sau, Triệu đại tiểu thư bỗng dưng vô duyên vô cớ ngã nhào vào bồn hoa đầy bùn đất. Khi tỷ ta chật vật đứng dậy, lại trượt chân ngã thêm một cú nữa, khiến mọi người xung quanh được một phen cười vang.
Triệu Doanh Doanh còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi nói chuyện với Triệu Như Huyên xong, nàng tự tìm một chỗ ngồi xuống, đang hậm hực oán hận Triệu Uyển Nghiên thì bỗng nghe thấy có người bật cười.