Triều Nam quay lại rất nhanh, dâng trả hộp son về chỗ cũ rồi cúi đầu bẩm báo: “Đại nhân, thuộc hạ đã tra qua, đây chỉ là một hộp son môi bình thường. Nó xuất xứ từ tiệm Như Ý trong thành Hồ Châu, màu sắc cũng là loại đang thịnh hành hiện nay ở thành Hồ Châu. Ngoài ra cũng không có gì khác lạ cả.”
Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng: “Ngươi lui xuống đi.”
Triều Nam vâng lệnh lui ra, khi gặp Triều Bắc, hắn ta mới lôi chuyện này ra để kể: “Triều Bắc, ta nói cho ngươi nghe chuyện này. Hôm nay Đại nhân lại lấy ra một hộp son của nữ nhân rồi bảo ta đi tra đấy. Ngươi nói xem sao Đại nhân lại có son của nữ nhân nhỉ? Chẳng lẽ Đại nhân cũng muốn thoa son sao?”
Triều Bắc mặt không cảm xúc, lời ít ý nhiều: “Không biết, cũng đừng có xen vào.”
Câu nói này chặn đứng tâm hồn hóng hớt đang sục sôi của Triều Nam.
Triều Nam vẫn muốn nói thêm gì đó: “Ồ đúng rồi, hộp son đó hình như còn dùng dở nữa…”
Triều Bắc liếc hắn ta một cái, xoay người bỏ đi luôn.
*
Hoắc Bằng Cảnh định cất hộp son lại vào trong cái rương cống phẩm, bỗng động tác khựng lại, y đưa thứ đó lên gần chóp mũi ngửi thử.
Chỉ có mùi thơm của phấn son thôi.
Y rũ mắt, khi mở rương ra, bỗng nhiên một luồng hương thanh lãnh thoang thoảng lướt qua đầu mũi.
Động tác của Hoắc Bằng Cảnh khựng lại, nhìn vào chiếc rương. Y hơi cúi người, ghé sát vào rương ngửi thử.
Trong rương có một mùi hương thanh lãnh có thể giúp chứng đầu thống của y thuyên giảm. Nhưng đó không phải là mùi của bản thân chiếc rương, mà là mùi hương nào đó quanh quẩn bên trong rương.
Hoắc Bằng Cảnh khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi trên chiếc trâm và bộ váy áo dành cho nữ tử kia.
Y cầm chiếc trâm lên, khi ngửi thì quả nhiên là có mùi hương đó, nhưng cũng rất nhạt, tương tự như mùi trên hộp son.
Thứ có mùi nồng nhất chính là bộ váy áo kia.
Nhưng đó cũng chỉ là so với hộp son và trâm cài, chứ thực tế mùi hương ấy không hề nồng nặc chút nào.
Là hương thơm trên váy áo ám vào hộp son và trâm cài ư? Vậy là khi giặt giũ đã thêm thứ gì vào sao?
Hoắc Bằng Cảnh cầm một góc tà váy, ghé sát vào ngửi kỹ, nhất thời không chắc chắn được mùi hương này rốt cuộc từ đâu mà có.
Có lẽ, cần phải bắt đầu điều tra từ chính chủ nhân của bộ váy này mới được.
*
Cơn mưa rả rít suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng đã tạnh hẳn.
Bóng dáng cao lớn của Hoắc Bằng Cảnh đứng dưới hành lang. Khi Triều Nam tiến lại gần định nói gì đó, lại thấy hôm nay trên mặt Đại nhân đeo một chiếc mặt nạ bạc.
Chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ mỗi phần từ miệng trở xuống.
Hoắc Bằng Cảnh thấy Triều Nam đi tới liền dặn hò hắn ta: “Ta ra ngoài một chuyến.”
Triều Nam đáp vâng, nhìn theo bóng lưng của Đại nhân, không khỏi có chút thắc mắc.
Đại nhân định đi đâu thế nhỉ?
Hôm nay ba chị em Triệu gia cùng Lâm thị đến Vân Thủy Viên dự tiệc theo lời mời của Lưu phu nhân, mời bọn họ đến chơi bài lá.
Ngoài Triệu gia, còn có không ít người có máu mặt trong thành cũng có mặt.
Triệu Doanh Doanh có dung mạo xinh đẹp, trong giới thiên kim tiểu thư ở Hồ Châu này, không ai là không biết nàng. Người người đều ngưỡng mộ nhan sắc của nàng, lại càng hâm mộ hôn sự của nàng hơn nữa.
Thế nên chỉ vừa lộ diện, nàng đã nhận được không ít ánh mắt đổ dồn về phía mình. Triệu Doanh Doanh chẳng lạ lẫm gì với những ánh mắt đó, nàng cũng chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn có chút kiêu ngạo.