“Triều Nam, ngươi đã tra qua lai lịch của Triệu phủ sát vách chưa?” Vị đắng của thuốc lập tức lan tỏa khắp không gian, như bao vây lấy cả người y, Hoắc Bằng Cảnh che miệng khẽ ho một tiếng rồi hỏi.
Triều Nam không hiểu sao Hoắc Bằng Cảnh lại đột nhiên hỏi vậy, hắn ta thành thật trả lời: “Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã điều tra qua rồi, không có gì bất thường ạ.”
Hoắc Bằng Cảnh hỏi lại: “Thật sao?”
Triều Nam gật đầu: “Triệu Mậu Sơn hiện giữ chức Tư Nông Hồ Châu, quan ngũ phẩm, không có chỗ dựa ở trong triều. Sau khi thi đỗ công danh thì làm Huyện lệnh huyện Bình Lạc ở Hồ Châu. Tuy nhiên năng lực người này tầm thường, mười mấy năm nay cũng chỉ thăng từ thất phẩm lên ngũ phẩm.”
Những chuyện này hắn ta đều đã điều tra qua, không phát hiện ra người này có bất kỳ điểm nào đáng nghi.
Hoắc Bằng Cảnh lại hỏi: “Vậy còn nữ nhi của ông ta?”
Triều Nam: “Nữ nhi nào ạ? Nhị tiểu thư lần trước sao?”
Hoắc Bằng Cảnh im lặng.
Triều Nam tiếp tục nói: “Triệu nhị tiểu thư…” Hắn ta khựng lại, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đại nhân muốn nghe chuyện gì về Triệu nhị tiểu thư cơ chứ?
“Nhị tiểu thư Triệu gia là do nguyên phối Lương thị của Triệu Tư Nông sinh ra. Lương thị khi sinh nở thì bị khó sinh, sau khi sinh nhị tiểu thư không lâu thì qua đời. Sau đó thì Triệu lão gia tục huyền, nhị tiểu thư luôn do vú nuôi chăm sóc. Nhưng hai năm trước, vú nuôi đã được nhi tử đón về quê dưỡng lão rồi.”
Bối cảnh của nhị tiểu thư Triệu gia lại càng đơn giản hơn. Triều Nam quan sát sắc mặt của Hoắc Bằng Cảnh, thấy chân mày y vẫn cau chặt, bèn nói tiếp: “À đúng rồi, vị hôn phu của nhị tiểu thư là Tiêu Hằng, thứ tử của Thái thú Hồ Châu – Tiêu Chí Hiên.”
“Nghe nói vị Tiêu nhị công tử này tài đức vẹn toàn, phong lưu phóng khoáng, là người tình trong mộng của bao thiếu nữ thành Hồ Châu. Có điều đại nhân yên tâm, vị Tiêu nhị công tử này dẫu có là thanh niên tài tuấn, nhưng so với đại nhân thì vẫn chẳng đáng nhắc tới.”
Đại nhân là muốn hỏi những chuyện này sao?
Chao ôi, đại nhân đúng là trong ngoài bất nhất, lần trước còn nói không có hứng thú với người ta cơ đấy.
Ngón tay Hoắc Bằng Cảnh đặt lên cằm, vẻ suy tư trên mặt vẫn không hề biến mất: “Theo cái nhìn của ngươi, liệu nàng ta có khả năng nào dính dáng đến Kinh thành không?”
Triều Nam: “Hả? Chuyện này sao có thể chứ? Bối cảnh cả Triệu gia đều rất trong sạch, còn vị Triệu nhị tiểu thư kia chỉ là một nữ tử khuê các, càng không thể có liên hệ gì với kinh thành được.”
Hoắc Bằng Cảnh im lặng hồi lâu, sau đó đưa hộp son phấn kia cho Triều Nam, dặn dò hắn ta đi điều tra xem có điểm gì kỳ lạ không.
Triều Nam trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn hộp son trong tay.
Sao đại nhân lại có thứ này? Đây chẳng phải là đồ của nữ nhân sao?
Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Triều Nam cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhận lấy đồ rồi vâng lệnh lui xuống.
Sau khi Triều Nam đi khỏi, Hoắc Bằng Cảnh ngồi nhàn nhã dưới hành lang nghe tiếng mưa rơi, lại cảm thấy có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều. Với mức độ ngốc nghếch của nữ tử kia, nàng không thể nào là quân cờ do ai đó ở kinh thành sắp đặt được.
Có lẽ giấc mộng đêm qua chỉ là do y đã quá lâu không tự giải tỏa mà thôi.
Cũng không biết nàng có làm theo những cách thức y viết cho nàng đêm qua hay không?
Bản thân y đúng là quá rảnh rỗi rồi, lại đi xen vào chuyện tranh đấu nội trạch ấu trĩ như thế này.
Hoắc Bằng Cảnh bật cười tự giễu.