Trong viện còn có vài bà tử làm việc nặng khác nữa. Ngày thường bọn họ làm những việc như giặt giũ, quét dọn, không được lại gần hầu hạ. Giờ này bọn họ đều đã đi ngủ cả rồi.
Triệu Doanh Doanh lén lút trở về phòng ngủ, thắp đèn lên để xem chỉ dẫn của Nguyệt Thần đại nhân.
Lần này Nguyệt Thần đại nhân cũng viết vô cùng chi tiết, Triệu Doanh Doanh xem xong thì trầm ngâm suy nghĩ, hình như cũng không khó lắm. Nàng nhớ lại chuyện lần trước, cảm thấy lần này mình chắc chắn cũng có thể làm tốt.
Nghĩ vậy, Triệu Doanh Doanh cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy, đặt dưới gối rồi yên tâm đi ngủ.
Đêm nay, nàng dĩ nhiên cũng lại có một giấc mộng đẹp, vô cùng oai phong lẫm liệt.
Trăng khuyết ẩn sau bóng mây, mặc cho cảnh tượng trong mộng lan ra, vượt qua bức tường kia, rơi vào một sân viện khác cách đó một bức tường. Hoắc Bằng Cảnh cũng hiếm khi mà nằm mơ.
Y mơ thấy nét đỏ thắm kia, từ trong ánh nắng rực rỡ rơi xuống đầu ngón tay y, rồi lại từ đầu ngón tay y rơi xuống ngay sát trước mắt.
Gần đến mức hơi thở giao hòa, đôi mắt trong veo linh động kia bỗng chốc cười rộ lên, rồi nét đỏ ấy khẽ mấp máy mà gọi y: “Nguyệt Thần đại nhân.”
Hoắc Bằng Cảnh đột nhiên mở mắt.
Ánh sáng trong phòng có chút tối tăm, nhất thời không phân rõ đang là giờ nào. Hoắc Bằng Cảnh chống tay, chậm rãi ngồi dậy, nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách khẽ gõ vào khung cửa sổ.
Hôm nay trời đổ mưa, hèn gì ánh sáng trong phòng lại u ám như vậy.
Ngoài cửa cũng truyền đến tiếng gõ “cộc cộc”, là Triều Nam mang thuốc tới.
“Đại nhân, ngài đã dậy chưa? Thuốc đã sắc xong rồi ạ.”
Triều Nam cũng là người luyện võ, hơn nữa võ nghệ còn rất cao cường, đương nhiên là tai thính mắt tinh. Hắn ta đã dậy từ sớm để sắc thuốc, loại thuốc này mỗi ngày phải uống ba lần, việc sắc thuốc luôn do hắn ta tự mình phụ trách. Hôm nay cũng như thường lệ, hắn ta sắc thuốc xong thì bưng tới cho đại nhân.
Chỉ là Triều Nam không ngờ tới, đại nhân vậy mà vẫn chưa dậy.
Chuyện này quả là hiếm thấy.
Từ khi hắn ta đi theo đại nhân đến nay, hầu như chưa từng thấy đại nhân dậy muộn bao giờ. Mỗi ngày đại nhân đều dậy từ rất sớm.
Triều Nam đành phải bưng bát thuốc đứng đợi ở cửa, mãi cho đến khi nghe thấy bên trong có động tĩnh thì mới dám gõ cửa hỏi thăm.
Triều Nam nghĩ, có lẽ vì đêm qua đại nhân không bị chứng đau đầu hành hạ nên ngủ ngon giấc, vì thế mới dậy muộn.
Cửa được mở ra từ bên trong, Hoắc Bằng Cảnh bước ra, sắc mặt lại không được tốt lắm. Trông chẳng giống người vừa có một giấc ngủ ngon chút nào.
Triều Nam có chút không chắc chắn, chẳng lẽ đêm qua chứng đau đầu của đại nhân lại tái phát? Cho nên mới ngủ không ngon, sáng nay mới không dậy nổi?
Triều Nam đặt bát thuốc xuống, quan tâm hỏi: “Đại nhân, có phải đêm qua ngài lại bị đau đầu không?”
Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu, không nói gì.
Đêm qua y không bị đau đầu, thậm chí có thể nói là ngủ khá ổn, chỉ là đã mơ một giấc mơ hơi kỳ quái.
Y nhớ lại giấc mơ đó, đôi lông mày khẽ nheo lại.
Y đã không còn là thiếu niên ngây ngô không hiểu sự đời, y hiểu rõ ý nghĩa của giấc mơ đó. Chỉ là xưa nay y vốn không trọng sắc dục trong chuyện nam nữ, y luôn để mặc những ham muốn tự nhiên nảy sinh ấy đến rồi lại đi, chứ chưa bao giờ để nó ảnh hưởng đến mình.
Tại sao lại mơ thấy giấc mơ này?
Hoắc Bằng Cảnh lập tức nghĩ đến mùi hương kỳ lạ trên hộp son môi kia.
Thiếu nữ đó… Là cố ý sao? Nàng là người do ai sắp xếp đến?
Y xoay người, sải bước tới cạnh bàn, uống cạn bát thuốc đắng ngắt.