Đến nội dung chính

Chương 22

admin 744 Chữ Cài Đặt

Huống chi nàng còn ngốc nghếch như vậy, nhưng lại mang dung mạo xinh đẹp thoát tục là thế. Đến những cuộc tranh đấu chốn hậu trạch đơn giản như thế này mà còn không thể chiếm được thế thượng phong, e rằng sau này sẽ càng chịu thiệt thòi hơn mà thôi.

Hoắc Bằng Cảnh rũ mắt, trong lòng bỗng nhớ lại một vài chuyện cũ.

Thôi thì, y cứ giúp nàng một tay vậy.

Dẫu sao cuộc sống của y dạo gần đây cũng đang tẻ nhạt, coi như tự tìm cho mình chút thú vui cũng được.

Triệu Doanh Doanh dập đầu thêm cái nữa, lại lặp lại lời khấn của mình thêm một lần, chỉ sợ Nguyệt Thần đại nhân quá bận rộn mà không nghe thấy lời cầu nguyện của mình.

Lần này Nguyệt Thần đại nhân không đưa ra chỉ dẫn nào nữa, cũng không có viên giấy nào từ trên trời rơi xuống cả.

Triệu Doanh Doanh kiên nhẫn đợi một lát, nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Nàng không khỏi có chút nản lòng, lại thành khẩn chắp tay trước ngực cầu khẩn: “Nguyệt Thần đại nhân, cầu xin ngài hãy giúp ta thêm lần nữa. Có phải vì lần trước trong đống cống phẩm ta dâng lên, có hộp son môi là đồ ta đã dùng qua nên ngài mới nổi giận không? Ngài đừng giận mà, lần sau tín nữ nhất định sẽ chuẩn bị cho ngài một hộp mới tinh, màu sắc thật đẹp.”

Hoắc Bằng Cảnh từ trên cây đáp xuống, định về phòng lấy giấy bút, vừa hay lại nghe thấy câu này.

Y khựng lại, động tác ném viên giấy cũng khựng lại giữa không trung.

Hộp phấn sáp đó là son môi? Lại còn là thứ nàng đã dùng qua?

Trong đầu y chợt hiện lên hình ảnh ngày hôm đó. Thiếu nữ bò trên tường viện, ánh nắng từ sau lưng chiếu tới, làm nổi bật gương mặt kiều diễm tươi tắn của nàng. Đôi môi ấy mềm mại hồng nhuận, khảm trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, tựa như một nét đỏ rực rỡ điểm xuyết trên tờ giấy trắng bóc.
Sắc đỏ ấy như dần lan ra trên đầu ngón tay y, rồi lại vương vấn đến tận đầu lưỡi.

Vị giác trong khoảnh khắc bỗng truyền đến một cảm giác đắng chát nhẹ nhàng.

Hoắc Bằng Cảnh định thần lại, nơi tầm mắt y đang tập trung vào lại chính là đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ kia.

Đêm nay đã là ngày hai mươi, vầng trăng không còn tròn đầy, ánh trăng cũng trở nên nhợt nhạt nhu hòa, tựa như một lớp sương mù nhạt nhòa bao phủ lên bóng dáng thiếu nữ.

Nét đỏ thắm kia khẽ mấp máy.

Hoắc Bằng Cảnh một lần nữa sực tỉnh, y vò nát tờ giấy trong tay, ném về phía nàng.

Thiếu nữ vui mừng khôn xiết, nhặt lấy tờ giấy rồi lại dập đầu với y: “Đa tạ Nguyệt Thần đại nhân!”

Triệu Doanh Doanh cất tờ giấy đi, chạy biến vào trong phòng.

Hoắc Bằng Cảnh nhìn theo bóng lưng nàng, lại ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết trên đầu, rồi cũng quay trở về viện của mình.
Y đẩy cửa phòng ra, ánh mắt dừng lại trên hộp phấn sáp kia.

Hoắc Bằng Cảnh đứng lặng hồi lâu, rồi như bị ma xui quỷ khiến, y lại mở hộp son ấy ra.

Dưới ánh đèn nến, y nhìn rõ màu sắc của nó, một sắc đỏ rực rỡ đến lóa mắt.

Đúng là một màu sắc rất hợp với thiếu nữ kia.

Vị đắng chát nơi đầu lưỡi dường như lại trỗi dậy, nhưng y nhớ rõ, mùi hương của nó rõ ràng là rất ngọt ngào.

*

Triệu Doanh Doanh cầm cục giấy, nhân lúc đêm tối trở về phòng. Chuyện Nguyệt Thần hiển linh, đến cả Hồng Miên mà nàng cũng không dám kể. Theo kinh nghiệm đọc thoại bản của nàng, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Người ở Xuân Sơn Viện không nhiều, ngoài Hồng Miên là tỳ nữ thân cận hầu hạ bên cạnh thì còn có hai tỳ nữ khác hầu hạ ở nội viện. Nhưng đó đều là người mới được điều đến sau này, quan hệ không quá thân thiết mà cũng chẳng quá tệ với Triệu Doanh Doanh. Chỉ có Hồng Miên là có tình nghĩa cùng nàng lớn lên từ nhỏ, thế nên Triệu Doanh Doanh cũng thân thiết với nàng ấy hơn cả.